Sự khắc nghiệt của Kpop: 64 nhóm nhạc ra mắt trong năm 2012 giờ chỉ còn 5 nhóm tồn tại

Hàng năm ở Kpop có hơn 50 nhóm nhạc ra mắt, song để trụ lại và được công chúng đón nhận thì vỏn vẹn chỉ có 5 nhóm.

Kpop giờ đây đã trở thành một ngành công nghiệp mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Hàn Quốc. Nhờ những cái tên như BTS hay BLACKPINK mà Kpop ngày càng được đón nhận rộng rãi ở Châu Mỹ và Châu Âu.

Nhiều người trẻ đều nuôi dưỡng ước mơ trở thành thần tượng với cuộc sống nổi tiếng, ngoại hình xinh đẹp và cuộc sống giàu có, xa xỉ.

Tuy nhiên trên thực tế, để trở thành một idol Kpop, các thực tập sinh phải đánh đổi rất nhiều, thậm chí là cả tương lai dài phía trước nếu như sự nghiệp không thành công.

Sự khắc nghiệt của Kpop: 64 nhóm nhạc ra mắt trong năm 2012 giờ chỉ còn 5 nhóm tồn tại-1
Sau 9 năm ra mắt, EXO vẫn là một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop

Theo thống kê mới đây, vào năm 2012, các công ty giải trí tại Hàn Quốc cho ra mắt tới 62 nhóm nhạc thần tượng, với việc trung bình mỗi nhóm có 5 thành viên thì tổng cộng đã có đến hơn 300 bạn trẻ với đam mê đứng trên sân khấu.

Sự khắc nghiệt của Kpop: 64 nhóm nhạc ra mắt trong năm 2012 giờ chỉ còn 5 nhóm tồn tại-2
Danh sách các nhóm nhạc ra mắt vào năm 2012 với nhiều cái tên chưa từng được khán giả biết đến

Tuy nhiên trong số 64 nhóm nhạc, chỉ có 5 nhóm thực sự thành công và duy trì được tới thời điểm hiện tại đó là: EXO, Nu'est, BTOB, AOA và VIXX.

Sự khắc nghiệt của Kpop: 64 nhóm nhạc ra mắt trong năm 2012 giờ chỉ còn 5 nhóm tồn tại-3
BTOB 


Sự khắc nghiệt của Kpop: 64 nhóm nhạc ra mắt trong năm 2012 giờ chỉ còn 5 nhóm tồn tại-4
AOA

Sự khắc nghiệt của Kpop: 64 nhóm nhạc ra mắt trong năm 2012 giờ chỉ còn 5 nhóm tồn tại-5
VIXX

Điều này cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt cũng như sự đào thải chóng vánh tại Kpop. Có rất nhiều nhóm nhạc ra mắt trong im lặng rồi cũng tan rã khi chưa kịp một lần được khán giả biết tới.

Dễ thấy các nhóm nhạc nổi tiếng hoặc trụ vững được đều là những nhóm xuất thân từ các công ty danh tiếng, ví dụ như EXO đến từ SM Entertainment, BTOB đến từ Cube Entertainment,....

Riêng với trường hợp của Nu'est, nhóm gần như đã chắc chắn tan rã, song việc các thành viên tham gia chương trình sống còn Produce 101 đã giúp nhóm "hồi sinh" một lần nữa. 

Sự khắc nghiệt của Kpop: 64 nhóm nhạc ra mắt trong năm 2012 giờ chỉ còn 5 nhóm tồn tại-6
Nu'est từng có khoảng thời gian khó khăn, suýt tan rã

Sự khắc nghiệt của Kpop: 64 nhóm nhạc ra mắt trong năm 2012 giờ chỉ còn 5 nhóm tồn tại-7
EXID cũng ra mắt vào năm 2012 và đạt được nhiều thành tựu nhất định, song hiện nhóm tạm ngừng hoạt động

Số lượng các nhóm nhạc nổi tiếng xuất thân từ công ty nhỏ cũng không phải hiếm có, BTS là một ví dụ điển hình. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng BTS đã nuôi dưỡng ước mơ cho những người trẻ có xuất phát điểm thấp, rằng thành công sẽ đến nếu bạn không ngừng nỗ lực.

Anh Anh
Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/su-khac-nghiep-cua-kpop-64-nhom-nhac-ra-mat-trong-nam-2012-nhung-chi-con-5-nhom-ton-tai-n-222855.html

BTOB Nu'est AOA EXO

Tin tức mới nhất