Tác hại chết người với con gái có thói quen đeo chun buộc tóc vào cổ tay
Thói quen bạn vẫn thường làm có thể khiến một ngày bạn phải trả giá bằng cả tính mạng đấy.
Nếu bạn là con gái, thì khả năng cao là bạn cũng có một thói quen giống như hàng triệu phụ nữ khác trên thế giới này: đeo chun buộc tóc vào cổ tay.
Tuy nhiên sau khi đọc xong câu chuyện dưới đây, có lẽ bạn sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại về thói quen này, vì một ngày nào đó bạn sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng.
Suýt chết vì đeo chun buộc tóc vào cổ tay
Đó là câu chuyện của Audree Kopp - một phụ nữ đến từ Louisville, Kentucky (Mỹ) với thói quen đeo chun buộc tóc trên cổ tay khi rời khỏi nhà.
Audree Kopp và loại dây chun cô sử dụng
Đến một ngày, cổ tay của cô đột nhiên sưng tấy và rất đau đớn. Cô buộc lòng phải tìm sự trợ giúp tại bệnh viện. Tuy nhiên các bác sĩ đầu tiên cho rằng vết thương của cô không đáng ngại, chỉ cần uống thuốc kháng sinh.
Tuy nhiên sang ngày hôm sau, chỗ sưng đã trở thành một ổ viêm nhiễm vô cùng kinh khủng.
Vết thương đã khiến Kopp suýt thiệt mạng
Kopp đã thực sự rất sốc trước cảnh tượng đó. Và cô thậm chí đã... sốc hơn nữa khi biết rằng thủ phạm thực chất lại đến từ chính chiếc chun buộc tóc buộc trên cổ tay.
Theo các bác sĩ, trong quá trình vận động chiếc chun đã vô tình tạo ra một vết xước "siêu nhỏ" - không thể thấy bằng mắt thường trên cổ tay, và vi khuẩn từ dây chun đã theo đó xâm nhập vào cơ thể.
Vết sưng khổng lồ của Kopp
Kopp đã phải phẫu thuật để loại bỏ ổ viêm. Các bác sĩ cho biết cô rất may mắn khi vi khuẩn chưa ăn sâu vào xương và chưa gây nhiễm trùng máu. Nếu điều đó xảy ra, cô có thể sẽ phải cắt bỏ cánh tay mà chưa chắc đã giữ được mạng sống.
Thực tế phũ phàng về chun buộc tóc
Bạn sẽ không ngạc nhiên nữa đâu nếu biết rằng chiếc chun buộc tóc thực sự chứa nhiều vi khuẩn hơn bạn tưởng.
Chúng ta thường chỉ buộc tóc lên để cho gọn, tránh vướng víu khi vận động - tức là những lúc cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi nhất.
Sau khi vận động, tóc sẽ chứa rất nhiều vi khuẩn
Mồ hôi có thể tiêu diệt được vi khuẩn, nhưng nó cũng tạo nên một môi trường rất phù hợp để chúng phát triển được.
Theo các nghiên cứu, một sợi tóc lâu không gội có thể chứa đến... 150.000 vi khuẩn. Vì thế khỏi phải nói, chiếc chun buộc tóc của bạn... siêu siêu bẩn khi là nơi trú ngụ của hàng trăm ngàn con vi khuẩn.
Còn tay của bạn thì bẩn... hơn bồn cầu
Ngoài ra, một sự thật cũng phũ phàng không kém đó là tay của bạn cũng là một trong những bộ phận bẩn nhất trên cơ thể, thậm chí hơn cả... bồn cầu. Và bạn đeo chun buộc tóc bằng gì - bằng tay chứ đó mà.
Và những nguy cơ tiềm ẩn khác
Bên cạnh việc bị nhiễm trùng kinh khủng như trên, thói quen đeo chun lên tay có thể khiến bạn gặp nhiều nguy cơ khác.
Đầu tiên là dị ứng. Theo các chuyên gia, những chiếc dây chun bằng cao su rất dễ gây dị ứng - đặc biệt đối với những người có cơ địa nhạy cảm.
Trong trường hợp nặng, dị ứng có thể gây phù mạch, viêm nhiễm khiến người bệnh co giật vì sốc phản vệ, thậm chí gây tử vong.
Triệu chứng dị ứng cao su dạng nhẹ
Chưa kể, một số loại chun buộc tóc không rõ nguồn gốc có thể chứa phthalates. Đây là một chất gây độc, có thể gây dị ứng, rối loạn nội tiết tố, gây ung thư và cả... vô sinh nữa.
Vì thế để bảo vệ bản thân, hãy lựa chọn loại dây thun buộc tóc bằng vải - hoặc tốt nhất là nên bỏ thói quen cột dây tóc vào cổ tay nhé.
-
9 phút trướcCác hãng hàng không ở Việt Nam có quy định hành lý khác nhau, hành khách cần nắm rõ thông tin liên quan nhằm chuẩn bị một chuyến bay suôn sẻ.
-
1 giờ trướcCái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến, mặc dù dàn siêu xe của anh không còn hùng hậu nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.
-
13 giờ trướcVốn là loại hoa đặc trưng của mùa xuân Đà Lạt và chỉ nở rộ thời điểm giáp Tết, bỗng vào một ngày đầu hè nắng chói chang, hoa mai anh đào lại bung nở trước sự ngỡ ngàng của người dân và du khách.
-
14 giờ trướcTáo là loại trái cây giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách.
-
17 giờ trướcMón khoai luộc đúng là quá dễ làm, nhưng muốn thành phẩm thật ngon cũng cần có bí quyết. Lần tới luộc khoai lang, bạn hãy cho thêm một thứ để khoai thêm ngọt và bở.
-
19 giờ trướcSúp bào ngư là món ăn ngon vô cùng bổ dưỡng, tuy nhiên để súp bào ngư không tanh thì bạn phải có "bí kíp" chế ngự việc này.
-
19 giờ trướcĐây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).
-
20 giờ trướcSữa không chỉ là thức uống thông thường mà còn được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống sữa sai cách thì hậu quả không hề nhỏ.
-
21 giờ trướcCây cầu Tài Tử ở Giang Tây, Trung Quốc mới xây tốn 195 triệu tệ (hơn 684 tỷ đồng) đã gãy đổ phần lan can, đại diện chính quyền địa phương lý giải là do gió quá mạnh.
-
22 giờ trướcUống nước ép cà chua mỗi ngày rất tốt, tuy nhiên không nên uống quá nhiều vì sẽ gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn và đầy bụng,
-
23 giờ trước“Cách đây 2 năm, đã có người đến trả giá gần 6 tỷ đồng mua con bò này để đưa vào khu du lịch phục vụ khách thăm quan nhưng tôi không bán”.
-
23 giờ trướcĐậu đen là loại hạt không mấy xa lạ với người Việt Nam, thành phần hóa học của hạt đậu đen khá đa dạng, vậy có nên uống nước đậu đen mỗi ngày?
-
1 ngày trướcĐậu nành lông hay còn gọi là đậu Edamame, đây là một trong những loại đậu được người Nhật Bản ưa chuộng vì những lợi ích bất ngờ nó đem lại cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcTáo là một trong những loại quả lành mạnh, tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia khuyên nên ăn hàng ngày. Tuy nhiên khi ăn táo, chúng ta nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ?
-
1 ngày trướcNhiều người mới chỉ biết đến công dụng của quả ớt mà không biết lá ớt cũng rất tốt cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcKhông chỉ cho loại mật thơm ngon và quý hiếm, để thu hoạch được 1 lít mật ong này, người ta phải lấy từ 5-6 tổ ong mới đủ, vì vậy, giá lên tới cả triệu đồng/lít.
-
1 ngày trướcĐà Lạt đang chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy khi hoa mai đào nở rộ dọc đường phố vào giữa tháng 4.
-
1 ngày trướcChủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Hoằng Hóa xử lý ngay bãi đá nham nhở và “bẫy” chông sắt ở bãi biển Hải Tiến theo báo VietNamNet phản ánh.
-
2 ngày trướcNước táo đỏ, hay còn gọi là trà táo đỏ, là loại thức uống giúp cải thiện sức khỏe và sắc đẹp.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước