Thời tiết trong những ngày thi THPT Quốc Gia 2016: Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ ngày nắng

Trong dịp thi THPT quốc gia 2016, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, Nam Bộ ngày nắng, tuy nhiên chiều tối vẫn có mưa dông.

Theo trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đêm 30/6 và sáng sớm ngày 1/7, do ảnh hưởng hội tụ gió trên cao nên ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng khu Tây Bắc và Đông Bắc có nơi mưa to đến rất to như Than Uyên (Lai Châu) 58mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 51mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 61mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 287mm.

Do ảnh hưởng của hội gió trên cao kéo dài nên trong các ngày 1-2/7 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 2/7 đến ngày 5/7, mưa lớn có xu hướng gia tăng; ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi và trung du có mưa mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết kỳ thi THPT quốc gia 2016: Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ ngày nắng
Đợt thi đại học 2016, nhiều nơi trên cả nước có mưa dông (Ảnh internet).

Theo đó, thời tiết khu vực Bắc Bộ dịp thi THPT Quốc Gia 2016 ngày 1-2/7, đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

 Ngày 3/7, tiếp tục duy trì kiểu thời tiết như ngày 1-2/7 nhưng nhiệt độ có biến động nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là 24 – 27 độ; nhiệt độ cao nhất ở trong khoảng 30 – 33 độ.

Ngày 4/7, nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ.

Khu vực Trung Bộ (Thanh Hóa đến Bình Thuận), trong 2 ngày đầu kì thi THPT ngày 1-2/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất là 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất là 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Ngày 3/7, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 25-36 độ.

Ngày 4/7, phía Bắc đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ giảm; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là 31-33 độ; phía Nam từ 33-35 độ.

Khu vực Tây Nguyên, trong 4 ngày thi đại học, nhiệt độ dao động trong khoảng 21-33 độ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ dao động tư 24- 34 độ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Thủ đô Hà Nội trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2016, trời có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 26-33 độ.

TP HCM cũng có mưa rào rải rác và có dông, nhiệt độ dao động từ 25-33 độ.

Theo Trí thức trẻ



Tin tức mới nhất