Thủ tướng: 'Các cháu học online thời gian dài ảnh hưởng tới tâm lý'
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc ngày nào cũng máy tính, không được giao lưu, tiếp xúc với xã hội ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh.
Tại Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai năm học 2021-2022 diễn ra ngày 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra vấn đề tâm lý học sinh bị ảnh hưởng ra sao khi phải học online trong thời gian dài.
Ông cho rằng đại dịch đang ảnh hưởng đến cả tâm, sinh lý và kiến thức học sinh. Đây là một trong các vấn đề mà Chính phủ, ngành giáo dục cần suy nghĩ dù theo ông, chưa thể đưa ra giải pháp ngay lập tức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành Hội nghị toàn quốc Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Hỗ trợ tâm lý trẻ em trong dịch
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngành giáo dục và địa phương cần quan tâm việc học trực tuyến trong thời gian dài ảnh hưởng tâm lý học sinh ra sao.
"Ngày nào cũng máy tính, không được giao lưu, tiếp xúc với xã hội cũng ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các cháu", Thủ tướng khẳng định.
Vì vậy, ông đề nghị khi học sinh trở lại trường bình thường, thầy, cô giáo quan tâm các cháu để đảm bảo mỗi ngày đến trường là một ngày vui, bù lại những thiệt thòi trong quá trình thực hiện chống dịch.
Với những học sinh đang phải học trực tuyến, việc này càng cần được quan tâm.
Thủ tướng đánh giá rất cao nhiều trường lớp, thầy cô đã có chương trình vừa học vừa chơi để học sinh hứng thú với học hành, chấp hành việc giãn cách xã hội, đặc biệt tìm ra biện pháp giảm căng thẳng cho các em.
"Các trường cũng xem xét có giáo viên tâm lý học để hướng dẫn qua đường dây nóng, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em, nhất là trong đại dịch", Thủ tướng nói.
Bên cạnh vấn đề tâm lý, Thủ tướng đặt câu hỏi về vấn đề dinh dưỡng cho học sinh khi các cháu trong độ tuổi đang phát triển nhưng gia đình gặp khó khăn do bố mẹ mất việc, không có thu nhập, dẫn chất lượng bữa ăn bị ảnh hưởng. Ông đề nghị ngoài chính sách hỗ trợ chung, cần có chính sách đặc thù.
Địa phương có chính sách hỗ trợ các trường bổ sung dinh dưỡng, bữa ăn bán trú hoặc hỗ trợ thực phẩm bổ sung dinh dưỡng để giúp học sinh phát triển thể chất tốt hơn.
"Các tỉnh, thành rà soát, kiểm tra lại hệ thống trường bán trú chăm nuôi, nghiên cứu thấu đáo, khoa học, phát triển hệ thống này phù hợp với địa phương", Thủ tướng nói.
Theo ông, tại một số địa phương, vấn đề này chưa được quan tâm. Trong bối cảnh học sinh khó khăn, việc thực hiện hệ thống bán trú rất cần thiết cho miền núi, đặc biệt với con em dân tộc thiểu số.
Thủ tướng đề cập việc hỗ trợ học sinh, sinh viên gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Ảnh minh họa.
Không để học sinh thất học vì dịch
Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương quan tâm vấn đề phụ huynh ở vùng dịch, gia đình khó khăn có tiền đóng học phí không. Từ kiểm tra thực tế, ông nhận thấy các cháu là con em công nhân mất việc, ở khu nhà trọ đang rất khó khăn.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng Nhà nước, Chính phủ, bộ, ngành và địa phương cũng cần có câu trả lời thấu đáo cho vấn đề gia đình có con nhỏ ở nhà học trực tuyến lâu ngày có ảnh hưởng công việc của bố mẹ không, hay họ phải mang các cháu đi làm khi trường mầm non không mở cửa.
Theo Thủ tướng, hiện tại, phụ huynh ở những nơi giãn cách xã hội đều mong muốn có câu trả lời khi nào các cháu được trở lại trường học bình thường. Chính phủ sẽ có giải pháp cho năm học mới đảm bảo an toàn trường học, gắn với tiêm vaccine.
Theo người đứng đầu Chính phủ, những cháu tiêm đủ 2 mũi sẽ đến trường cùng các biện pháp chống dịch khác như cách một số nước đang áp dụng. Nhà nước làm tất cả có thể để học sinh được tiêm vaccine sớm nhất.
Ông nhấn mạnh bên cạnh tiêm vaccine, các trường, địa phương cần có biện pháp khác để đảm bảo an toàn, chống dịch Covid-19, để học sinh trở lại trường an toàn.
Những địa phương không có dịch, thuộc vùng xanh, chủ động phương án cho các em trở lại trường. Các trường có biện pháp kiểm soát, sàng lọc, phòng chống dịch phù hợp.
"Dù có vaccine và biện pháp phòng chống dịch, chúng ta vẫn không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác hay thỏa mãn với những gì đã làm được", Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm không thể chủ quan vì biến chủng này khác.
Với vùng đỏ và vàng, tức là những nơi dịch đang diễn biến phức tạp, trước mắt, học sinh vẫn phải học trực tuyến. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ GD&ĐT có hướng dẫn cụ thể về chương trình dạy học phù hợp.
Bên cạnh đó, ông lưu ý lãnh đạo các địa phương cần lưu tâm dành các nguồn lực để hỗ trợ học sinh khó khăn, không có phương tiện học online, nhằm đảm bảo sự công bằng trong học tập, không để học sinh thất học.
"Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ rất chia sẻ khi ngày tựu trường, các cháu không được đến trường mà chỉ được gặp thầy cô, bạn bè qua máy tính. Đây là thiệt thòi lớn của các cháu nhưng cũng là điều tích cực để chuyển đổi số", ông Phạm Minh Chính khẳng định.
Người đứng đầu Chính phủ nói thêm đối với học sinh, sinh viên gia đình chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch cần phải triển khai miễn, giảm học phí, đảm bảo các em không thất học sau dịch bệnh vì nghèo.
Ngoài ra, trước tình trạng trường lớp đóng cửa, thu nhập của giáo viên, đặc biệt tại trường mầm non tư thục chịu ảnh hưởng, Thủ tướng đề nghị cần có chính sách để hỗ trợ họ.
Chính phủ vừa ban hành nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10. Nghị định nêu rõ khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố. Tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng. |
Theo Zing
-
1 giờ trướcMưa rào và giông tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc và Trung Bộ. Riêng từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng gắt. Khoảng sau 10/5, nắng nóng khả năng trở lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
-
10 giờ trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
10 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
10 giờ trướcTheo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.
-
10 giờ trướcDư luận thắc mắc, một đối tượng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam mà vẫn cầm theo hung khí vào phòng làm việc của Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để gây án. Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lên tiếng giải thích vấn đề này.
-
14 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
14 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
17 giờ trướcCông an Đồng Nai tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
-
18 giờ trướcSau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
19 giờ trướcVụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
-
20 giờ trướcNgay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vớt 2 thi thể dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) lên bờ.
-
21 giờ trướcNhiều khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào sáng sớm, mang đến sự mát mẻ, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
-
21 giờ trướcMua 5 quả trứng rùa biển trái phép tại Côn Đảo, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu bị phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
23 giờ trướcNgày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
-
1 ngày trướcSau khi người chồng qua đời do bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam nhảy sông tự tử để lại 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi.
-
1 ngày trướcChiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng của đại gia Hà Nội mang biển số có ý nghĩa “thần tài nhỏ”, từng được đấu giá biển số thành công với mức tiền chỉ 40 triệu đồng.
-
1 ngày trướcCán bộ pháp y cho hay, do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần.
-
1 ngày trướcBộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra giá vé máy bay
-
1 ngày trướcHóa đơn tiền điện tháng 4 của nhiều hộ dân trên địa bàn TP HCM tăng đến 40%-50%, thậm chí tăng gấp đôi so với tháng trước.
-
1 ngày trướcKhông được hưởng án treo, đối tượng Tuân phát sinh hận thù với Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ và cầm kéo vào phòng làm việc đâm trọng thương vị cán bộ này.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
18 ngày trước