Thực hư thông tin bà chủ lô mỹ phẩm nghi hàng giả tham dự HH Quý bà châu Á 2017

Hoa khôi Thu Hương khẳng định thông tin người đẹp Nguyễn Thu Trang đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Qúy bà Châu Á 2017 là chưa chính xác.

Chiều 3/11, Hoa khôi Thu Hương – người được cho là đại diện của Mạng lưới nữ lãnh đạo Quốc tế (WLIN) chính thức đề cử người đẹp Nguyễn Thu Trang đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Châu Á 2017 đã lên tiếng.

Hoa khôi khẳng định: “Thông tin Nguyễn Thu Trang đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Châu Á 2017 là chưa chính xác. Thực tế, Hương chỉ chính thức đề cử Trang đại diện Mạng lưới WLIN tham dự Chương trình giao lưu Mrs Asia 2017.

Đây là chương trình giao lưu dành cho các nữ lãnh đạo doanh nghiệp đã có gia đình thuộc mạng lưới mà Hương tham gia trong toàn khu vực châu Á".

 

Thực hư thông tin bà chủ lô mỹ phẩm nghi hàng giả tham dự HH Quý bà châu Á 2017-1
Theo Hoa khôi Thu Hương, thông tin Nguyễn Thu Trang đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 diễn ra tại Trung Quốc là chưa chính xác


Theo Hoa khôi Thu Hương, thời điểm đó (10/2017), người đẹp Nguyễn Thu Trang hội tụ đủ các tiêu chí để tham gia chương trình: U30 trẻ trung, xinh đẹp; Kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội; Có thời gian và tự tin để tham gia giao lưu. Vì vậy, chị đã đề cử Nguyễn Thu Trang đại diện mạng lưới tham dự chương trình giao lưu diễn ra tại Trung Quốc sắp tới.

Nhắc đến vụ việc Thu Trang là "bà chủ" lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng nghi hàng giả vừa bị cơ quan chức năng thu giữ, Hoa khôi Thu Hương cho hay, chị biết được sự việc trên thông qua các kênh báo chí, truyền hình. Tuy nhiên, chị chưa liên hệ trực tiếp được với người đẹp để hỏi rõ thông tin.
 

Thực hư thông tin bà chủ lô mỹ phẩm nghi hàng giả tham dự HH Quý bà châu Á 2017-2
Hoa khôi Thu Hương chưa liên hệ trực tiếp được với người đẹp Nguyễn Thu Trang  để hỏi rõ thông tin


Khi đặt câu hỏi về vấn đề chất lượng các sản phẩm mỹ phẩm mà người đẹp Thu Trang kinh doanh, Hoa khôi Thu Hương nói: “Trong 2 năm trở lại đây, Hương nhận thấy TS Group do Thu Trang điều hành và kinh doanh thông qua mạng xã hội phát triển rất nhanh. Hương đánh giá cao về sự năng động và nhạy bén của Trang trong hoạt động kinh doanh mới này.

Riêng chuyện Trang kinh doanh mỹ phẩm, Hương nghĩ cơ quan có thẩm quyền sẽ chịu trách nhiệm về việc kiểm tra chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. Vì vậy, Hương xin phép không có bình luận”.


Cũng theo Hoa khôi Thu Hương, trước khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng về vụ việc trên và để trả lời với Ban tổ chức chương trình giao lưu sắp tới, mạng lưới WLIN đã thông báo quyết định chính thức dừng đề cử Nguyễn Thu Trang – Chủ tịch TS Group đại diện mạng lưới tại Việt Nam tham gia giao lưu tại Trung Quốc vào tháng 11/2017.

Như đã thông tin, ngày 18/10, Đội Quản lý thị trường số 6 (Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội) đã kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam (tại Lô 18, Khu hành chính mới phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) do bà Nguyễn Thu Trang làm Giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 14.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính giá trị ban đầu của lô hàng lên tới gần 11 tỷ đồng.

Toàn bộ lô hàng từ nguyên liệu đầu vào, khi bị kiểm tra công ty đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Nhiều dòng sản phẩm mỹ phẩm làm trắng da có dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ, khi nhãn mác ghi xuất xứ tại New Zealand, Hàn Quốc nhưng thực chất được đóng nhãn mác bao bì tại kho xưởng ở quận Hà Đông.
 

Theo Khám phá


mỹ phẩm giả mỹ phẩm

Tin tức mới nhất