Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

TP HCM thêm 11 ca dương tính với nCoV liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

"Chúng tôi đánh giá ổ dịch này có thể lên đến 500 người, hiện nay chúng ta còn số lượng lớn F1 đang được cách ly tập trung", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết.

Thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2 

Sáng 1/6, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với Ban chi đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM về việc việc phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.  

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, tại thành phố vừa ghi nhận thêm 11 người dương tính với SARS-CoV-2 mới liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (địa chỉ sinh hoạt tại phường 3, quận Gò Vấp). Những người này hiện đã được chuyển đến bệnh viện cách ly, theo dõi.

Như vậy, tính đến sáng 1/6, ổ dịch tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã có đến 211 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 200 ca nhiễm đã được Bộ Y tế công bố.

TP HCM thêm 11 ca dương tính với nCoV liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng-1
Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại cuộc họp sáng 1/6

Trong đợt dịch này, TP HCM xác định được 4 chuỗi lây nhiễm trong trong đó có 3 chuỗi đã được kiểm soát bao gồm: 1 ca bệnh ở Hà Nam, 2 ca bệnh từ công ty kiểm toán quận 3, quán bánh canh O Thanh 5 ca nhiễm. Riêng chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng thì chưa có dấu hiệu dừng. 

Đối với ổ dịch này, cơ quan chức năng thành phố xác định có tới 3.028 người thuộc diện F1, trong đó, 2.527 người có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 415 trường hợp đang chờ kết quả. Dịch lan rộng 20/22 quận, huyện của thành phố. Các quận, huyện ghi nhận nhiều ca bệnh gồm Gò Vấp (52), 12 (23), Bình Thạnh (22), Tân Phú (22), Tân Bình (22).

TP HCM thêm 11 ca dương tính với nCoV liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng-2
Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa chỉ sinh hoạt tại phường 3, quận Gò Vấp. Ảnh Zing

"Chúng tôi đánh giá ổ dịch này có thể lên đến 500 người, hiện nay chúng ta còn số lượng lớn F1 đang được cách ly tập trung", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết.

Theo Vietnamnet, Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa chỉ sinh hoạt tại quận Gò Vấp. TP.HCM phát hiện ra chuỗi lây nhiễm này ngày 27/5, khi 3 hội viên của hội đến Bệnh viện Gia Định khám với biểu hiện ho, sốt, mất khứu giác. Sở Y tế cho biết chuỗi lây nhiễm từ Hội thánh bắt nguồn từ người vợ của mục sư (địa chỉ đường Nguyễn Văn Công, Gò Vấp). Người này bắt đầu có triệu chứng mắc bệnh từ 13/5 sau khi đi Hà Nội (từ 23-29/4) trở về. 

TP.HCM tìm người từng đến 11 địa điểm ở quận Tân Phú

Ghi nhận của Zing, sáng 1/6, UBND quận Tân Phú (TP.HCM) đã phát đi thông báo tìm người từng đến 11 địa điểm dưới đây liên quan bệnh nhân Covid-19.

1. Số 25/49/10 đường Nguyễn Minh Châu, phường Phú Trung, từ ngày 27/5

2. Số 25/15/6 đường Nguyễn Minh Châu, phường Phú Trung, từ ngày 28/5.

3.. Hẻm 17 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, từ ngày 27/5.

4. Hẻm 710 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, từ ngày 27/5.

5. Block C, chung cư Sơn Kỳ 1, đường CN13-DC8, phường Sơn Kỳ, từ ngày 27/5.

6. Công ty Cổ phần thiết bị nhà bếp VINA, địa chỉ lô II - 2B đường CN1 - Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, từ ngày 28/5.

7. Chung cư Lotus Garden, số 36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, từ ngày 28/5.

8. Công ty TNHH Phát triển giải pháp tầm nhìn IDS, số 67 đường T4A, từ ngày 29/5.

9. 80/4A Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh, từ ngày 29/5.

10. Đường số 27, phường Sơn Kỳ, từ ngày 30/5.

11. Cụm hẻm số 1 Nguyễn Văn Yến, 234 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, từ ngày 30/5.

Theo đó, cơ quan chức năng yêu cầu những ai từng đến 11 địa điểm trên vào thời gian như trên nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế để được tư vấn, hỗ trợ biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp. 

HT(t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/tp-hcm-them-11-ca-nhiem-ncov-lien-quan-den-hoi-thanh-truyen-giao-phuc-hung-n-263901.html

Hội truyền giáo Phục hưng SARS-CoV-2 COVID-19

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất