Trương Hằng bị xử phạt 114 tỷ vì giúp Trịnh Sảng trốn thuế

Trương Hằng - bạn trai Trịnh Sảng bị cơ quan thuế xử phạt 114 tỷ đồng vì tội danh tiếp tay cho bạn gái trốn thuế trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Theo Sina, Cục thuế vụ Thượng Hải vừa đưa ra thông báo xử phạt Trương Hằng - bạn trai Trịnh Sảng số tiền hơn 32 triệu nhân dân tệ (khoảng 114,2 tỷ đồng) về tội danh đồng lõa, giúp nữ diễn viên trốn thuế 2.000 tỷ đồng. 

"Sau quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện Trương Hằng là người quản lý của Trịnh Sảng trong quá trình tham gia bộ phim Thiến Nữ U Hồn. 

Anh ta phụ trách ký kết các loại hợp đồng, đàm phán thù lao, sử dụng nhiều thủ đoạn như: lập công ty che giấu cát-xê, chia nhỏ hợp đồng,... nhằm qua mặt cơ quan chức năng", đại diện Cục thuế Thượng Hải đưa ra phát ngôn. 

Qua vụ việc, các đơn vị, cơ quan thuộc ngành thuế Trung Quốc cho biết sẽ siết chặt chính sách đóng thuế của những người trong lĩnh vực giải trí. Đối với những hành vi cố tình dùng thủ đoạn trốn tránh sự kiểm duyệt, họ sẽ đề xuất tăng mức phạt, bao gồm án tù. 

Trương Hằng bị xử phạt 114 tỷ vì giúp Trịnh Sảng trốn thuế-1
Trương Hằng từng giữ vai trò quản lý của Trịnh Sảng trước khi xảy ra tranh chấp. 

Cuối tháng 8, Trịnh Sảng bị buộc tội trốn thuế, bị xử phạt 299 triệu NDT (hơn 1050 tỷ đồng). Từ năm 2019 đến 2020, nữ diễn viên thông qua các thủ đoạn “hợp đồng âm dương”, làm giả giấy tờ để không kê khai thu nhập cá nhân. Tổng số tiền trốn thuế là hơn 70 triệu NDT.

Mặt khác, hoa đán 9x nhận cát-xê cao kỷ lục 156 triệu nhân dân tệ từ phim Thiến Nữ U Hồn nhưng không khai báo.

Cơ quan chức năng cũng nhận định Trương Hằng có dính líu, tiếp tay để Trịnh Sảng thực hiện hành vi gian lận. Cả hai thời gian qua bị lập án điều tra và phải nộp phạt theo quy định. 

Vụ ồn ào Trịnh Sảng - Trương Hằng trở thành đề tài nổi cộm trong showbiz Hoa ngữ nửa đầu năm 2021. Giới truyền thông nhận định cả hai không ai chiến thắng khi họ đều tự hủy hoại sự nghiệp, danh tiếng của mình qua cuộc đấu tố.

Trương Hằng bị xử phạt 114 tỷ vì giúp Trịnh Sảng trốn thuế-2
Trương Hằng và Trịnh Sảng đều "trắng tay" sau cuộc đấu tố. 

Trong đó, Trương Hằng buộc trả khoản nợ 20 triệu NDT từ tình cũ, cùng với tai tiếng người đàn ông cư xử xấu, phản bội vợ cũ. Về phía Trịnh Sảng, nữ diễn viên cũng "thân bại danh liệt" khi bị tẩy chay hoàn toàn từ công chúng vì gian dối trốn thuế, bỏ rơi con.

Sau vụ tai tiếng, cả Trịnh Sảng và Trương Hằng đều bị weibo "cấm ngôn". Trong khi bạn trai cũ giữ im lặng, nữ diễn viên liên tiếp có nhiều động thái trên mạng xã hội. 

Cô kể về hoàn cảnh sống khổ sở, chi tiêu tằn tiện vì nợ nần. Trịnh Sảng còn gửi lời xin lỗi đến cơ quan quản lý, khán giả và mong có cơ hội được trở lại hoạt động để chuộc lỗi lầm. Thế nhưng dư luận hầu hết đều quay lưng với cô. 

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/truong-hang-bi-xu-phat-114-ty-khi-giup-trinh-sang-tron-thue-784034.html?fbclid=IwAR0UAXRgxDbagIlkLQpvtumvyMMiLAbf0WVc9_wWat8YhfpQtvQwQEV4O2A

Trương Hằng Trịnh Sảng

Tin tức mới nhất