Trương Quỳnh Anh đi hát trở lại sau 2 năm điều trị bệnh u tuyến giáp

Trương Quỳnh Anh cho biết đã dành rất nhiều thời gian tập luyện để lấy lại giọng hát của mình.

Được biết đến với không chỉ với vai trò ca sĩ với nhiều bài hit đình đám, thế nhưng nhiều năm trở lại đây Trương Quỳnh Anh đắt show ở lĩnh vực phim ảnh và đặc biệt với vai trò người dẫn chương trình.

Và gần 2 năm nay, nữ ca sĩ - diễn viên tạm gác việc cầm mic khi dành toàn bộ thời gian để chăm sóc sức khoẻ của bản thân vì không may phát hiện mình bị mắc bệnh u tuyến giáp. Trải qua cuộc phẫu thuật, nữ ca sĩ dành thời gian nghỉ ngơi và gác lại việc ca hát để giữ gìn sức khoẻ của mình.

Trương Quỳnh Anh đi hát trở lại sau 2 năm điều trị bệnh u tuyến giáp-1

Và mới đây (ngày 13/8), Trương Quỳnh Anh trở lại sân khấu khi thực hiện show ca nhạc cùng hai ca sĩ đặc biệt đó là Phạm Khánh Hưng và Khải Đăng tại Đà Lạt.

Cô cũng hồi hộp khi lần trở lại này lại hát cùng người bạn là ca sĩ Khải Đăng và đặc biệt là sự trở lại sân khấu âm nhạc Việt sau hơn 10 năm vắng bóng của nam ca sĩ, nhạc sĩ từng "làm mưa làm gió" trên các sân khấu âm nhạc V-Pop thế hệ 8X Phạm Khánh Hưng.

Trương Quỳnh Anh đi hát trở lại sau 2 năm điều trị bệnh u tuyến giáp-2

Xuất hiện tại đêm nhạc, Trương Quỳnh Anh thu hút sự chú ý của khán giả Đà Lạt với vẻ mong manh, gợi cảm. Nữ ca sĩ diện đầm qua gối thanh lịch, khoe vai trần quyến rũ.

Trên sân khấu ca nhạc, nữ ca sĩ khiến khán giả rưng rưng khi thể hiện lại những bài hit từng làm nên tên tuổi của mình như Đơn côi, Hoa dại.

Trương Quỳnh Anh đi hát trở lại sau 2 năm điều trị bệnh u tuyến giáp-3

Bên cạnh việc song ca cùng ca sĩ Khải Đăng ca khúc Xin Lỗi Anh, Trương Quỳnh Anh khiến khán giả có một đêm thổn thức khi khoe giọng da diết cùng Phạm Khánh Hưng qua ca khúc hit một thời Không Cần Phải Hứa Đâu Em.

Trương Quỳnh Anh cho biết, đây cũng là ca khúc nhạc phim Chuyện Tình Têu - bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của Trương Quỳnh Anh.

Trương Quỳnh Anh đi hát trở lại sau 2 năm điều trị bệnh u tuyến giáp-4

Chia sẻ về lần trở lại sân khấu lần này, Trương Quỳnh Anh tâm sự: “Nhiều khán giả thắc mắc, hay nuối tiếc khi nghĩ rằng tôi mải mê nghiệp diễn mà bỏ bê sân khấu âm nhạc. Thật ra 2 năm vừa qua, tôi đã khá vất vả để giữ cho mình ngọn lửa âm nhạc bởi căn bệnh u tuyến giáp mình đã mắc phải.

Sau ca mổ đó, tôi đã dành rất nhiều thời gian tập luyện để lấy lại giọng hát của mình. Thời gian nghỉ ngơi, tôi suy nghĩ nhiều hơn, định hướng lại con đường mình đi và biết rằng khán giả vẫn còn thương và mong tôi lắm.

Bằng chứng là việc khi tôi cất giọng với Đơn Côi hay Hoa Dại, mọi người hát theo khiến tôi xúc động vô cùng. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ âm nhạc”.

Trương Quỳnh Anh đi hát trở lại sau 2 năm điều trị bệnh u tuyến giáp-5

Sau lần trở lại trên sân khấu này, Trương Quỳnh Anh sẽ tiếp tục gửi đến khán giả những dự án về âm nhạc, về phim ảnh trong dịp từ nay đến cuối năm.

Thanh Hòa
Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/truong-quynh-anh-di-hat-tro-lai-sau-2-nam-dieu-tri-benh-u-tuyen-giap-n-317369.html

Trương Quỳnh Anh

Tin tức mới nhất