Bé trai rơi vào trụ bê tông

Vẫn chưa đưa được thi thể bé trai rơi xuống ống trụ bê tông lên

Bước sang ngày thứ 10, việc đưa thi thể bé trai 10 tuổi rơi xuống ống cọc bê tông lên mặt đất vẫn đang diễn ra. Lực lượng chức năng đã điều động búa rung 180kW từ Vũng Tàu vào Đồng Tháp để phục vụ công tác cứu hộ.

Bước sang ngày thứ 10, việc đưa thi thể bé trai 10 tuổi rơi xuống ống cọc bê tông lên mặt đất vẫn đang diễn ra. Lực lượng chức năng đã điều động búa rung 180kW từ Vũng Tàu vào Đồng Tháp để phục vụ công tác cứu hộ.

Chiều 9/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường nơi bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Trong ngày, tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ đã đưa đến hiện trường các thiết bị, máy móc như: gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 – 1m, ống vách đường kính 1m và 2m. 

Đặc biệt, lực lượng cứu hộ cũng đưa búa rung 180kW từ cảng Cái Mép, Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) về Đồng Tháp để phục vụ công tác cứu hộ bé trai 10 tuổi. Dự kiến trong tối nay (9/1) búa rung 180kW sẽ đến công trường.

Vẫn chưa đưa được thi thể bé trai rơi xuống ống trụ bê tông lên-1
Công tác cứu hộ bé Hạo Nam đã bước sang ngày thứ 10 nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Tỉnh Đồng Tháp cũng bố trí lực lượng cứu hộ thành 4 ca, mỗi ca 6 giờ để làm việc tại hiện trường. “Việc chia ca ra làm việc như trên nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho lực lượng cứu hộ”, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết. 

Về phương án đưa thi thể bé trai 10 tuổi rơi xuống ống cọc bê tông lên mặt đất, lực lượng cứu hộ đã đóng xong khung vây ván thép vòng ngoài để giữ ổn định cho thiết bị thi công. Lực lượng cứu hộ cũng lắp xong 2/5 tầng khung chống; đào đất được 1 phía vách đến cao độ sâu khoảng 13-14m so với mặt đất.

Đến nay, công tác cứu hộ bé Hạo Nam đã bước sang ngày thứ 10 nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi. 

Tỉnh Đồng Tháp cho biết, sở dĩ công tác cứu hộ bé Hạo Nam gặp khó khăn, phải thay đổi nhiều phương án do đất sét dính chặt ở tầng đáy, ống trụ bê tông được đóng sâu xuống lòng đất với chiều sâu 35m.

Bên cạnh đó, hiện trường bé trai gặp nạn nằm sâu trong đồng ruộng, hạ tầng giao thông nhỏ, hẹp nên việc di chuyển các phương tiện, thiết bị, máy móc cứu nạn gặp nhiều trở ngại, khó khăn. 

Trưa 31/12/2022, bé trai Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt. 

Trong lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam rơi xuống ống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Ba bé đi cùng truy hô, nhờ mọi người đến cứu Hạo Nam nhưng bất thành. 

Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ngay-thu-10-van-chua-dua-duoc-thi-the-be-trai-10-tuoi-roi-xuong-ong-tru-be-tong-2099334.html

Đồng Tháp

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Bé trai rơi vào trụ bê tông