Vợ chết nhiều ngày trong phòng trọ, chồng im ỉm giấu xác, không khai báo

Khi chủ trọ vào phòng trọ của 2 vợ chồng bà M., thấy bà trùm chăn nằm trên giường nên hỏi ông H., ông ta bảo vợ bị bệnh nên phải nghỉ làm.

Theo thông tin từ lãnh đạo TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ tên V.T.H.M (41 tuổi, quê Bình Định).

Địa điểm phát hiện thi thể của bà M. là phòng trọ của 2 vợ chồng bà trên đường Trần Khánh Dư, phường 8, TP Đà Lạt. 

Cụ thể, bà M. sống ở tầng hầm khu trọ nói trên cùng với ông P.K.H (33 tuổi). Hằng ngày, bà bán trái cây dạo ven hồ Xuân Hương Đà Lạt còn ông H. làm nghề lái xe. 

Vợ chết nhiều ngày trong phòng trọ, chồng im ỉm giấu xác, không khai báo-1
Ảnh minh họa

Theo lời chủ trọ kể lại được biết, ngày 5/11 vừa qua, khi người này vào phòng trọ của 2 vợ chồng bà M., thấy bà trùm chăn nằm trên giường nên đã hỏi ông H., ông ta bảo vợ bị bệnh nên cả 2 phải nghỉ làm ở nhà. 

Tuy nhiên, đến chiều hôm sau, một người sống ở phòng bên cạnh phát hiện mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nên đã báo chủ nhà trọ. 

Sau đó, chủ nhà đã cùng một số người đến kiểm tra thì thấy bà M. vẫn nằm đắp chăn theo tư thế cũ, mùi tử khí bốc lên nên đã gọi điện trình báo Công an Phường 8.

Nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, khám nghiệm tử thi. 

Ban đầu công an xác định, bà M. tử vong khoảng 4-5 ngày trước đó, thân thể không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài.

Ông P.K.H được triệu tập về trụ sở công an để lấy lời khai. Tại đây, H. luôn giữ im lặng, không khai báo bất cứ điều gì nên quá trình điều tra gặp khó khăn. 

H.T 
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/vo-chet-nhieu-ngay-trong-phong-tro-nhung-chong-khong-khai-bao-n-241538.html

phòng trọ tử vong

Tin tức mới nhất