Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ: Người con thứ 2 đã tử vong

Lãnh đạo xã Trung Hưng xác nhận, người con gái thứ 2 trong vụ phóng hỏa đốt nhà mẹ đẻ trên địa bàn đã tử vong vào lúc 14h chiều ngày 26/11.

Liên quan đến vụ 3 cô con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên do mâu thuẫn chuyện đất đai, sáng 27/11, lãnh đạo UBND xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận với Zing cho biết, người con gái thứ hai trong vụ mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đã tử vong.

"Trưởng thôn Thụy Trang đã gọi điện báo cáo tôi về việc chị Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988, con gái thứ 2 của bà Đ.) đã tử vong. Gia đình đưa người này đi hỏa táng, sau đó mang về an táng tại địa phương", lãnh đạo UBND xã Trung Hưng cho biết.

Dân Việt cho biết, nạn nhân tử vong vào lúc 14h chiều ngày 26/11 sau gần 1 tháng điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Hiện người nhà đang lo đám táng cho nạn nhân.

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ: Người con thứ 2 đã tử vong-1

Người mẹ và 3 cô con gái đều bỏng nặng sau vụ phóng hoả

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 cô con gái của bà Đ. mang theo can xăng đến nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 

Tại đây, chị Đỗ Thị Điểm (con gái thứ 2 của bà Đ.) đã đổ xăng xuống phòng khách rồi châm lửa đốt cháy khiến 4 người bị bỏng, tài sản thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Trung Hòa cho biết, bà Đ. sinh được 3 con gái và một con trai. Trước đó, gia đình đã thống nhất chia cho 3 cô con gái mỗi người một mảnh đất trong ngõ. Mảnh đất ngoài mặt đường chia cho con trai. Các bên đã đồng ý ký vào biên bản thỏa thuận.

Sau đó, 3 con gái đến nhà bà Đ. đòi thêm một suất đất ở ngoài mặt đường. Bà Đ. không đồng ý, nên 2 bên nhiều lần xảy ra cãi vã.

 Hậu quả, bà Đ. và 3 cô con gái đều bị bỏng phải đưa đi cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ: Người con thứ 2 đã tử vong-2

Người mẹ vẫn đang điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia

Liên quan tới vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người".

Trước đó, Gia đình và Xã hội đưa tin, tối 18/11, lãnh đạo UBND xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận, người con gái cả đã tử vong.

Theo lãnh đạo xã, người phụ nữ này tên Đỗ Thị Định (sinh năm 1982, trú thôn Thiên Lộc) đã tử vong sau gần 20 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. 

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/vu-3-con-gai-dot-nha-me-de-nguoi-con-thu-2-da-tu-vong-n-328751.html

đốt nhà Hưng Yên tử vong

Tin tức mới nhất