Bí ẩn trong đời nữ hoàng Cleopatra và "chiến tích" quyến rũ đàn ông “bách phát bách trúng”
Có những thứ mà người đời cho đến tận bây giờ vẫn không thể lý giải, đặc biệt là về bí quyết quyến rũ đàn ông của nữ hoàng Cleopatra.
Cleopatra là con gái thứ ba của vua Ptolemy XII Auletes lên nắm quyền khi bà mới 17 tuổi và cai trị Ai Cập cổ đại từ năm 51 đến năm 30 trước Công nguyên khi vua cha qua đời. Tương truyền, bà có sắc đẹp mê đắm khiến không biết bao nhiêu gã đàn ông phải điêu đứng. Tuy nhiên, những sự thật về lời đồn thổi đó cộng với số phận của bà vẫn còn là một ẩn số khó đoán.
Vẻ đẹp nghiêng nước nghiên thành của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra với tạo hình trong phim.
Nhan sắc tầm thường, không đẹp như lời đồn thổi
Cleopatra được người đời truyền tai là vị nữ hoàng có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành làm phái mạnh phải điêu đứng. Tuy nhiên, những năm gần đây, người ta đã tỏ ra nghi ngờ về lời kết luận này thông qua những nghiên cứu mới.
Tờ Time của Anh từng đăng tải thông tin người ta mới tìm thấy bằng chứng về nhan sắc của Cleopatra là đồng tiền xu La Mã có khắc hình bà. Theo như bức chân dung trên mặt đồng xu, Cleopatra có dung nhan khá thô: cổ to, mũi khoằm, tai dài và cằm nhô. Cũng giống như đa số phụ nữ thời đó, Cleopatra chỉ cao dưới 1,6 m, thậm chí chỉ khoảng 1,5 m.
Đồng tiền xu "tố cáo" nhan sắc thật của vị nữ hoàng quyền lực nhưng cũng lắm thị phi.
Vẻ đẹp thực sự của nữ hoàng Cleopatra có lẽ mãi mãi sẽ là một điều bí ẩn bởi xác ướp của bà đã được thả trôi trên dòng sông Seine của nước Pháp nên ngành khoa học giám định pháp y ngày nay không thể phục hồi lại gương mặt thật sự của vị Pharaoh cuối cùng trong lịch sử Ai Cập này.
Bí quyết quyến rũ đàn ông “bách phát bách trúng”
Tuy Cleopatra không thực sự xinh đẹp nhưng bà lại sở hữu những vũ khí lợi hại nhất để chinh phục trái tim hai rất nhiều người đàn ông, trong đó có Hoàng đế Julius Caesar và vị tướng dũng mãnh La Mã Mark Antony. Nguyên do được cho là xuất phát từ thân hình tuyệt mĩ và vô cùng gợi cảm của nàng.
Bằng chứng nằm trong các chữ tượng hình khắc trên các bức tường trong lăng mộ của nữ hoàng: Cleopatra được cuốn tròn trong một tấm thảm và được mang đến cung điện của Hoàng đế Caesar. Khi mở thảm ra, vị hoàng đế La Mã không thể cưỡng lại sự quyến rũ và "nóng bỏng" của người đẹp. Chỉ sau đêm định mệnh này, bà trở thành người tình của Caesar. Cũng từ đó, tiếng tăm về một người đẹp làm vị hoàng đế oai hùng phải "liêu xiêu", nguyện dâng cả đất nước Ai Cập cho người đẹp đã chiếm trọn trái tim sắt đá của hoàng đế.
Bức tranh mô tả sức cuốn hút không thể chối từ của nữ hoàng đối với các đấng mày râu.
Theo các tài liệu còn ghi lại, Cleopatra ngoài yếu tố ngoại hình còn sở hữu một trí tuệ thiên tài mà không phải ai cũng có thể có được. Nữ hoàng có thể nói 9 thứ tiếng và cực kỳ thông minh. Bà được hưởng một nền giáo dục toàn diện, được trao quyền và bộc lộ tài lãnh đạo từ rất sớm. Hơn nữa, bà may mắn được sở hữu một giọng nói ngọt ngào, một câu chuyện dù tẻ nhạt đến đâu nhưng được kể bằng giọng "đáng yêu" của nữ hoàng cũng trở thành một câu chuyện đầy lôi cuốn.Nhờ tài trí này, bà đã xây dựng một đội quân hùng hậu, một hạm đội các tàu chiến để đối đầu với đế chế La Mã, giúp cho Ai Cập hùng mạnh và giữ được hòa bình.
Nhưng trên hết, bí quyết để Cleopatra giữ chân được những người tình kia có lẽ nằm chính ở “nghệ thuật yêu đương” vô cùng tinh tế. Đàn ông thời đó, đặc biệt là các vương tử, danh tướng và hoàng đế đều muốn được một lần "gần gũi" Cleopatra, để được tận hưởng cảm giác thăng hoa và sự "điêu luyện" của nữ hoàng trong lĩnh vực "yêu đương".
Các gã đàn ông từ địa vị cao xuống thấp đều độ gục trước thân hình quyến rũ và tài trí thông minh vô thường của nàng.
Dù là người cổ đại nhưng Cleopatra đã biết sử dụng những bộ quần áo được cắt xén sao cho khoe được đường cong của phụ nữ khiến đàn ông không thể cưỡng lại được. Thêm vào đó, mùi hương cũng là thứ vũ khí sắc bén mà nữ hoàng dùng để trói buộc tâm trí của các chàng trai. Bản thân nữ hoàng từng được coi là nhà tinh chế nước hoa kỳ cựu khi sáng chế ra loại tinh dầu đặc biêt, tỏa ra hương thơm làm đàn ông mê đắm điên dại, mất hết lý trí và nghe theo mọi yêu cầu của bà. Ngoài ra, để tăng thêm độ quyến rũ, nữ hoàng Cleopatra còn dùng xạ hương để bôi vào lông mày, dùng nước hoa bôi vào môi kích thích khứu giác của mình và bạn tình.
Với những bí quyết đông tây kim cổ học được, nữ hoàng dường như nắm trong tay chiếc chìa khóa vạn năng để mở trái tim của bất cứ gã đàn ông nào.
Cleopatra được coi là "quả bom sex" của thời Ai Cập cổ đại vì những chiến tích tình trường của mình.
Cái chết bí ẩn nghi là do rắn độc cắn
Theo lưu truyền của người La Mã, Cleopatra tự kết liễu cuộc đời mình bằng vết cắn chí mạng của một con rắn độc, hai người tì nữ đi theo bà cũng vì đây mà bỏ mạng. Con rắn này được giấu trong một chiếc giỏ được dâng lên bà.
Có câu chuyện cho rằng bà đã để cho con rắn mào gà cắn chết vì tin rằng chết như thế sẽ đạt tới “bất tử”. Người Ai Cập rất sợ và tôn sùng rắn, chính cái vương miện mà Cleopatra đội và cây gậy vương quyền cũng có hình con rắn.
Tuy nhiên, điều này cũng chỉ tồn tại dưới dạng giả thuyết và có người thậm chí đã cho rằng Cleopatra bị ám sát và dàn dựng thành một vụ tự sát mà thôi. Do vậy, sự thật về cái chết của vị nữ hoàng quyền lực này cuối cùng cũng vẫn nằm trong vòng tròn bí ẩn.
Cái chết còn nhiều bí ẩn nhưng đa số cho rằng một phong cách sống như Cleopatra không thể nào tự tử một cách dễ dàng như vậy được.
Cuộc đời của Cleopatra đầy rẫy những suy đoán và thị phi. Người ta hoàn toàn có thể tôn vinh bà là một anh hùng, một nhà lãnh đạo sáng suốt tài ba nhưng cũng sẵn sàng nói đó là một phụ nữ dục vọng cao, giả dối và phá hoại tàn nhẫn được. Giả thuyết nào cũng có thể đúng hoặc sai nhưng không ai chứng minh được mà chỉ có lịch sử mới là nhân chứng hùng hồn nhất mà thôi.
Vẻ đẹp nghiêng nước nghiên thành của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra với tạo hình trong phim.
Nhan sắc tầm thường, không đẹp như lời đồn thổi
Cleopatra được người đời truyền tai là vị nữ hoàng có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành làm phái mạnh phải điêu đứng. Tuy nhiên, những năm gần đây, người ta đã tỏ ra nghi ngờ về lời kết luận này thông qua những nghiên cứu mới.
Tờ Time của Anh từng đăng tải thông tin người ta mới tìm thấy bằng chứng về nhan sắc của Cleopatra là đồng tiền xu La Mã có khắc hình bà. Theo như bức chân dung trên mặt đồng xu, Cleopatra có dung nhan khá thô: cổ to, mũi khoằm, tai dài và cằm nhô. Cũng giống như đa số phụ nữ thời đó, Cleopatra chỉ cao dưới 1,6 m, thậm chí chỉ khoảng 1,5 m.
Đồng tiền xu "tố cáo" nhan sắc thật của vị nữ hoàng quyền lực nhưng cũng lắm thị phi.
Vẻ đẹp thực sự của nữ hoàng Cleopatra có lẽ mãi mãi sẽ là một điều bí ẩn bởi xác ướp của bà đã được thả trôi trên dòng sông Seine của nước Pháp nên ngành khoa học giám định pháp y ngày nay không thể phục hồi lại gương mặt thật sự của vị Pharaoh cuối cùng trong lịch sử Ai Cập này.
Bí quyết quyến rũ đàn ông “bách phát bách trúng”
Tuy Cleopatra không thực sự xinh đẹp nhưng bà lại sở hữu những vũ khí lợi hại nhất để chinh phục trái tim hai rất nhiều người đàn ông, trong đó có Hoàng đế Julius Caesar và vị tướng dũng mãnh La Mã Mark Antony. Nguyên do được cho là xuất phát từ thân hình tuyệt mĩ và vô cùng gợi cảm của nàng.
Bằng chứng nằm trong các chữ tượng hình khắc trên các bức tường trong lăng mộ của nữ hoàng: Cleopatra được cuốn tròn trong một tấm thảm và được mang đến cung điện của Hoàng đế Caesar. Khi mở thảm ra, vị hoàng đế La Mã không thể cưỡng lại sự quyến rũ và "nóng bỏng" của người đẹp. Chỉ sau đêm định mệnh này, bà trở thành người tình của Caesar. Cũng từ đó, tiếng tăm về một người đẹp làm vị hoàng đế oai hùng phải "liêu xiêu", nguyện dâng cả đất nước Ai Cập cho người đẹp đã chiếm trọn trái tim sắt đá của hoàng đế.
Bức tranh mô tả sức cuốn hút không thể chối từ của nữ hoàng đối với các đấng mày râu.
Theo các tài liệu còn ghi lại, Cleopatra ngoài yếu tố ngoại hình còn sở hữu một trí tuệ thiên tài mà không phải ai cũng có thể có được. Nữ hoàng có thể nói 9 thứ tiếng và cực kỳ thông minh. Bà được hưởng một nền giáo dục toàn diện, được trao quyền và bộc lộ tài lãnh đạo từ rất sớm. Hơn nữa, bà may mắn được sở hữu một giọng nói ngọt ngào, một câu chuyện dù tẻ nhạt đến đâu nhưng được kể bằng giọng "đáng yêu" của nữ hoàng cũng trở thành một câu chuyện đầy lôi cuốn.Nhờ tài trí này, bà đã xây dựng một đội quân hùng hậu, một hạm đội các tàu chiến để đối đầu với đế chế La Mã, giúp cho Ai Cập hùng mạnh và giữ được hòa bình.
Nhưng trên hết, bí quyết để Cleopatra giữ chân được những người tình kia có lẽ nằm chính ở “nghệ thuật yêu đương” vô cùng tinh tế. Đàn ông thời đó, đặc biệt là các vương tử, danh tướng và hoàng đế đều muốn được một lần "gần gũi" Cleopatra, để được tận hưởng cảm giác thăng hoa và sự "điêu luyện" của nữ hoàng trong lĩnh vực "yêu đương".
Các gã đàn ông từ địa vị cao xuống thấp đều độ gục trước thân hình quyến rũ và tài trí thông minh vô thường của nàng.
Dù là người cổ đại nhưng Cleopatra đã biết sử dụng những bộ quần áo được cắt xén sao cho khoe được đường cong của phụ nữ khiến đàn ông không thể cưỡng lại được. Thêm vào đó, mùi hương cũng là thứ vũ khí sắc bén mà nữ hoàng dùng để trói buộc tâm trí của các chàng trai. Bản thân nữ hoàng từng được coi là nhà tinh chế nước hoa kỳ cựu khi sáng chế ra loại tinh dầu đặc biêt, tỏa ra hương thơm làm đàn ông mê đắm điên dại, mất hết lý trí và nghe theo mọi yêu cầu của bà. Ngoài ra, để tăng thêm độ quyến rũ, nữ hoàng Cleopatra còn dùng xạ hương để bôi vào lông mày, dùng nước hoa bôi vào môi kích thích khứu giác của mình và bạn tình.
Với những bí quyết đông tây kim cổ học được, nữ hoàng dường như nắm trong tay chiếc chìa khóa vạn năng để mở trái tim của bất cứ gã đàn ông nào.
Cleopatra được coi là "quả bom sex" của thời Ai Cập cổ đại vì những chiến tích tình trường của mình.
Cái chết bí ẩn nghi là do rắn độc cắn
Theo lưu truyền của người La Mã, Cleopatra tự kết liễu cuộc đời mình bằng vết cắn chí mạng của một con rắn độc, hai người tì nữ đi theo bà cũng vì đây mà bỏ mạng. Con rắn này được giấu trong một chiếc giỏ được dâng lên bà.
Có câu chuyện cho rằng bà đã để cho con rắn mào gà cắn chết vì tin rằng chết như thế sẽ đạt tới “bất tử”. Người Ai Cập rất sợ và tôn sùng rắn, chính cái vương miện mà Cleopatra đội và cây gậy vương quyền cũng có hình con rắn.
Tuy nhiên, điều này cũng chỉ tồn tại dưới dạng giả thuyết và có người thậm chí đã cho rằng Cleopatra bị ám sát và dàn dựng thành một vụ tự sát mà thôi. Do vậy, sự thật về cái chết của vị nữ hoàng quyền lực này cuối cùng cũng vẫn nằm trong vòng tròn bí ẩn.
Cái chết còn nhiều bí ẩn nhưng đa số cho rằng một phong cách sống như Cleopatra không thể nào tự tử một cách dễ dàng như vậy được.
Cuộc đời của Cleopatra đầy rẫy những suy đoán và thị phi. Người ta hoàn toàn có thể tôn vinh bà là một anh hùng, một nhà lãnh đạo sáng suốt tài ba nhưng cũng sẵn sàng nói đó là một phụ nữ dục vọng cao, giả dối và phá hoại tàn nhẫn được. Giả thuyết nào cũng có thể đúng hoặc sai nhưng không ai chứng minh được mà chỉ có lịch sử mới là nhân chứng hùng hồn nhất mà thôi.
Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ
-
52 phút trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
59 phút trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
3 giờ trướcCông an Đồng Nai tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
-
5 giờ trướcSau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
6 giờ trướcVụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
-
6 giờ trướcNgay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vớt 2 thi thể dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) lên bờ.
-
7 giờ trướcNhiều khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào sáng sớm, mang đến sự mát mẻ, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
-
7 giờ trướcMua 5 quả trứng rùa biển trái phép tại Côn Đảo, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu bị phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
10 giờ trướcNgày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
-
11 giờ trướcSau khi người chồng qua đời do bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam nhảy sông tự tử để lại 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi.
-
11 giờ trướcChiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng của đại gia Hà Nội mang biển số có ý nghĩa “thần tài nhỏ”, từng được đấu giá biển số thành công với mức tiền chỉ 40 triệu đồng.
-
20 giờ trướcCán bộ pháp y cho hay, do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần.
-
1 ngày trướcBộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra giá vé máy bay
-
1 ngày trướcHóa đơn tiền điện tháng 4 của nhiều hộ dân trên địa bàn TP HCM tăng đến 40%-50%, thậm chí tăng gấp đôi so với tháng trước.
-
1 ngày trướcKhông được hưởng án treo, đối tượng Tuân phát sinh hận thù với Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ và cầm kéo vào phòng làm việc đâm trọng thương vị cán bộ này.
-
1 ngày trướcĐại diện Bộ Y tế lên tiếng trước thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông trong một số trường hợp.
-
1 ngày trướcCơn giông kèm theo mưa đá xảy ra tại huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.
-
1 ngày trướcCác công nhân của Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh cho biết trong thông báo của công ty, họ đi làm ngày 30/4 và 1/5 được tính gấp đôi lương cơ bản.
-
1 ngày trướcCông ty dược phẩm Anh - Thụy Điển cho biết các mũi vaccine ngừa COVID-19 của họ có thể gây ra cục máu đông trong một số trường hợp hiếm gặp
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
17 ngày trước