3 sự thật bất ngờ khiến người người vỡ mộng về các công ty giải trí Hàn

Điều số 1 chắc hẳn sẽ khiến bạn phải ôm đầu mà khóc vì đã trót tin trên đời này có cổ tích.

Trong nhiều năm qua, ngày càng có nhiều cựu nhân viên từ các công ty giải trí đứng ra tiết lộ những sự thật mà người ngoài không phải ai cũng biết.

Dưới đây là 3 sự thật bất ngờ nhất về các công ty được đưa ra ánh sáng mà ai nghe cũng đều phải “ngã ngửa”.

SM Entertainment đối xử tệ với các nhân viên

3 sự thật bất ngờ khiến người người vỡ mộng về các công ty giải trí Hàn-1

Một vài nhân viên cũ và ngay cả nhân viên hiện tại làm việc cho SM Entertainment đã để lại nhiều đánh giá tiêu cực dành cho công ty. Họ cho biết SM không chỉ trả lương thấp mà còn đối xử không công bằng với nhân viên.

3 sự thật bất ngờ khiến người người vỡ mộng về các công ty giải trí Hàn-2
Là công ty giải trí hàng đầu nhưng SM chỉ nhận về 2 sao với nhận xét chê bai từ cựu nhân viên

Nếu như bất kỳ nghệ sĩ nào trong công ty không thành công như mong đợi, họ sẽ lập tức quát tháo và đổ hết tội lỗi lên đầu nhân viên.

Nếu bạn đang nuôi ước mơ trở thành nhân viên SM thì liệu bạn có còn đủ tự tin nữa không?

Woolim Entertainment bị coi là công ty tệ hại

3 sự thật bất ngờ khiến người người vỡ mộng về các công ty giải trí Hàn-3

Woolim cũng được liệt vào danh sách một trong những công ty không được lòng nhân viên nhất nếu không muốn nói là tệ hại.

Nhiều cựu nhân viên cho biết họ khiếm khi có lấy một ngày vui vẻ tại công ty, bởi Woolim luôn mạt sát cả nhân viên lẫn nghệ sĩ nếu có bất kỳ sự việc nào xảy ra bất kể đúng sai.

3 sự thật bất ngờ khiến người người vỡ mộng về các công ty giải trí Hàn-4
Woolim bị đánh giá 1 sao từ cựu nhân viên trên trang đánh giá Jobplanet

Điều này khiến không chỉ nhân viên mà ngay cả nghệ sĩ cũng không thể chịu đựng được công ty.

Lý do BLACKPINK không có nhân viên nam

3 sự thật bất ngờ khiến người người vỡ mộng về các công ty giải trí Hàn-5

Một cựu nhân viên YG từng chia sẻ rằng BLACKPINK không bao giờ có bất kỳ staff nam nào dám bén mảng bên cạnh họ. Không phải vì họ khó ưa mà nguyên nhân xuất phát từ Teddy – nhà sản xuất âm nhạc chính của BLACKPINK.

3 sự thật bất ngờ khiến người người vỡ mộng về các công ty giải trí Hàn-6
Teddy Park

“Trên danh nghĩa BLACKPINK là nghệ sĩ trực thuộc YG nhưng Teddy – CEO The BLACK Label (công ty nhỏ của YG) mới là người trực tiếp quản lý họ.

Teddy biết rằng 4 cô gái đều quá xinh đẹp nên anh ấy cực kỳ ghét việc có nhân viên nam xung quanh họ. Đó là lý do vì sao những nhân viên tiếp xúc trực tiếp với BLACKPINK đều là nữ”.

Ngọc Bích
Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/su-that-bat-ngo-ve-cac-lo-dao-tao-idol-han-khet-tieng-n-237075.html

SM Entertainment YG Entertainment

Tin tức mới nhất