7 ứng viên sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sau đêm bán kết

Đại diện Việt Nam, Mỹ, Colombia, Brazil, Ấn Độ... là những thí sinh nhận được nhiều lời khen sau đêm thi bán kết Miss Universe 2015.

7 ứng viên sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sau đêm bán kết
Thí sinh ấn tượng nhất tại cuộc thi năm nay là hoa hậu Colombia - Ariadna Gutiérrez. 21 tuổi,
cao 1,78 m, người đẹp có chỉ số hình thể hoàn hảo và nóng bỏng. Phong cách trình diễn
đầy năng lượng của cô khiến khán giả đứng ngồi không yên và chỉ biết thốt lên: "Tôi đã
nhìn thấy tố chất của một thiên thần Victoria's Secret trong cô ấy". Ariadna sở hữu các
yếu tố để giành chiến thắng. Nếu thể hiện tốt ở phần thi ứng xử, chiếc
 vương miện cao quý sẽ dành cho cô.

7 ứng viên sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sau đêm bán kết
Brazil là đất nước "xuất khẩu" nhiều siêu mẫu hàng đầu thế giới cũng như các thiên thần
 của Victoria's Secret. Năm nay, họ gửi đến cuộc thi nàng siêu mẫu đẳng cấp quốc tế Marthina
Brandt (23 tuổi - 1,78 m). Nếu như hoa hậu Colombia là lửa thì hoa hậu Brazil là băng với
gương mặt khá lạnh lùng, kiêu kỳ, nhưng không kém phần nữ tính, dịu dàng. Đây cũng là
 đất nước có đại diện đoạt danh hiệu á hậu 3 năm liên tiếp tại cuộc thi này.

7 ứng viên sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sau đêm bán kết
Đại diện Việt Nam - Phạm Thị Hương (24 tuổi, cao 1,74 m) là một ngọn gió đặc biệt của
cuộc thi năm nay. Dù hình thể không quá xuất sắc nhưng cô sở hữu nhan sắc tựa như một
nữ thần với đầy đủ những sắc thái đối lập - gợi cảm mà sang trọng, sắc sảo mà ngọt ngào.
 Phạm Hương chính là thí sinh Việt Nam tốt nhất từ trước đến nay được gửi đến đấu
 trường Miss Universe. Ở cô là tập hợp từ kỹ năng sân khấu chuyên nghiệp
và thần thái của một nữ hoàng sắc đẹp.

7 ứng viên sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sau đêm bán kết
Hoa hậu nước chủ nhà Mỹ -  Olivia Jordan (27 tuổi, cao 1,80 m) là thí sinh lớn tuổi nhất
cuộc thi nhưng cũng là vẻ đẹp khó bỏ qua. Công chúng cảm nhận được sự tươi sáng
và nồng hậu như ánh mặt trời sớm mai, không quá gay gắt mà êm dịu.
Nhưng Olivia Jordan còn hơn cả một hoa hậu, cô là diễn viên, người mẫu.
Người đẹp này có thể trở thành nữ hoàng lý tưởng đúng như
chủ sở hữu mới WMA/IMG của cuộc thi đang tìm kiếm.

7 ứng viên sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sau đêm bán kết
Urvashi Rautela (21 tuổi, 1,75 m), đại diện của Ấn Độ, sở hữu gương mặt sắc sảo, từ đôi
môi đỏ mọng rạng rỡ, nước da trắng mịn cho đến ánh mắt có thần sắc. Năm 2012 cô từng
 đoạt vương miện quốc gia nhưng không thể đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vì chưa
đủ tuổi dự thi (17 tuổi). Urvashi từng tham dự 2 cuộc thi quốc tế nhỏ khác ở Hàn Quốc
và Malaysia và đều giành chiến thắng. Cô cũng là diễn viên đang lên ở Bollywood
 với 4 triệu người theo dõi trên trang cá nhân.

7 ứng viên sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sau đêm bán kết
Monika Radulovic (25 tuổi, 1,79 m) sở hữu một gương mặt khá lạ, tiêu biểu cho một
 vẻ đẹp toàn cầu hóa. Đại diện Australia mang vẻ ngoài rất "thương mại", có một
 chút "nguyên bản" và chưa qua chỉnh sửa thẩm mỹ. Trước đây, cô từng giành ngôi á hậu
 ở một số cuộc thi quốc tế nhỏ hơn trước khi đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ.

7 ứng viên sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sau đêm bán kết
Đại diện của Cộng hòa Dominica - Clarissa Molina (24 tuổi, 1,79 m) mang một vẻ đẹp
 lai ngọt ngào kiểu cổ điển với làn da bánh mật. Khi cô trình diễn trên sân khấu lại
 mang phong thái mạnh mẽ và quyền lực. Quan trọng hơn, cô được phát hiện,
đào tạo bởi ông trùm của các hoa hậu - Osmel Sousa.


Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao