9 phim Hàn thất bại thảm hại về mặt rating trong năm 2015 (P.2)

(2Sao) - Nhiều phim Hàn trong năm 2015 dù được kỳ vọng cao nhưng lại thất bại ê chề.




Who Are You - School 2015 chinh phục cảm tình của khán giả tuổi teen. Ngoài ra, phim còn
là bệ phóng giúp nhiều diễn viên trẻ phát triển. Tuy nhiên nếu xét về mặt rating, đây là một
 tác phẩm không thành công khi chỉ ghi nhận mức tỷ suất người xem trung bình là 6,3%.

Có đề tài gia đình – một chủ đề vốn là thế mạnh của phim truyền hình Hàn nhưng The Eccentric Daughter-in-Law lại có rating rất thấp. Mức rating trung bình của tác
 phẩm này là 5%.


Được giới trẻ đánh giá cao nhưng do phát sóng cùng khung giờ với các đối thủ mạnh nên
 Cheer Up của người đẹp Jung Eun Ji có rating vô cùng thảm hại. Mức tỷ suất người
xem trung bình của 12 tập phim là 3,4%.

Hyde, Jekyll, Me đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Hyun Bin sau khi xuất ngũ, lại có
sự góp mặt của người đẹp Han Ji Min nhưng bộ phim chỉ có mức rating trung bình
là 5,3%.



Bộ phim truyền hình cổ trang The King’s Face do Seo In Guk và Jo Yoon Hee đóng chính
 chỉ ghi nhận mức rating trung bình 7,2%.

Orange Marmalade quy tụ sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đình đám như Yeo Jin Goo,
Seolhyun và Lee Jong Hyun nhưng cũng không thành công về mặt tỷ suất bạn xem đài.
Rating trung bình của bộ phim chỉ vỏn vẹn 3,4%.

Nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả nhưng Angry Mom chỉ ghi nhận
 mức rating trung bình khá khiêm tốn, khoảng 8%.

Warm and Cozy dù được hai chị em biên kịch nổi tiếng Hong Jung Eun và Hong Mi Ran
chắp bút, cộng thêm sự góp mặt của hai diễn viên Kang So Ra và Yoo Yun Suk nhưng
chỉ có mức rating trung bình là 7,4%.

Scholar Who Walks the Night quy tụ dàn sao sáng bao gồm Lee Jun Ki, Lee Yoo Bi, Kim
 So Eun, Chang Min... nhưng cũng chỉ ghi nhận mức rating trung bình là 7,4%.

Hiểu Lan
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất