Ăn gì ngày Tết để cả năm gặp may mắn, sung túc bội phần?
Người Việt thường hướng đến những gì có thể đem lại sự may mắn, tài lộc, mọi việc suôn sẻ, hanh thông. Các món ăn trong mâm cỗ ngày Tết được chú trọng hơn cả.
Gà luộc
Gà luộc là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết truyền thống của người Việt. Người châu Á thường quan niệm, màu vàng thể hiện cho tiền tài, sự sung túc.
Vì vậy, phần da gà với màu vàng đậm, óng ả được cho rằng có thể mang đến những điều may mắn và thuận lợi.
Ngoài ra, gà cũng tượng trưng cho cuộc sống ấm no, an đủ đầy nên vào năm mới, người ta thường ăn gà luộc để cầu mong một khởi đầu tốt đẹp, cầu gì được nấy trong suốt cả một năm.
Bánh chưng, bánh tét
Tết Nguyên Đán của người Việt chắc chắn không thể thiếu hai món bánh chưng và bánh tét.
Hai loại bánh với hình tròn tượng trưng cho trời và hình vuông tượng trưng cho đất, như một cách thể hiện tấm lòng của con cháu đối với ông bà tổ tiên.
Từ xa xưa, hai loại bánh này cũng được coi là hiện thân cho sự cân bằng, suôn sẻ. Hơn nữa, bánh được gói trong màu lá xanh tượng trưng cho sự hi vọng, chờ đợi vào những điều mới mẻ, tươi mới sẽ đến trong tương lai. Bởi vậy đây chính là món ăn được nhiều gia đình ưa chuộng để lấy may cho cả năm.
Canh khổ qua (mướp đắng)
Đây là một món ăn không thể thiếu trong mâm cơm Tết của nhiều gia đình miền Nam. Chỉ cần nghe tới tên thôi cũng cảm thấy đây là một món ăn đem lại may mắn trong năm mới. Nhiều người quan niệm rằng, khổ qua nghĩa là nỗi khổ qua đi.
Vì vây, ngày Tết ăn món canh này sẽ giúp mọi buồn phiền, vất vả của năm cũ tan biến. Thay vào đó là sự may mắn, sung sướng. Có đi qua những đắng cay mới đến được với hạnh phúc, an nhàn, đón chờ những tin vui đến trong tương lai.
Ngoài ra, mướp đắng cũng là loại rau quả có nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp mát gan, thanh nhiệt, giảm lượng cholesterol trong những ngày Tết ăn uống triền miên.
Xôi gấc
Xôi gấc với màu đỏ đặc trưng được coi là đem đến sự may mắn, tài lộc dồi dào cho gia chủ. Bởi vậy, nhiều gia đình, đặc biệt là ở miền Bắc thường ăn xôi gấc trong những ngày đầu năm.
Màu đỏ tượng trưng cho một năm mới rực rỡ, phát tài phát lộc. Ngoài ra, đây cũng là màu của hạnh phúc, biểu tượng cho phúc khí, tốt lành. Bởi vậy, đây sẽ là món ăn không thể bỏ qua trong dịp năm mới.
Thịt kho trứng
Thịt kho tàu hay còn có cái tên khác là thịt kho hột vịt từ lâu đã trở thành món ăn khoái khẩu trong ngày Tết của nhiều gia đình, bên cạnh món canh khổ qua. Sở dĩ chúng được ưa chuộng tới vậy không chỉ nhờ hương vị thơm ngon mà còn bởi niềm tin về sự may mắn.
Nồi thị kho với những miếng vuông dày cùng trứng tròn, đều đặn, tất cả cùng hòa quyện với nước kho sóng sánh như thể hiện cho đủ đầy, trọn vẹn và màu mỡ của năm mới.
Cứ mỗi dịp Tết đến, các gia đình thường kho một nồi lớn để ăn xuyên Tết. Bởi vậy, nó cũng tượng trưng cho sự đoàn viên, ấm áp của các thành viên quay quần bên nhau.
Cá
Trong tiếng Hoa, cá có phát âm giống chữ "dư" trong tiếng Việt, vì thế mà cá cũng là một trong những món ăn không thể thiếu dịp đầu năm mới.
Dân gian quan niệm rằng, ăn cá đầu năm thì chủ nhân sẽ được dư dả, gặp nhiều may mắn, tiền tài cứ thế mà ào ào chảy về túi. Hơn nữa, nhiều người cũng chọn loại thực phẩm này với mong muốn mọi việc được hanh thông, “đầu xuôi đuôi lọt”.
Không chỉ là món ăn lấy may, cá còn xuất hiện trong mâm cơm ngày Tết để thay đổi khẩu vị, chống ngán. Nhiều gia đình rất ưa chuộng các món cá hấp, lẩu cá trong ngày đầu năm mới.
Dưa hấu
Dưa hấu được coi là loại thực phẩm lành mạnh bởi nó không có chất béo, giúp thanh nhiệt và có thể chống ngấy trong những ngày Tết ăn uống, nhậu nhẹt liên tục. Vì vậy, loại quả này thường xuyên xuất hiện trong khay bánh kẹo của nhiều gia đình.
Hình dáng tròn trịa, đầy đặn và rắn chắc được cho là đem lại sự viên mãn, sung túc cho các gia đình.
Bên cạnh đó, cùng với sắc xanh bên ngoài vỏ, sắc đỏ tươi bên trong ruột, dưa hấu cũng được các gia đình trưng ban thờ ngày Tết với mong muốn được hạnh phúc, bình an.
Ngoài ra, trong tiếng Hán, những hạt dưa cũng đồng âm vời từ "cát", biểu trưng cho sự cát tường, thịnh vượng.
Đu đủ
Ngày đầu năm mới, đu đủ là loại quả được nhiều gia đình lựa chọn với mong muốn sẽ được đủ đầy, ấm no kéo đến cả năm.
Hình tròn được tâm niệm ví cho sự viên mãn, hạnh phúc đong đầy. Đặc biệt quả ngọt và mọng nước lại thể hiện sự đầy đặn dồi dào nên rất được yêu thích, trọn vẹn đong đầy hạnh phúc cả năm
Bên cạnh đó, một số loại trái cây hình tròn và mọng nước cũng được nhiều gia đình chọn lựa như xoài, bưởi, táo,… để bày mâm ngũ quả và thưởng thức.
Hạt dưa đỏ
Cũng như xôi gấc hay dưa hấu, hạt dưa có màu đỏ tượng trưng cho tài lộc, hạnh phúc và may mắn.
Loại hạt này dường như lúc nào cũng có trong khay bánh kẹo của các gia đình để nhâm nhi, mời khách trong những ngày Tết. Hơn nữa, khi cắn hạt dưa, tiếng vỏ kêu tanh tách vui tai thể hiện cho sự vui vẻ, tích cực.
Lem
Theo Vietnamnet
-
41 phút trướcVốn là loại hoa đặc trưng của mùa xuân Đà Lạt và chỉ nở rộ thời điểm giáp Tết, bỗng vào một ngày đầu hè nắng chói chang, hoa mai anh đào lại bung nở trước sự ngỡ ngàng của người dân và du khách.
-
1 giờ trướcTáo là loại trái cây giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách.
-
5 giờ trướcMón khoai luộc đúng là quá dễ làm, nhưng muốn thành phẩm thật ngon cũng cần có bí quyết. Lần tới luộc khoai lang, bạn hãy cho thêm một thứ để khoai thêm ngọt và bở.
-
7 giờ trướcSúp bào ngư là món ăn ngon vô cùng bổ dưỡng, tuy nhiên để súp bào ngư không tanh thì bạn phải có "bí kíp" chế ngự việc này.
-
7 giờ trướcĐây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).
-
8 giờ trướcSữa không chỉ là thức uống thông thường mà còn được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống sữa sai cách thì hậu quả không hề nhỏ.
-
9 giờ trướcCây cầu Tài Tử ở Giang Tây, Trung Quốc mới xây tốn 195 triệu tệ (hơn 684 tỷ đồng) đã gãy đổ phần lan can, đại diện chính quyền địa phương lý giải là do gió quá mạnh.
-
10 giờ trướcUống nước ép cà chua mỗi ngày rất tốt, tuy nhiên không nên uống quá nhiều vì sẽ gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn và đầy bụng,
-
10 giờ trước“Cách đây 2 năm, đã có người đến trả giá gần 6 tỷ đồng mua con bò này để đưa vào khu du lịch phục vụ khách thăm quan nhưng tôi không bán”.
-
11 giờ trướcĐậu đen là loại hạt không mấy xa lạ với người Việt Nam, thành phần hóa học của hạt đậu đen khá đa dạng, vậy có nên uống nước đậu đen mỗi ngày?
-
12 giờ trướcĐậu nành lông hay còn gọi là đậu Edamame, đây là một trong những loại đậu được người Nhật Bản ưa chuộng vì những lợi ích bất ngờ nó đem lại cho sức khỏe.
-
16 giờ trướcTáo là một trong những loại quả lành mạnh, tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia khuyên nên ăn hàng ngày. Tuy nhiên khi ăn táo, chúng ta nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ?
-
1 ngày trướcNhiều người mới chỉ biết đến công dụng của quả ớt mà không biết lá ớt cũng rất tốt cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcKhông chỉ cho loại mật thơm ngon và quý hiếm, để thu hoạch được 1 lít mật ong này, người ta phải lấy từ 5-6 tổ ong mới đủ, vì vậy, giá lên tới cả triệu đồng/lít.
-
1 ngày trướcĐà Lạt đang chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy khi hoa mai đào nở rộ dọc đường phố vào giữa tháng 4.
-
1 ngày trướcChủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Hoằng Hóa xử lý ngay bãi đá nham nhở và “bẫy” chông sắt ở bãi biển Hải Tiến theo báo VietNamNet phản ánh.
-
1 ngày trướcNước táo đỏ, hay còn gọi là trà táo đỏ, là loại thức uống giúp cải thiện sức khỏe và sắc đẹp.
-
1 ngày trướcMãng cầu được xem là loại trái cây giàu xơ và chất dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Mặc dù khá phổ biến, nhưng ít ai biết được tác dụng của mãng cầu đối với sức khỏe.
-
1 ngày trướcThông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 15/2 nêu rõ một số quy định mới trong quá trình check-in đưa trẻ em lên máy bay.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước