Bãi biển đỏ rực như bể máu khiến du khách không dám nhúng chân

Bãi biển Đỏ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, là thắng cảnh khiến vạn người mê đặc biệt vào mùa thu.


Bãi biển Đỏ (Red Beach) nằm ở thành phố Bàn Cẩm thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, thực tế không hề có cát.


Một lối đi bộ bằng gỗ được xây dựng để du khách có chiêm ngưỡng phong cảnh đỏ rực trên vùng đất ngập nước. Màu đỏ đặc trưng này bắt nguồn từ một loại cỏ mọc trên bãi đất hỗn hợp kiềm và muối.


Cỏ dại bắt đầu mọc và phát triển nhanh từ tháng 4 hoặc tháng 5 và vẫn giữ sắc xanh trong suốt mùa hè như bao loài cỏ bình thường khác. Nhưng khi bước vào mùa thu thì loài cỏ dại này mới biến thành sắc đỏ.


Cả đầm lầy trông như một biển màu đỏ.


Bãi biển Đỏ hình thành trên đầm lầy tại cửa sông Song Đài Tử. Nơi đây có hệ sinh thái đa dạng và là vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới.


Hơn 269 loài chim và 399 loài động vật hoang dã sống tại vùng đất ngập nước này. Nó trở thành khu bảo tồn thiên quốc gia của Trung Quốc vào năm 1988.

 
Nơi đây được coi là thiên đường thư giãn dành cho những du khách yêu thiên nhiên.

Theo Dân Việt


phong cảnh đẹp

Tin tức mới nhất