Cha dượng dí thuốc lá vào vùng kín con: Mẹ không can?

Theo lời kể, Việt đánh đập và dùng tàn thuốc lá châm từ đầu đến chân và thậm chí là vùng kín của bé C..

Người cha dượng đó là Hà Quốc Việt (36 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM), vợ Việt là Dương Thảo Dương (25 tuổi, quê Trà Vinh).

Theo điều tra ban đầu, bé D.N.C (6 tuổi, con ruột của Dương) ở cùng mẹ và cha dượng tại căn nhà trọ thuộc phường Tân Hưng Thuận, quận 12.

Theo lời kể của bé C, thời gian sinh sống cùng mẹ, cháu nhiều lần bị cha dượng đánh đập, dí tàn thuốc lá vào vùng bụng, ngực, nách và vùng kín.

Cha dượng dí thuốc lá vào vùng kín con: Mẹ không can?-1
Nhiều vết thương trên người bé gái 6 tuổi. Ảnh: Báo Giao thông

Sau khi nắm được sự việc, ông Đ.C.H. (45 tuổi, quê Trà Vinh, ông ngoại cháu C.) đã làm đơn tố giác lên Công an phường Tân Hưng Thuận. Sáng 29/10, Công an quận 12 đưa Việt và Dương về trụ sở để làm rõ.

Được biết, cả Dương và Việt đều nghiện ma tuý. Thời điểm đưa về trụ sở công an, cả 2 đang lên cơn thèm thuốc.

Qua làm việc, bước đầu Việt khai nhận hành vi gây thương tích lên người cháu C..

Hiện, Công an quận 12 đã đưa bé C. đến bệnh viện để giám định thương tật và củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm người có hành vi bạo hành. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật trên người cháu C. là 51%.

Cha dượng dí thuốc lá vào vùng kín con: Mẹ không can?-2
Người cha dượng và người mẹ (tóc dài, trái). Ảnh: TNO

Bé C hiện đang được lực lượng thanh niên xung kích Q.12 tạm thời chăm sóc.

Từ nhỏ bé C. đã được ông bà ngoại chăm sóc. Do ông ngoại về Trà Vinh đi làm, không ai chăm nên để bé bên nhà mẹ ruột.

Theo một nguồn tin, thời điểm Việt hành hạ bé C., người mẹ ruột của bé ở đó nhưng không ngăn cản mà cứ để cho Việt đánh con mình như vậy.

Theo Gia Đình


đánh con gái dã man bạo lực trẻ em bạo lực gia đình

Tin tức mới nhất