Bắt quả tang con nuôi giở trò đồi bại với cháu ngoại 4 tuổi

Nghe tiếng cháu ngoại 4 tuổi khóc thét trong nhà, bà B.T.Th chạy vào thì sững sờ chứng kiến cảnh tượng Lê Văn Sơn, là con nuôi của bà, đang giở trò đồi bại với cháu gái mình trên giường.

Ngày 26/12, tin từ Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc Lê Văn Sơn (SN 1979, ngụ thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành) có hành vi đồi bại với cháu bé 4 tuổi trên địa bàn cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ bà B.T.Th (SN 1960, ngụ xã T.T., huyện Thạch Thành), là bà ngoại của bé gái H. (SN 2014), khoảng 13 giờ ngày 24/12, khi bà đang chặt cây ngoài vườn bỗng nghe tiếng cháu ngoại khóc thét ở trong nhà.

Bắt quả tang con nuôi giở trò đồi bại với cháu ngoại 4 tuổi-1
Nghi phạm Sơn bị công an bắt giữ để làm rõ hành vi đồi bại với bé 4 tuổi

Nghi có chuyện chẳng lành, bà Th. chạy vào thì sững sờ phát hiện, Lê Văn Sơn (là con nuôi của vợ chồng bà) đang có hành vi giở trò đồi bại với bé H. trên chiếc giường trong phòng ngủ. Thấy vậy, bà Th. liền tri hô hàng xóm, đồng thời xô Sơn ra ngoài.

Sự việc sau đó được bà Th. báo tới công an xã T.T., ngay lập tức công an xã này đã phối hợp với Công an huyện Thạch Thành xuống gia đình bà Th. bắt giữ nghi phạm Sơn, thu thập hồ sơ, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Bà Th. cho biết H. là cháu ngoại bà. Sau khi con gái bà ly hôn, do cuộc sống khó khăn nên đã gửi cháu H. lại nhờ gia đình bà Th. chăm sóc để vào các tỉnh phía Nam làm ăn.

Còn Lê Văn Sơn nhận vợ chồng bà là bố mẹ nuôi hơn 1 năm nay. Gần đây, Sơn thường xuyên lui tới nhà bà Th. chơi, uống rượu và ngủ lại. Gia đình cũng tin tưởng Sơn nên cũng xem là người trong nhà nên rất bức xúc khi phát hiện Sơn có hành vi đồi bại với cháu mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Người Lao Động


tội ấu dâm hiếp dâm trẻ em

Tin tức mới nhất