Chân dung Bí thư huyện ủy ở Quảng Ninh bị tố hiếp dâm nhân viên

Ông Lê Hùng Sơn (Sn 1982, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa), được coi là Bí thư cấp huyện trẻ nhất tỉnh Quảng Ninh.

Vụ việc ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh bị người dân làm đơn tố cáo có hành vi cưỡng hiếp nữ nhân viên đang trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. 

Ghi nhận của Pháp luật & Bạn đọc, nội dung đơn tố cáo của người nhà nữ nhân viên cho biết, người này được tuyển vào làm cán bộ văn hóa tại một cơ quan của huyện, còn chồng làm Công an huyện.

Vào ngày 10/11, người phụ nữ được "triệu tập" đi liên hoan ăn uống, giao lưu tại một đơn vị đóng trên địa bàn và bị ép uống nhiều rượu. Sau đó, cô bị đưa đến một khách sạn đã có phòng hát karaoke bố trí sẵn.

Chân dung Bí thư huyện ủy ở Quảng Ninh bị tố hiếp dâm nhân viên-1
Ông Lê Hùng Sơn được coi là Bí thư cấp huyện trẻ nhất tỉnh Quảng Ninh

Sau khi tiếp nhận đơn của người dân, sáng 12/11, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh họp khẩn dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sau khi thảo luận, phân tích đã thống nhất đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn.

Đồng thời giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ công tác Chủ tịch UBND huyện Cô Tô. Giao Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Sơn.

Được biết, ông Lê Hùng Sơn (Sn 1982, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa), được coi là Bí thư cấp huyện trẻ nhất tỉnh Quảng Ninh và là một trong số các Bí thư trẻ nhất cả nước.

Theo thông tin trên Doanh nghiệp & Tiếp thị, ông Sơn có trình độ Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ, Thạc sỹ kinh tế Công nghiệp. Trước khi giữ chức Bí thư Huyện uỷ Cô Tô, ông Sơn từng giữ các chức vụ: 

- Cán bộ phòng thương mại du lịch, Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh.

- Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Phó phòng Xây dựng cơ bản, Hàm trưởng phòng Xây dựng cơ bản.

- Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

- Phó Bí Thư tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh.

Từ tháng 11/2020, ông Sơn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khi nhận chức Bí thư Huyện ủy Cô Tô, ông Sơn đã hứa sẽ cầu thị, tôn trọng, học hỏi, phát huy khả năng, kiến thức, tâm huyết của mình để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cô Tô và Đảng bộ tỉnh.

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chan-dung-bi-thu-huyen-uy-bi-to-hiep-dam-nu-nhan-vien-n-284795.html

Quảng Ninh Hiếp dâm

Tin tức mới nhất