Bắt giữ kẻ tâm thần sát hại bố đẻ tại Hà Nội

Chiều 7/5, Công an quận Hoàng Mai cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Hữu Đạt (SN 1986, Mai Động, Hoàng Mai) để làm rõ về hành vi Giết người.

Trước đó, vào rạng sáng 7/5, người dân phố Mai Động nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ nhà ông Út (địa chỉ 108 C6 Mai Động). Khi hàng xóm chạy sang thì đã thấy ông Út tắt thở trên vũng máu. Nghi can giết người là con trai ông Út - tên Phạm Hữu Đạt (SN 1986) chạy vụt từ trong nhà ra.

Bắt giữ kẻ tâm thần sát hại bố đẻ tại Hà Nội-1
Công an phong tỏa hiện trường vụ việc.

Công an Quận Hoàng Mai và Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường. Xác định ông Út có hai con đều chưa lập gia đình, con gái hơn 40 tuổi và con trai là Phạm Hữu Đạt (33 tuổi). Đạt là đối tượng không nghề nghiệp ổn định và có nhiều biểu hiện thần kinh.

Chiều 7/5, Công an Quận Hoàng Mai đã bắt được đối tượng Phạm Hữu Đạt. Qua điều tra ban đầu, Đạt xuống tay sát hại bố đẻ vì cãi vã và đối tượng này có những biểu hiện thần kinh không bình thường. Sau khi sát hại bố đẻ, Đạt bỏ ra ngoài phố đi lang thang cho đến lúc bị công an bắt.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo VOV


tâm thần Giết Người

Tin tức mới nhất