Conan, Doraemon nằm trong top 10 phim Nhật Bản ăn khách 2015

Trong số 10 phim Nhật Bản ăn khách nhất 2015, có đến 6 tác phẩm hoạt hình. Phần lớn đều dựa trên các thương hiệu ăn khách sẵn như “Yo-kai Watch”, “Detective Conan”, “Doraemon”...

Trong ngày đầu tiên năm 2016, nhật báo thương mại Bunka Tsūshin của Nhật Bản tiết lộ danh sách 10 tác phẩm điện ảnh nội ăn khách nhất xứ sở hoa anh đào trong 12 tháng vừa qua. Theo đó, Yo-Kai Watch: Tanjō no Himitsu da Nyan! đứng ở vị trí số một với 7,8 tỷ yen (tương đương 65 triệu USD).

Conan, Doraemon nằm trong top 10 phim Nhật Bản ăn khách 2015
Yo-Kai Watch: Tanjō no Himitsu da Nyan!
là bộ phim Nhật Bản ăn khách nhất năm 2015 với 7,8 tỷ yen.

Ra đời năm 2013, Yo-Kai Watch là thương hiệu trò chơi nhập vai nổi tiếng tại Nhật Bản của hãng Level-5. Bộ phim hoạt hình dài Yo-Kai Watch: Tanjō no Himitsu da Nyan! được thực hiện dựa trên đó, ra rạp hồi cuối tháng 12/2014.

Ở tuần khởi chiếu, tác phẩm kiếm được 1,62 tỷ yen (13,53 triệu USD), lập kỷ lục về doanh thu ra mắt cho nhà phát hành lừng danh TOHO. Yo-Kai Watch: Tanjō no Himitsu da Nyan! giữ ngôi đầu phòng vé trong hai tuần liên tiếp, rồi sau đó nằm trong top 10 phòng vé Nhật Bản suốt 11 tuần lễ.

Phần hai mang tên Yo-Kai Watch: Enma Daiō to Itsutsu no Monogatari da Nyan! mới ra mắt hôm 19/12. Dù phải đối đầu trực tiếp với siêu bom tấn Star Wars: The Force Awakens, tác phẩm vẫn có lượng người xem đông nhất tuần.

Conan, Doraemon nằm trong top 10 phim Nhật Bản ăn khách 2015
The Boy and The Beast là tác phẩm điện ảnh Nhật Bản hiếm hoi có ý tưởng nguyên bản mà ăn khách vang dội trong năm 2015.

Trong danh sách top 10 của Bunka Tsūshin, có đến 6 tác phẩm thuộc thể loại hoạt hình. Chúng hầu hết đều dựa trên những thương hiệu nổi tiếng sẵn có. Bên cạnh Yo-Kai Watch, những cái tên như Doraemon, Detective Conan, Dragon Ball Z hay Long Live! The School Idol đều rất quen thuộc với công chúng cả trong lẫn ngoài Nhật Bản.

Ngoại lệ duy nhất đến từ The Boy and The Beast, tác phẩm hoạt hình đến từ ý tưởng nguyên bản của đạo diễn Mamoru Hosoda. Chuyện phim xoay quanh một cậu bé bị lạc mất cha mẹ, rồi được một sinh vật nửa người nửa gấu có tên Kumatetsu dạy dỗ và nuôi nấng. The Boy and The Beast được giới phê bình quốc tế đánh giá rất cao. Phim ra rạp tại quê nhà hồi mùa hè, đạt tổng doanh thu 5,85 tỷ yen (48,6 triệu USD).

Conan, Doraemon nằm trong top 10 phim Nhật Bản ăn khách 2015
Dù gây thất vọng cho người hâm mộ, Attack on Titan vẫn có tên trong danh sách 10 phim Nhật Bản ăn khách nhất 2015.

Cuối cùng, bốn tác phẩm live action Nhật Bản ăn khách nhất là HERO (dựa trên loạt phim truyền hình đình đám cùng tên), Attack on Titan (dựa trên loạt truyện tranh cùng tên), Flying Colors (dựa trên một câu chuyện có thật) và Assassination Classrom (dựa trên loạt truyện tranh cùng tên).

Năm 2014, hai bộ phim Nhật Bản ăn khách nhất là tác phẩm lịch sử Eien no Zero với 8,76 tỷ yen (72,7 triệu USD) và phim hoạt hình Stand by Me Doraemon 3D với 8,38 tỷ yen (69,6 triệu USD).

10 phim Nhật Bản ăn khách nhất 2015


1. Yo-Kai Watch: Tanjō no Himitsu da Nyan! - 7,8 tỷ yen (65 triệu USD)
2. The Boy and The Beast - 5,85 tỷ yen (48,6 triệu USD)
3. HERO - 4,67 tỷ yen (38,7 triệu USD)
4. Detective Conan: Sunflowers of Inferno - 4,48 tỷ yen (37,2 triệu USD)
5. Doraemon: Nobita no Space Heroes - 3,93 tỷ yen (32,7 triệu USD)
6. Dragon Ball Z: Resurrection 'F' - 3,74 tỷ yen (31,1 triệu USD)
7. Attack on Titan - 3,25 tỷ yen (27 triệu USD)
8. Flying Colors - 2,84 tỷ yen (23,6 triệu USD)
9. Love Live! The School Idol Movie  - 2,8 tỷ yen (23 triệu USD)
10. Assassination Classroom - 2,77 tỷ yen (22,9 triệu USD)

Theo Zing


Tin tức mới nhất