Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Dịch Covid-19 ở Việt Nam: Số ca nghi nhiễm nhảy vọt lên hơn 1.500 người

Tính đến 21h15' ngày 24/3, Việt Nam có 134 ca nhiễm Covid-19. Hiện cả nước có 1.596 người nghi nhiễm đang cách ly tại bệnh viện. Đây là con số cao nhất kể từ lúc có dịch cho đến nay.

Theo các số liệu do Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam tổng hợp từ tất cả tỉnh thành cho biết:

Trong số 1.596 người nghi nhiễm Covid-19 có 221 người mới cách ly trong ngày, 1.375 trường hợp cũ từ những ngày trước tiếp tục theo dõi. Họ là những người trong diện nghi ngờ là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc đi từ vùng dịch, có biểu hiện triệu chứng như ho, sốt, khó thở.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe là 46.933. Trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 26.135 người. Những người này có yếu tố dịch tễ, không có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, chưa xác định mắc bệnh.

Dịch Covid-19 ở Việt Nam: Số ca nghi nhiễm nhảy vọt lên hơn 1.500 người-1

Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn tính đến thời điểm này là 24.311 ca;

Tổng số mẫu đã xét nghiệm âm tính với virus corona là 24.177 ca;

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 8.952 trường hợp.

Tính tới 21h15' tối 24/3, số bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam đã vượt 134 trường hợp. 

106 bệnh nhân đang được điều trị tại 15 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có cả bệnh nhân điều trị tại trung tâm y tế huyện. 

Tổng số có 21 bệnh nhân có xét nghiệm âm tính, trong đó 14 người có xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần.

Đa số tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho hoặc ho ít, không khó thở, ảnh chụp X-quang phổi bình thường.

"Bệnh nhân 17" lần thứ ba xét nghiệm âm tính nCoV.

Ba bệnh nhân nặng gồm bác gái của "bệnh nhân 17" và du khách người Anh, một người đàn ông Việt 50 tuổi.

Dịch Covid-19 ở Việt Nam: Số ca nghi nhiễm nhảy vọt lên hơn 1.500 người-2

Hà Nội đến 20h tối 24/3 ghi nhận 39 ca Covid-19, tất cả đều được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Gần 800 trường hợp tiếp xúc gần đang giám sát y tế, hơn 8.000 trường hợp đang theo dõi tại cộng đồng.

Thành phố sẵn sàng 15 khu cách ly gồm 9 khu của quân đội, một khu của Bệnh viện Công an thành phố và 5 khu dân sự với trên 14.000 chỗ.

6 bệnh viện mũi nhọn bao gồm Bắc Thăng Long, Thanh Nhàn, Đa khoa Hà Đông, Đa khoa Đức Giang, Đa khoa Đống Đa cùng tham chiến chữa trị Covid-19. Ngoài ra, bệnh nhân Covid-19 nhẹ được chuyển đến các bệnh viện ngoại thành Hà Nội như Bắc Thăng Long, Mê Linh, thay vì đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

TP. HCM ghi nhận 30 ca dương tính, trong đó 3 người đã khỏi bệnh từ tháng trước. Thành phố có hơn 8.000 trường hợp đang cách ly tập trung; hơn 1.000 trường hợp được theo dõi, cách ly tại nhà.

TP HCM tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các cơ sở cách ly kiểm dịch cộng đồng; giám sát việc tổ chức cách ly tại nhà; triển khai các hoạt động truyền thông nguy cơ và giám sát ở cộng đồng, bến xe để kiểm soát nguy cơ lây nhiễm từ các vùng dịch, ổ dịch trong nước.

Đà Nẵng tiếp tục cách ly tập trung hơn 800 người; 200 người cách ly tại nhà, tất cả sức khỏe bình thường. Năm trường hợp dương tính đang được theo dõi tại bệnh viện tỉnh, không còn sốt, ho, sức khỏe ổn định.

Cần Thơ hiện cách ly tập trung 313 người; 334 trường hợp hoàn thành cách ly 14 ngày, trở về địa phương. Ngoài ra, 5 trường hợp tiếp xúc gần "bệnh nhân 76" ở Cần Thơ đã có xét nghiệm âm tính và tiếp tục cách ly theo quy định.

Bến Tre ghi nhận ca bệnh đầu tiên, nâng số tỉnh thành có trường hợp dương tính lên 19.

Các tỉnh Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh đã lập các chốt kiểm dịch y tế tại cửa ngõ ra vào thành phố, ngăn ngừa nguy cơ lây lan ra các tỉnh thành.

Các ca bệnh mới công bố ngày 24/3:

BN134: nam, 10 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội, là du khách từ nước ngoài, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/3/2020 trên chuyến bay SU290.

BN133: nữ, 66 tuổi ở Tân Phong, Lai Châu, trong tháng 3/2020 có đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh và ngày 22/3/2020 trở về nhà tại tỉnh Lai Châu.

BN132: nữ, 25 tuổi, địa chỉ ở Quận Long Biên, Hà Nội, là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và về Nội Bài ngày 22/3/2020 trên chuyến bay SU290.

BN131: nam, 23 tuổi, địa chỉ ở Quận Bình Chánh, TPHCM, là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và về Nội Bài ngày 22/3/2020 trên chuyến bay SU290.

BN130: nam, 30 tuổi, địa chỉ ở Quận Bình Chánh, TPHCM, là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và về Nội Bài ngày 22/3/2020 trên chuyến bay SU290.

BN129: nam, 20 tuổi ở Nghĩa Tân, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 20/3/2020  tại chuyến bay VN0054

BN128: nam, 20 tuổi ở Lê Chân, TP Hải Phòng, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 20/3/2020 trên chuyến bay VN0054.

BN127: 23 tuổi, trú tại Quận Tân Phú, TPHCM, là nhân viên phục vụ bàn (theo ca 21h00 - 04h00) tại quán Bar Buddha, quận 2, TPHCM

BN126: nam, quốc tịch Nam Phi, 28 tuổi, trú tại Quận 7, TPHCM, là bạn của BN 125

BN125: nữ, quốc tịch Nam Phi, 22 tuổi, trú tại Quận 7, TPHCM, đã từng đến quán Bar Buddha từ 21h30 ngày 14/3/2020 đến 03h00 ngày 15/3/2020.

BN 124: nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại Quận 2, TPHCM. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân có đến quán Bar Buddha

BN123: nữ, 17 tuổi, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre sống tại Sarawar - Malaysia được 3-4 tháng nay. Bệnh nhân từ Malaysia sang Brunei và trở về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu BI381 ngày 17/3/2020.

MT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/dich-covid19-o-viet-nam-so-ca-nghi-nhiem-nhay-vot-len-hon-1500-nguoi-n-216501.html

COVID-19 Virus Corona Hà Nội

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất