Diễn viên Diệu Hương về Bắc Hà làm con gái H’ Mông

(2Sao) - Diễn viên Diệu Hương tham gia hái mận hưởng ứng phong trào nói không với thực phẩm, rau quả nhiễm chất độc tràn lan hiện nay.

Vừa qua bà “mẹ ghẻ” trong phim “Bánh đúc có xương”- diễn viên điện ảnh Diệu Hương đã tham gia hái mận, đấu giá mẻ mận Tam hoa đặc biệt đầu mùa do Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà, thị trấn Bắc hà (Lào Cai) tổ chức.

Mận Tam hoa Bắc Hà nổi tiếng cả nước với hương vị đặc biệt từ vài chục năm qua. Mỗi năm từ khoảng cuối tháng 5 vào mùa thu hoạch mận và kéo dài đến giữa tháng 6. Ngày 29/5/2016 tại Bắc Hà, diễn viên Diệu Hương đã tham gia cùng cán bộ, công nhân viên của Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà tổ chức thu hái, bán đấu giá lô mận đặc biệt chỉ 20 quả/ 1kg. Đây cũng là lô mận mở đầu cho mùa thu hái năm nay.



Diễn viên Diệu Hương trong trang phục rực rỡ váy áo phụ nữ H’ Mông hái lô
mận đặc biệt đầu mùa.






Diệu Hương cùng con gái đầu lòng tham gia hái lô mận Tam hoa đầu mùa.



Diệu Hương vui vẻ và khá thích thú với chuyến đi này.


            Linh Linh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất