Diva Mỹ Linh hạnh phúc viên mãn ở tuổi 40

(2Sao) - Ở vào tuổi 40, Mỹ Linh đang có trong tay một sự nghiệp âm nhạc và cuộc sống riêng là niềm ngưỡng mộ của nhiều người.

Mỹ Linh sinh ngày 19/8/1975 tại Hà Nội trong một gia đình có 3 anh em. Ngay từ nhỏ
chị đã bộc lộ niềm đam mê với ca hát.

Ca khúc đầu tiên mà Mỹ Linh trình diễn là Bé bé bằng bông khi mới lên 5 tuổi. Ngoài
 ca hát, chị còn có thể đóng kịch, kể chuyện, múa và từng đoạt nhiều giải thưởng
 ở địa phương.

Năm 1993 sau khi cùng ban nhạc Hoa sữa giành được giải nhì trong cuộc thi Liên hoan
 các ban nhạc nhẹ toàn quốc, Mỹ Linh bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của mình
 và ghi dấu ấn với những ca khúc như Thì thầm mùa xuân, Trên đỉnh phù vân và Chị tôi.

Mỹ Linh cũng là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của Hà Nội từng giành giải Mai Vàng
 với ca khúc Chị tôi nằm trong bộ phim nổi tiếng thời bấy giờ là Người hà nội. Sau
 nhiều năm kể từ khi bộ phim lần đầu tiên được phát sóng cho đến tận bây giờ,
ca khúc này vẫn được coi là một trong những tác phẩm đỉnh cao của Mỹ Linh.


Bén duyên từ sau những lần làm việc chung trong âm nhạc, Mỹ Linh đã kết hôn với
 nhạc sĩ Anh Quân vào năm 1998. Đây cũng được coi là một dấu mốc quan trọng
trong cuộc đời chị khi không chỉ cuộc sống riêng mà cả phong cách âm nhạc cũng
 có nhiều thay đổi.

Album thành công nhất trong quãng thời gian này của chị là Tóc ngắn với những
ca khúc theo phong cách soul và funk. Bên cạnh đó mái tóc ngắn trẻ trung và
 nghịch ngợm cũng làm nên thương hiệu riêng của Mỹ Linh và gắn liền với
hình ảnh của chị cho đến tận bây giờ.

Những album tiếp theo của Mỹ Linh cũng tạo được tiếng vang. Album Made in Vietnam
 đã trở thành album đầu tiên đánh dấu sự kết hợp của ekip người Việt và ekip
nước ngoài. Trong đó nổi tiếng nhất là ca khúc Em mơ về anh của
 nhạc sĩ Huy Tuấn.

Năm 2005, Mỹ Linh lại tiếp tục khiến những người yêu nhạc phải bất ngờ khi tung
 album Chat với Mozart với những ca khúc cổ điển nổi tiếng của thế giới được viết lời
Việt mang đậm chất R&B. Album Để tình yêu hát phát hành 1 năm sau đó cũng được
 nhiều người đón nhận và đưa tên tuổi của Mỹ Linh ngày một bay cao.

Sau 5 năm vắng bóng, Mỹ Linh bất ngờ trở lại vào năm 2011 với album Tóc hát
 Acoustic được thai nghén trong suốt 3 năm với những ca khúc do chính chị tự tay
 viết lời. Album này cũng đã giúp vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân và Mỹ Linh được
vinh danh ở giải Cống hiến năm đó với hai giải thưởng là nhạc sĩ của năm và
 album của năm.

Trong vài năm qua mặc dù không ra mắt thêm bất kỳ album nào nhưng nhắc đến Mỹ Linh
 là người ta vẫn nghĩ ngay đến hình ảnh một nữ nghệ sĩ luôn miệt mài với nhiều dự án âm nhạc lớn. Năm 2012, chị từng tham gia vào chương trình The voice với vai trò huấn luyện viên và lấy được thiện cảm của người xem bởi những lời chia sẻ cũng như góp ý rất chân thành của mình dành cho các thí sinh.

Và không thể không nhắc đến Học viện âm nhạc Young Hit Young Beat do chị và ban
nhạc Anh em chỉ đạo với mong ước tìm kiếm và nâng đỡ các tài năng nghệ thuật.
Đây được coi là bệ phóng âm nhạc dành cho các ca sĩ không chuyên và cả những
 người đã thành danh.

Bên cạnh một sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy với danh hiệu Diva do giới chuyên môn phong tặng, Mỹ Linh còn khiến người ta phải ngưỡng mộ bởi chị có một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Mỹ Linh từng chia sẻ rằng đối với mình thì gia đình luôn là ưu tiên thứ nhất còn sự nghiệp chỉ đứng thứ hai. Dù có bận rộn đến mấy chị cũng dành thời gian để vun vén cho gia đình và rất coi trọng việc chăm sóc con cái.

Ở vào tuổi 40, Mỹ Linh cũng khiến nhiều chị em phụ nữ phải ghen tị khi luôn giữ được nhan sắc rạng ngời chẳng hề thua kém so với các mỹ nhân trẻ bây giờ. Ở chị luôn toát lên sự hấp dẫn của một người phụ nữ mặn mà, đằm thắm với tình yêu dành cho âm nhạc và gia đình luôn ánh lên qua ánh mắt cũng như nụ cười.

Trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm nay, Diva của làng nhạc Việt đã từng chia sẻ rằng khi bước vào lứa tuổi 40, người ta đã có đủ trải nghiệm để nhìn nhận cuộc đời này nhưng vẫn còn thời gian để học hỏi thêm nhằm hoàn thiện bản thân.

Trúc An
Theo Vietnamnet







Tin tức mới nhất