Giao thông Bắc Kinh hỗn loạn vì mưa lớn

Mưa liên tục ở Bắc Kinh đang khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn khi thành phố như chìm trong nước, giao thông tê liệt, các chuyến bay và tàu hỏa phải hủy chuyến.

Mưa lớn kéo dài từ sáng 20/7 khiến Bắc Kinh rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, buộc chính quyền phải đặt thành phố vào tình trạng báo động cam, báo động thứ 2 trong hệ
thống 4 cấp, và cảnh báo mưa có thể kéo dài suốt đêm.  Ảnh: Tân Hoa Xã

Xe cộ di chuyển khó khăn trên đường. Nhiều đường cao tốc ở Bắc Kinh buộc phải đóng cửa do mưa quá lớn. Ảnh: China Daily

Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo với các tỉnh chịu ảnh hưởng của mưa bão về khả năng lũ lụt, sạt lở và yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Reuters

Lượng mưa dự báo là sẽ tăng lên từ 70 đến 100 mm. Tình trạng ngập lụt được dự báo là sẽ còn kéo dài ở các khu vực trung tâm và nam Bắc Kinh. Ảnh: Tân hoa xã

Người dân ngồi chờ ở ga do các chuyến tàu không thể khởi hành vì ngập lụt. Giao thông ở Bắc Kinh và các tỉnh thành khu vực phía bắc Trung Quốc gần như bị ngưng trệ. Ảnh: Reuters

Hơn 200 chuyến bay bị hủy và hàng trăm chuyến bay bị hoãn ở sân bay Bắc Kinh.
Ảnh: Simon Song

Một người đàn ông đang đánh dấu khu vực bị lụt trên một con phố ở Bắc Kinh. Từ ngày 18 đến nay đã có 13 người chết và 62 người mất tích do mưa lớn và lũ lụt ở các tỉnh phía bắc Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo Zing.vn


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao