Giáp Tết, miền Bắc rét 1 ngày

Không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc từ ngày 8/2 khiến trời trở rét về đêm và sáng sớm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 8/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, sau mở rộng ra những nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Từ chiều tối 7/2 đến ngày 8/2, Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa lớn kèm theo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Hiện tượng xảy ra do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000 m.

Đến đêm 8/2, không khí lạnh tràn xuống kèm theo hội tụ gió khiến mưa lớn tiếp diễn và mở rộng ra khắp Bắc Bộ. Nhiều nơi có thể xuất hiện mưa lớn với lượng 40-100 mm/đợt.

Riêng vùng núi phía Bắc có nơi trên 120 mm/đợt. Mưa kéo dài đến ngày 9/2.

Lúc này, miền Bắc chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình xuất hiện mưa dông với lượng phổ biến 20-50 mm/đợt, có nơi trên 60 mm.

Giáp Tết, miền Bắc rét 1 ngày-1
Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa dông và giảm nhiệt trong những ngày giáp Tết.

Như vậy, người dân các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể trải qua những ngày giáp Tết (ngày 27-28 tháng Chạp) trong mưa dông và rét về đêm.

Tại Hà Nội, từ đêm 8/2, trời mưa rào và dông. Đến ngày 9/2, mưa xảy ra lượng lớn, diện rộng hơn và khả năng kèm theo các hiện tượng cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội sẽ ghi nhận mức giảm nhiệt thấp nhất trong đợt rét này vào ngày 9/2. Nhiệt độ trong ngày chỉ dao động 16-17 độ C. Nền nhiệt giảm, độ ẩm cao đi kèm mưa dông nên người dân có thể cảm thấy rét buốt.

Dù vậy, trạng thái này không duy trì lâu. Đến ngày 10/2, khu vực hửng nắng trở lại. Ban đêm, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ở mức thấp 15 độ C nhưng có thể tăng nhanh lên ngưỡng 20-23 độ C vào ban ngày.

Dự báo xa hơn về thời tiết Tết Nguyên đán (12-16/2), cơ quan khí tượng cho biết miền Bắc duy trì trạng thái ít mưa, trưa và chiều có nắng ấm. Nhiệt độ cao nhất 22-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Thời tiết dịp Tết thuận lợi, ít khả năng xuất hiện các hiện tượng cực đoan như dông lốc, mưa đá. Đáng lưu ý, trong đêm 11-12/2 (tức 30 và mùng 1 Tết Tân Sửu), Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa phùn, đúng đặc trưng thời tiết của mùa xuân.

Trong dịp Tết năm nay, nhiệt độ miền Bắc có xu hướng ấm hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C, đặc biệt ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/giap-tet-mien-bac-ret-mot-ngay-post1181616.html?fbclid=IwAR0NnzNtdF0pMczmZ4Y2CFISscC4bfAjiYU53Qlt7N9_DkDSNgIb3zx8ktM

Dự Báo Thời Tiết thời tiết

Tin tức mới nhất