Hàng nghìn du khách đổ xô ra đảo Lý Sơn dịp lễ 30/4

Hàng nghìn người đổ xô đến tham quan huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) dịp lễ 30/4, Ban quản lý Cảng Sa Kỳ bố trí tăng hàng chục chuyến tàu cao tốc, siêu tốc phục vụ nhu cầu du khách.

“Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, hàng nghìn du khách đăng ký mua vé tàu xuất bến từ cảng Sa Kỳ vượt biển ra huyện đảo Lý Sơn tham quan”, ông Lê Tấn Hải, Giám đốc Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, cho biết.

Hàng nghìn du khách đổ xô ra đảo Lý Sơn dịp lễ 30/4-1
Du khách chen chúc chờ lên tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn tham quan.

Trước tình hình du khách tăng đột biến, Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ và Lý Sơn tăng cường hàng chục chuyến tàu cao tốc, siêu tốc trên tuyến vận tải biển Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. 

Trao đổi chiều 24/4, ông Hải cho biết dù còn một tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng hiện du khách đã đặt kín chỗ 20 chuyến tàu ra đảo Lý Sơn, mỗi chuyến khoảng 150 khách. 

"Du khách đến tham quan huyện đảo Lý Sơn tăng đột biến nên từ ngày 27-30/4, mỗi ngày chúng tôi bố trí khoảng 20 chuyến tàu cao tốc, siêu tốc xuất bến từ cảng Sa Kỳ đưa du khách ra đảo Lý Sơn. Trong hai ngày 30/4 và 1/5, Ban Quản lý Cảng Lý Sơn cũng bố trí mỗi ngày 20 chuyến tàu đưa du khách từ huyện đảo Lý Sơn vào lại đất liền", ông Hải nói. 

 Hàng nghìn du khách đổ xô ra đảo Lý Sơn dịp lễ 30/4-2
 Miệng núi lửa Thới Lới (huyện đảo Lý Sơn) nhìn từ trên cao. 

Dịp lễ này, từ ngày 27-30/4, mỗi ngày tàu cao tốc xuất bến từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn xuất bến chuyến đầu tiên lúc 7h30 và muộn nhất 15h30 chiều. 

Thống kê của huyện đảo Lý Sơn, từ đầu năm đến nay hơn 40.000 du khách đã đến tham quan địa phương này. Dự kiến du khách đến dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay du khách đến Lý Sơn tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái (12.000 du khách). 

Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho hay địa phương có hơn 100 nhà nghỉ, homestay và 7 khách sạn với hơn 700 phòng có thể cùng lúc đáp ứng cho khoảng 3.000 du khách đến đây tham quan. Ngoài ra, huyện cũng vận động người dân tham gia tạo điều kiện chỗ ở cho du khách theo phương thức "du lịch cộng đồng" trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

"Chúng tôi đã tuyên truyền các chủ nhà nghỉ, homestay, khách sạn và các nhà hàng tuân thủ giá niêm yết. Trường hợp nào chặt chém du khách, địa phương sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm", vị Phó chủ tịch huyện Lý Sơn nhấn mạnh. 

Theo Zing


Lý Sơn du khách Du lịch

Tin tức mới nhất