Khám xét nơi ở của nữ nhân viên trộm hơn 2.300 nhẫn vàng

Thực hiện khám xét nơi ở của Lương Thị Nhung (28 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) tiếp tục điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

Căn nhà thuê nơi Lương Thị Nhung ở nằm tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài. Tại đây, lực lượng công an phát hiện hơn 50 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng và hơn 30 nhẫn vàng thật; hơn 2.000 giấy in tem vàng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện thêm 350 giấy biên nhận, hợp đồng cầm đồ tại nhiều cửa tiệm cầm đồ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Mỗi biên nhận cầm đồ từ 3-20 triệu đồng được lưu lại từ cuối năm 2018 đến nay. Lực lượng công an đã thu giữ tất cả tang vật để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” của Lương Thị Nhung.

Khám xét nơi ở của nữ nhân viên trộm hơn 2.300 nhẫn vàng-1
Công an mời nghi phạm Lương Thị Nhung về trụ sở làm việc (Ảnh: DH)

Trước đó, ngày 16/9, chủ tiệm vàng Kim Hương 1, ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài đã đến công an trình báo mất số lượng lớn nhẫn vàng. Chủ tiệm nghi do Lương Thị Nhung, nhân viên tiệm vàng lấy trộm.

Khám xét nơi ở của nữ nhân viên trộm hơn 2.300 nhẫn vàng-2
Hàng chục chiếc nhẫn kim loại màu vàng được tìm thấy tại nơi ở của Nhung (Ảnh: DH)

Tại cơ quan công an, Nhung khai, từ tháng 8/2020 đến nay đã nhiều lần lấy trộm vàng tại cửa tiệm. Mỗi lần lấy từ 5 đến 8 chiếc nhẫn, tổng cộng là 2.380 chiếc nhẫn vàng 18K. Sau khi lấy trộm Nhung nhờ người mang đi bán, cầm cố, tất cả số tiền có được đều giao cho chồng mình cất giấu.

Theo VOV

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/kham-xet-noi-o-cua-nu-nhan-vien-trom-hon-2300-nhan-vang-o-binh-phuoc-891522.vov

trộm cắp tài sản tiệm vàng

Tin tức mới nhất