Khởi tố người bán nước mía đánh ngất nữ công nhân môi trường

Bị nữ công nhân vệ sinh nhắc nhở chuyện đổ rác khi bán nước mía ở phố cổ Hà Nội, Diệp nhờ chồng chở xe máy đuổi theo rồi hành hung nữ công nhân bất tỉnh.


Lời kể nữ công nhân môi trường bị đánh khi nhắc chuyện đổ rác Chị Thanh nhắc một số hộ kinh doanh ở Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuân thủ quy định về môi trường thì xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, nữ công nhân bị cặp vợ chồng đuổi đánh bất tỉnh.

Ngày 30/6, Công an quận Hoàn Kiếm tống đạt quyết định khởi tố Phạm Thị Bích Diệp (32 tuổi, ở cùng quận) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, chiều 15/6, chị Trần Thị Thanh (nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội) được phân công đi thu gom rác quanh một số tuyến phố thuộc phường Lý Thái Tổ.

Tại quán nước trên phố Hàng Muối, chị Thanh thấy có nhiều bã mía đổ sai quy định nên nhắc nhở Diệp (chủ quán nước mía) cho rác vào túi. Hai người này sau đó xảy ra cãi vã.
 


Chị Trần Thị Thanh tại bệnh viện. Ảnh: Anh Dũng

Sau sự việc, Diệp gọi chồng là Nguyễn Đức Cường chở đi tìm chị Thanh. Đến đường Nguyễn Hữu Huân, thấy nữ công nhân đang thu gom rác, Diệp xông đến chửi bới, tấn công chị Thanh.

Bị nữ chủ quán hành hung, nạn nhân ngã xuống đường, bất tỉnh và được người dân đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Diệp cùng chồng bỏ đi ngay sau đó.

Tối 16/6, Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập vợ chồng Diệp đến trụ sở để ghi lời khai. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Diệp là người hành hung nạn nhân nên đã khởi tố.

Theo Zing


nữ công nhân bạo lực đường phố

Tin tức mới nhất