Nếu không muốn bị truất ngôi, Kỳ Duyên cần tránh xa những điều này!

(2Sao) - Ở nhiều nước trên thế giới, hoa hậu được xem là biểu tượng sắc đẹp và nếu không giữ được hình ảnh thì có thể bị truất ngôi ngay lập tức.

Những ngày gần đây, hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang trở thành "tâm bão" của dư luận khi lộ clip hút thuốc lá trong quán cafe, đi sự kiện trễ giờ... Những hành động này của cô đã khiến cho dư luận phản ứng dữ dội. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng cô không thể đại diện được cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam được nữa vì có quá nhiều tai tiếng. 


Clip Kỳ Duyên hút thuốc lá gây xôn xao. 

Trước scandal hút thuốc của Kỳ Duyên, "cha đẻ" của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là ông Dương Kỳ Anh cho rằng: "Hành động của hoa hậu Kỳ Duyên là điều xưa nay chưa từng có, chưa từng xảy ra ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thậm chí ở thế giới tôi còn chưa thấy. Không thể đổ lỗi cho tuổi trẻ, cái này là ý thức. Người bình thường hút thuốc trông đã không thấy đẹp huống chi là hoa hậu". 

Ông Dương Kỳ Anh cũng cho rằng: "Hành động của Kỳ Duyên là đáng lên án nhưng tước vương miện thì chắc cũng chưa đến mức. Tuy nhiên, có lẽ trong con mắt một bộ phận công chúng thì cô ấy không còn là hoa hậu nữa rồi". 

Sau hàng loạt sự cố, rất may cho Kỳ Duyên khi vương miện vẫn được "bảo toàn" trên đầu. Và có lẽ, đã đến lúc Kỳ Duyên cần nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình để xây dựng lại hình ảnh mới. 

Ở nhiều nước trên thế giới, hoa hậu được xem như biểu tượng của cái đẹp toàn mỹ. Các tổ chức hoa hậu rất khắt khe trong việc hoa hậu giữ gìn hình ảnh của mình như thế nào. Thậm chí, họ sẽ thẳng tay truất ngôi hoa hậu khi có những hành động bị truyền thông, cộng đồng lên án. Có những hoa hậu bị truất ngôi chỉ vì những lý do "không tưởng" như tăng cân, cư xử không phải phép, lộ ảnh say xỉn...

Kỳ Duyên hãy nhìn vào những hoa hậu bị phế này để rút ra nhiều kinh nghiệm quý giá trong việc xây dựng hình ảnh cho mình:

Hoa hậu San Antonio 2011 - Domonique Ramirez bị tước vương miện vì hay trễ giờ
và ham ăn đồ béo. 

Hoa hậu Hòa bình Singapore 2013 - Elizabeth Houghton có thói quen hút thuốc lá. Cô đã bị
 phát hiện hút thuốc trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2013 và nhanh
 chóng bị "trả về nơi sản xuất". 

Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2016 Kristhielee Caride bị truất ngôi vì thô lỗ với phóng viên.
 Nguyên nhân bắt nguồn từ một sự kiện mà tổ chức Miss Universe Puerto Rico chủ trì,
 Kristhielee Caride đã bày tỏ thái độ bất hợp tác với cánh phóng viên và thằng thừng
 phát ngôn "Tôi không thích ống kính". 

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 - Anea Garcia bị truất ngôi vì không tuân thủ theo
thỏa thuận đã kí với ban tổ chức. 

Tổ chức Miss Venezuela khiêm khắc "khét tiếng". Họ thẳng thừng tước vương miện Hoa hậu
 Trái đất Venezuela 2013 Stephanie De Zorri chỉ vì cô này tăng 1 kg, không đảm bảo được
 hình thể mẫu mực để tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2014. 

Hoa hậu Mexico 2010 Cynthia de la Vega đã bị truất ngôi chỉ vì tăng ít cân, không đảm bảo
 được hình thể chuẩn để tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011. 

Mặc dù đã từng đại diện đất nước Bolivia tham dự cuộc thi Miss World 2010, nhưng đến
 tháng 2/2011, Maria Teresa Cora vẫn bị truất ngôi chỉ vì bỏ lỡ một sự kiện quan trọng. 

Pháp là đất nước rất xem trọng hình ảnh của các hoa hậu. Bức ảnh bán nude này không
phản cảm nhưng cũng đủ khiến cho hoa hậu vùng Brittany 2015 - Eugénie Journeé
bị tước vương miện. 

Năm 2006, tại Nevada (Mỹ), Hoa hậu Katie Rees đã bị tước vương miện sau khi rò rỉ
những bức ảnh ăn chơi. 

Hoa hậu California 2009 Carrie Prejean bị tước vương miện vì thiếu chuyên nghiệp và
từng phát ngôn phản đối hôn nhân đồng tính. 

Tít
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao