Ngỡ ngàng với vẻ đẹp của nước Đức thế kỷ 19 qua những bức ảnh màu đầu tiên

(2Sao) - Chiêm ngưỡng những bức ảnh màu đầu tiên về nước Đức trong thập kỷ 1890. Đây là quãng thời gian mà công nghệ ảnh màu ra đời, tạo ra nhiều bứt phá trong lĩnh vực nhiếp ảnh.


Mới đây, Telegraph công bố BST ảnh màu đầu tiên về nước Đức được chụp ở thế kỷ 19 bằng phương pháp Photochrom do Hans Jakob Schmid phát minh. Phương pháp này cho phép phủ màu lên ảnh theo mức độ ánh sáng của các chi tiết trong cuộn phim gốc. Những sắc màu thực nhất về cuộc sống của người dân nơi đây cùng phong cảnh làng quê, thị trấn và thành phố hiện lên vô cùng sống động.
Cuộc sống trên đảo Norderney
Nhà của người thổi sáo ở Hamelin
Người đàn ông đi bộ ở Upper Bavaria
Tượng đài chiến thắng ở Leipzig

Thành phố Darmstadt

Thành phố Nuremberg

Dresden

Hannover
Núi Knorr Hut

Thành phố Cologne

Thủ đô Berlin

Bremen

Thị trấn Oberammergau

Potsdam

Herzogstand
Stuttgart

Khách sạn Insel bên hồ Constance
Würzburg

Thị trấn Rothenburg ob der Tauber

Cô gái trong khu rừng Đen

Thị trấn Bad Kissingen

Thành phố Freiburg im Breisgau
Lâu đài King's House

Munich

Thành phố Freiburg

Braunschweig

Aachen

(Telegraph)

Boho
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất