Nổ bình gas, 5 học sinh tiểu học bỏng nặng

Các học sinh tiểu học ở Đắk Lắk chuẩn bị nấu ăn cho tiết thực hành thì bình gas phát nổ khiến 5 em bị bỏng phải đưa đi cấp cứu.

Chiều 17/5,  bác sĩ Ngô Văn Tiến - Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu cho 5 học sinh tiểu bị bỏng do nổ bình gas.

Theo đó khoảng 14h, khoa tiếp nhận cháu Lê Nguyễn Lâm Triều, Doãn Sơn Tùng, Trần Đức Thiện, Hồ Nguyễn Thanh Dũng, Lê Uyên Như (đều học sinh lớp 5A2 Trường Trần Quốc Tuấn, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột).

Cháu Thiện cho biết cả lớp chuẩn bị đồ nấu ăn cho tiết thực hành bình gas phát nổ. “Lúc đó các bạn đứng xung quanh nên bị lửa táp trúng. Cháu đứng xa hơn 2 m cũng bị lửa bay ra trúng mặt cháy tóc, bỏng mặt”, cháu Thiện nói.

No binh gas, 5 hoc sinh tieu hoc bong nang hinh anh 1
Hai trong 5 học sinh bị bỏng điều trị tại bệnh viện. Ảnh: M. Q


Một phụ huynh cho biết đang ở chỗ làm thì nhận được điện thoại của cô giáo nói mang quần áo lên cho con. "Tôi tưởng cháu nấu đồ ăn làm đổ vào người nên điện nói chị gái cháu mang lên, sau đó mới biết con bị bỏng do nổ bình gas", người này nói

Bác sĩ Tiến cho biết trong 5 học sinh nhập viện thì Sơn Tùng bị bỏng nặng nhất. “Tùng bị bỏng khoảng 11 - 12% ở bụng, mặt, vùng cẳng tay. Sau khi tiếp nhận, khoa đã tiến hành sơ cứu và làm hồ sơ chuyển xuống bệnh viện Nhi đồng TP HCM chữa trị. 4 cháu còn lại bị bỏng phần mặt và tay”, vị trưởng khoa thông tin.

Theo Zing


Tin tức mới nhất