Phi Nhung đắt show ngồi 'ghế nóng'

(2Sao) – Nữ ca sĩ Phi Nhung được mời vào vị trí ghế nóng của chương trình "Ngôi sao phương Nam" 2016.

Dàn nghệ sĩ hùng hậu của chương trình "Ngôi sao phương Nam" 2016 vừa có buổi giao lưu với báo chí vào chiều qua, ngày 24/2 tại TP.HCM.

Khác với mùa thi năm trước vốn dành cho nhạc trẻ, Ngôi sao phương Nam 2016 là cuộc thi ca múa nhạc tổng hợp về dòng nhạc trữ tình, quê hương với “format” mới lạ, dành cho các đội chơi là những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực ca hát, biên đạo múa và MC.

Tham gia chương trình là 16 nghệ sĩ, gồm: ca sĩ Randy, Hoàng Châu, Quốc Đại, Uyên Trang, Vân Quang Long, Vi Thảo, Diệu Hiền, Lê Minh Trung, Biên đạo múa Lê Việt, Lê Hải, Ngọc Xuân, Khoa Nguyễn, MC Anh Thơ, Đào Duy, Như Quỳnh và Phan Phúc Thắng.


Giám khảo của cuộc thi là Thạc sĩ, NSND Hà Thế Dũng – Hiệu trưởng Trường múa TP.HCM, NSƯT Hoài Linh, nhà báo kiêm Người dẫn chương trình Phước Lập cùng hai ca sĩ Thái Châu và Phi Nhung sẽ luân phiên tham gia trong các đêm thi. Dẫn dắt chương trình là Hoa hậu du lịch Ngọc Diễm.

 NSND Hà Thế Dũng (áo đỏ).

Nhà báo kiêm Người dẫn chương trình Phước Lập.



Ca sĩ Phi Nhung và HH Du lịch Ngọc Diễm.

Ngôi sao phương Nam 2016 được đầu tư hoành tráng về nội dung và hình ảnh, với tổng giải thưởng lên đến hơn 1 tỉ đồng. Chương trình không chỉ mang đến cho khán giả những ca khúc trữ tình, quê hương đặc sắc mà còn muốn tôn vinh và đưa dòng nhạc này lên một tầm cao mới bằng việc đề cao 3 yếu tố Nghe – Nhìn – Cảm Xúc trong từng tiết mục.


Vai trò của biên đạo múa – những người đóng góp rất lớn vào thành công của các tiết mục nhưng trước nay thường là những người “underground” – thì nay sẽ được đề cao trong chương trình. Các thành viên là MC không chỉ là người diễn giải và dẫn dắt tiết mục, mà còn tham gia biểu diễn và hóa thân thành các nhân vật trong tiểu phẩm… để giúp cho khán giả hiểu và yêu mến hơn về các ca khúc trữ tình, quê hương.

Đây cũng là sự mới mẻ và hấp dẫn của Ngôi sao phương Nam 2016. Bên cạnh Biên đạo và MC, các ca sĩ cũng là những người quyết định thành công của tiết mục, bởi âm nhạc vẫn là yếu tố đầu tiên để tiếp cận khán giả.


Ngôi sao phương Nam 2016 là chương trình truyền hình lớn nhất nhất từ trước tới nay dành cho dòng nhạc trữ tình, quê hương và cũng là cuộc thi quy tụ số lượng nghệ sĩ đông đảo nhất, với các tiết mục biểu diễn có số người tham gia đông nhất.


Trong buổi giao lưu, nữ giám khảo Phi Nhung cho rằng các “thí sinh” quá sướng vì có một chương trình dành rất nhiều đất diễn và sự đầu tư hết mức để họ có thể biểu diễn và sáng tạo. Điều này, bình thường các nghệ sĩ rất khó làm được, chỉ khi thực hiện liveshow riêng. Chính vì vậy, khi nhìn các thí sinh “tung tẩy” trên sân khấu, Phi Nhung nhiều lần không cầm lòng, rất muốn được lên sân khấu thi.

Chị còn rủ giám khảo Thái Châu tạo thành 1 cặp ca sĩ dự thi để “dằn mặt” các thí sinh khác, tuy nhiên nam danh ca đã vui vẻ từ chối lời đề nghị này vì anh cho rằng mình đã già rồi, sợ không đủ sức để thi. Anh cũng khiêm tốn cho rằng, khi tham gia vai trò giám khảo của cuộc thi này, anh được học hỏi rất nhiều từ các nghệ sĩ đàn em. Anh cũng chia sẻ rằng nhiều tiết mục trong chương trình đã chạm đến trái tim và cảm xúc của mình.


Giám khảo Phước Lập cho rằng Ngôi sao phương Nam 2016 có rất nhiều “đất” cho MC thể hiện khả năng của mình. Và vai trò MC trong mỗi đội rất linh hoạt, có thể là người phát ngôn, người dẫn chuyện, thậm chí còn có thể tham gia múa, hát và diễn xuất trong tiết mục của đội.

 Bên cạnh thuận lợi này, theo anh tính chất của chương trình sẽ khiến các MC trẻ dễ bộc lộ khuyết điểm. Theo anh, các MC cần phải nương dựa vào đồng đội, phải biết ưu và khuyết điểm của nhau để từ đó gắn kết, phát huy sức mạnh tập thể, để các ngôi sao nhỏ góp thành ngôi sao lớn. Và ngôi sao lớn đó chính là văn hóa dân tộc.

Dẫn dắt chương trình là Hoa hậu du lịch Ngọc Diễm.

Chương trình Ngôi sao phương Nam 2016 sẽ phát sóng vào lúc 20h45 thứ Sáu hàng tuần, từ ngày 4/3/2016 trên kênh THVL1.

Đỗ An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất