Phố đi bộ Hồ Gươm đông nghẹt thở, người dân thi nhau xả rác, trèo lên tượng đài

(2Sao) - Ngay từ sáng sớm, người dân từ khắp mọi nơi đã đổ xô về các địa điểm vui chơi khác nhau để thăm quan và tận hưởng không khí nhộn nhịp trong ngày Tết độc lập.

Ghi nhận tại Hà Nội, nhiều địa điểm vui chơi "ngẹt thở" trước lượng khách đổ về ngày một đông. Giống như mọi năm, các khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và công viên Thủ Lệ luôn rơi vào trạng thái chật cứng, nhiều phụ huynh phải bồng trẻ nhỏ trên vai rồi xếp hàng mua vé suốt nhiều giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, lượng người quá đông cũng dẫn tới nhiều hệ lụy không đáng có tại những tuyến phố đi bộ trọng điểm ở Hà Nội. Khoảng 21 giờ, khu vực quanh hồ Gươm gần như "vỡ trận" hoàn toàn và chật kín du khách. Vì thế, việc gửi xe và dạo phố trở nên vô cùng khó khăn.

Đáng nói hơn, nhiều gia đình vẫn vô tư để các em nhỏ trèo lên tượng đài cùng di tích lịch sử Tháp Bút để chơi đùa và chụp ảnh. Thậm chí, không ít người dân còn "tiện" tay xả rác bừa bãi khiến cảnh quan chung trở nên rất hỗn độn và nhếch nhác.



Tại các khu vực phụ cận, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra liên miên.





Tuyến phố đi bộ quanh bờ hồ chật kín người.



Nhiều người lớn, trẻ nhỏ thi nhau trèo lên tượng đài Chiến sĩ Thủ đô.

Còn tại di tích Tháp Bút, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ vẫn vô
tư trèo lên để chơi đùa và chụp ảnh.



Rác thải nằm la liệt trên nhiều tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Trong buổi sáng, những tuyến phố gần lăng Bác cũng chật kín người và xe cộ. Họ sẵn sàng chờ đợi rất lâu để có thể vào viếng vị anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, một số địa điểm vui chơi khác như Văn Miếu, vườn Bách Thảo, công viên nước hồ Tây,... cũng thu hút lượng lớn du khách tới thăm quan trong đợt nghỉ lễ dài ngày.

Nhiều địa điểm vui chơi tại Hà Nội đang trở nên quá tải khi lượng khách
đổ tới ngày một đông.



Đa số em nhỏ đều được bố mẹ bồng bế trên vai nhằm tránh bị
thất lạc giữa biển ngưởi đông đúc.


Bé gái với đầu tóc ướt nhẹp do quá nóng nực.


Nhiều phụ huynh tranh thủ mua đồ ăn nhẹ cho trẻ nhỏ trong lúc nghỉ chân.

Tại một số tuyến phố lớn, những chiếc xe bán hàng rong vẫn miệt
mài rao bán vài món đồ chơi thân thuộc.


Nhiều bạn trẻ tranh thủ dạo chơi tại bờ Hồ và chụp ảnh selfie cùng bạn bè.


Người dân rủ nhau đi tản bộ và tranh thủ nghỉ chân quanh hồ Hoàn Kiếm.

Dịch vụ vẽ chân dung cũng đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch.

Anh bạn ngoại quốc này cũng tỏ ra hào hứng với màn kí họa chân dung siêu tốc.

Tại tuyến phố đi bộ, nhiều bạn trẻ còn rủ nhau chơi những trò dân gian bổ ích.


Các cụ già cũng vô cùng hứng thú với trò chơi ô ăn quan quen thuộc.


Nhiều bạn trẻ và các em nhỏ cũng đặc biệt yêu thích những con
thú tò he nhiều màu sắc.


Lượng người đổ về các địa điểm du lịch tại một số tỉnh lận cận cũng có chiều hướng gia tăng đột biến. Theo nhiều nguồn tin, tuyến đường lên Tam Đảo (Vĩnh Phúc) trong sáng ngày 2/9 đã hoàn toàn tê liệt bởi lượng phương tiện giao thông tại đây quá lớn, vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người.

Tình trạng ách tắc vì thế mà nhân lên gấp bội khiến ai nấy đều phải bó tay trước tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" như hiện nay.


Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết các phương tiện
, song tình trạng ùn tắc tại Tam Đảo vẫn không hề suy giảm.


Lan Hương
Ảnh: Bảo Hòa
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất