Phương Thanh hào hứng làm giám khảo cho 10.000 thí sinh thi hát karaoke

(2Sao) - Ca sĩ Phương Thanh tỏ ra rất hứng thú với cuộc thi hát karaoke Hát vui – Vui và đặc biệt là rất thích sự nhiệt tình, hào hứng của hơn 10.000 thí sinh đã tham gia vòng thi sơ tuyển.

Hơn 10.000 thí sinh đã tham gia sơ tuyển cuộc thi hát karaoke Hát vui – Vui hát tại Cần Thơ và TP.HCM. Đây là cuộc thi karaoke với quy mô lớn đầu tiên trên truyền hình với format thuần Việt. Hát Vui – Vui Hát mang đến sân chơi cho những khán giả đam mê và có khả năng ca hát với tổng giải thưởng là 600 triệu đồng.

Các thí sinh ở Cần Thơ.

Khác với các cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát trước đây, Hát Vui - Vui Hát không đòi hỏi nhiều kỹ thuật thanh nhạc mà chỉ mong muốn tìm kiếm những chất giọng đặc biệt, từ đó sẽ rèn luyện và nâng cao giọng hát cho thí sinh với sự hướng dẫn của các huấn luyện thanh nhạc.

Không chỉ vậy, chương trình còn giúp các thí sinh định hình phong cách, từ hình thức bên ngoài cho đến dòng nhạc phù hợp với khả năng cũng như “chất riêng” của mình, với sự trợ giúp của ekip chuyên nghiệp gồm các ca sĩ nổi tiếng, stylist, chuyên gia đào tạo hình thể, chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc, chuyên gia huấn luyện kĩ năng biểu diễn…


Giám khảo của vòng sơ tuyển là nữ ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Đông Đào và nhà báo Minh Đức. Tại vòng sơ tuyển, các giám khảo đã rong ruổi theo chuyến xe Hát vui - Vui về miền Tây rồi ngược lên TP.HCM để tìm kiếm những giọng hát tiềm năng.

 Ca sĩ Phương Thanh và nhà báo Minh Đức.

Ca sĩ Phương Thanh tỏ ra rất hứng thú với cuộc thi và đặc biệt là rất thích sự nhiệt tình, hào hứng của các thí sinh. Phương Thanh cũng là giám khảo “được lòng” thí sinh nhất bởi dù thí sinh khá đông và bản thân cô đang bệnh nhưng vẫn cố gắng nghe thí sinh hát ít nhất vài câu và phân tích tỉ mỉ phần thi bởi cô biết có rất nhiều thí sinh đến với cuộc thi chỉ với một mục đích duy nhất là được hát.


Vòng sơ tuyển của Hát vui – Vui hát thu hút nhiều thành phần tham gia, từ nông dân, thợ cắt tóc, thợ may đến sinh viên, viên chức, giáo viên, bác sĩ, bộ đội, doanh nhân…

Sống tại vùng sâu của tỉnh Đắk Nông nhưng nghe tin con gái làm ở TP.HCM báo có cuộc thi hát, thí sinh Vũ Thị Dung đã lặn lội đi xe đò xuống TP.HCM dự thi trong trang phục áo tứ thân quan họ Bắc Ninh. “Sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh, lớn lên với những làn điệu Quan họ nhưng do hoàn cảnh khó khăn tôi phải theo gia đình vào Tây Nguyên kiếm sống. Với tình yêu ca hát, tôi vẫn tham gia nhiều hoạt động văn nghệ tại địa phương và mong mỏi có cơ hội được biểu diễn trên sân khấu lớn một lần nên quyết định tham gia cuộc thi” – chị Vũ Thị Dung chia sẻ.

Thí sinh Lê Bá Duy (Cần Thơ) đang rèn luyện trở thành văn công khi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đoàn văn công Quân khu 9 tại Cần Thơ, khi biết đến cuộc thi Bá Duy đã tranh thủ xin đơn vị 2 tiếng ra ngoài và lén đi thi hát để có cơ hội thể hiện niềm đam mê ca hát.

Thí sinh Lê Bá Duy.

 Vừ trở về từ CH Czech, thí sinh Đỗ Thế Anh đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM dự thi Hát vui - Vui hát. “Tôi đam mê ca hát nhưng chưa có cơ hội thực hiện nên tôi quyết định đi nước ngoài để làm ăn, đến khi có chút sự nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện đam mê. Sau 10 năm lăn lộn ở nước ngoài, nay tôi cũng đã mở chung với người quen một cửa hàng thời trang nhỏ và có điều kiện tiếp tục đam mê ca hát của mình”.

Thí sinh Đỗ Thế Anh.

Nhiều gia đình cũng đã dậy sớm cùng con đi thi hát để thỏa niềm đam mê, như đại gia đình 12 người của thí sinh Bảo Hanh (Sóc Trăng) đã dậy từ 4h sáng để đi cổ vũ cho con thi hát; hay cha thí sinh Nguyễn Thị Kiều Nương (Trà Vinh) đã bán lúa để thuê xe đưa con gái và cả gia đình đến Cần Thơ thi...

Đại gia đình 12 người của thí sinh Bảo Hanh.

Vòng sơ tuyển của Hát vui – Vui hát cũng đã thu hút những hậu duệ của các gánh hát từng ngược xuôi trình diễn các tỉnh miền Tây Nam Bộ như thí sinh Phạm Huyền Trâm là cháu đời thứ 4 của gánh hát cải lương ở Cà Mau.

Có thí sinh đi thi không chỉ để thể hiện giọng hát hay mà còn mong có dịp chia sẻ tình yêu âm nhạc của mình với mọi người như cô Trương Thị Nhanh (Vĩnh Long) mang đến các bản nhạc xưa quý hiếm đã sưu tầm từ khi còn nhỏ để chia sẽ cho các bạn trẻ hiện nay. Đặc biệt hơn là đi thi hát để thể hiện niềm đam mê và kiếm tiền có thêm kinh phí gây quỹ khuyến học cho học sinh nghèo của thầy giáo Dương Quang Minh (Phó Chủ tịch Công đoàn trường THPT Nguyễn Công Trứ, Quận Gò Vấp)....

Sau vòng sơ tuyển, ban tổ chức cuộc thi Hát Vui – Vui Hát đã tuyển chọn được 20 thí sinh vào vòng thứ 2 có tên gọi là vòng Song Đấu.


Chương trình Hát Vui – Vui Hát sẽ phát sóng vào lúc 11h30 Chủ Nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 13/3/2016 trên kênh THVL1.

Đ.S
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất