Rộ tin làm lại 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý', khán giả than: 'Xin hãy tha cho tuổi thơ tôi'

''Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý'' là bộ phim gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người. Thông tin phim sắp được làm lại khiến cư dân mạng xôn xao, người hào hứng đề cử diễn viên, người ầm ầm phản đối.

Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý là bộ phim cổ trang Trung Quốc dài 20 tập, được sản xuất năm 2000, với sự tham gia diễn xuất của Huỳnh Dịch, Lý Giai Lân, Nhiếp Viễn, Sư Tiểu Hồng. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên và tác phẩm "Thỉnh Nhĩ Tương Tựu Nhất Hạ" của nhà văn người Đài Loan Tịch Quyên.

Sau 20 năm kể từ ngày lên sóng, ngày 27/10, truyền thông xứ Trung đưa tin bộ phim sẽ được làm lại phiên bản mới, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Rộ tin làm lại Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, khán giả than: Xin hãy tha cho tuổi thơ tôi-1
Thông tin phim "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý" sắp có phiên bản mới gây xôn xao cộng đồng mạng

Poster giới thiệu của phim cho thấy hình ảnh của hai nữ diễn viên Huỳnh Dịch và Lý Giai Lân, khiến khán giả tự hỏi liệu đây là để thu hút sự chú ý hay bộ phim sẽ thật sự tái hiện hình ảnh năm nào?

Rộ tin làm lại Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, khán giả than: Xin hãy tha cho tuổi thơ tôi-2
Bộ phim tung ra poster gợi nhắc hình ảnh phiên bản 2000

Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý kể về cô gái Lý Ngọc Hồ, và tiểu thư Đỗ gia - Đỗ Băng Nhạn, cả hai xuất giá vào cùng một ngày. Lý Ngọc Hồ bản tính ngây thơ, chính trực, mạnh mẽ, không thích sự gò bó, chỉ thích tự do và tập kiếm. Cô bị cha mẹ ép gả về phủ Viên Đại tướng quân ở Kim Châu, kẻ có thù oán với gia đình. Trái ngược lại tính cách của Lý Ngọc Hồ, Đỗ Băng Nhạn là một cô gái am hiểu thơ phú, học vấn hơn người, tính tình đoan trang, hiền dịu. Vì cứu lấy gia sản của cha mẹ, Băng Nhạn nhận lời làm dâu Tề gia ở Lâm Châu.

Rộ tin làm lại Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, khán giả than: Xin hãy tha cho tuổi thơ tôi-3
Hai vị tiểu thư có vẻ đẹp và tính cách trái ngược đã gặp nhau và kết thành tỉ muội

Trên đường đi xuất giá thì cả hai gặp trời mưa nên cùng nhau trú tạm tại một ngôi miếu. Sau khi gặp mặt, Lý Ngọc Hồ và Đỗ Băng Nhạn đã vô cùng quý mến nhau và quyết định kết thành tỉ muội. Tuy nhiên ngay sau đó vì gặp biến cố nên cả hai vô tình bước lên nhầm kiệu hoa của đối phương. Chính sự nhầm lẫn này đã khiến hai người lấy được lang quân "như ý".

Bên cạnh kịch bản thì điều khiến dân tình quan tâm nhiều nhất chính là việc lựa chọn diễn viên. Liệu ai có đủ nhan sắc và diễn xuất để thoát khỏi cái bóng của bản phim cũ, khi mà cả Ngọc Hồ và Băng Nhạn của bản phim 2000 đã quá thành công?

Lý Ngọc Hồ của Huỳnh Dịch khiến khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp trong sáng có pha chút lém lỉnh, tinh nghịch cực kỳ tự nhiên, không hề có cảm giác "diễn" chút nào. Trong khi đó, Băng Nhạn của Lý Giai Lân mang vẻ đẹp dịu dàng, mong manh hiếm có. Hiện nay trong làng giải trí Hoa ngữ, không dễ dàng gì để tìm được hai diễn viên trẻ đạt cả về ngoại hình lẫn thần thái và diễn xuất tương tự.

Rộ tin làm lại Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, khán giả than: Xin hãy tha cho tuổi thơ tôi-4
Huỳnh Dịch gây ấn tượng bởi đôi mắt to tròn lanh lợi và đường nét tinh tế trên gương mặt

Rộ tin làm lại Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, khán giả than: Xin hãy tha cho tuổi thơ tôi-5Rộ tin làm lại Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, khán giả than: Xin hãy tha cho tuổi thơ tôi-6Rộ tin làm lại Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, khán giả than: Xin hãy tha cho tuổi thơ tôi-7
Lý Giai Lân lại mang dáng dấp của một tiểu thư sắc nước hương trời, dịu dàng và mong manh

Rộ tin làm lại Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, khán giả than: Xin hãy tha cho tuổi thơ tôi-8
Nhan sắc rung động lòng người của tiểu thư Đỗ Băng Nhạn được Lý Giai Lân thể hiện

Dân mạng bình luận tỏ ra không hề trông đợi gì ở phiên bản mới này, bởi phiên bản cũ đã vô cùng hoàn hảo về mọi mặt từ nội dung đến ngoại hình của diễn viên.

[+1441] Đừng có trông mong làm gì.

[+770] Ai có thể diễn được Lý Ngọc Hồ?

[+407] Sợ là bây giờ sẽ bôi ra thành 60 tập ấy chứ.

[+285] Trung Quốc giờ không có biên kịch nào à?

[+253] Lý Ngọc Hồ của Huỳnh Dịch ngày xưa quả là tuyệt vời... và Nhiếp Viễn cũng rất hợp vai Tề Thiên Lỗi thời điểm đó. Bản kinh điển đã in sâu trong tim tôi rồi, tôi không nghĩ còn ai khác phù hợp để thể hiện nó bây giờ nữa.

Rộ tin làm lại Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, khán giả than: Xin hãy tha cho tuổi thơ tôi-9
Cặp đôi Lý Ngọc Hồ - Tề Tam Công Tử ngày nào đã được nhiều khán giả yêu mến

Tuy vấp phải phản đối của người hâm mộ phiên bản cũ, tuy nhiên nếu ra mắt, chắc chắn bản làm mới vẫn sẽ có được sự chú ý không nhỏ nhờ tên tuổi của phiên bản gốc.

Theo Công lý & xã hội

Xem link gốc Ẩn link gốc https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/ro-tin-lam-lai-len-nham-kieu-hoa-duoc-chong-nhu-y-khan-gia-than-xin-hay-tha-cho-tuoi-tho-toi-59591.html

phim trung quốc

Tin tức mới nhất