Số phận bi thảm của ba chàng 'Quách Tĩnh': Người có vợ bị ung thư, người suýt chết vì tai nạn

Ba chàng 'Quách Tĩnh' Huỳnh Nhật Hoa, Lý Á Bằng và Hồ Ca từng trải qua thời gian kinh hoàng. Người có vợ bị ung thư, người hôn nhân đổ vỡ và người suýt chết vì tai nạn.

Anh hùng xạ điêu là một trong những tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng nhất của nhà văn Kim Dung. Tiểu thuyết này từng được chuyển thể thành phim hơn 10 lần. Tham gia thể hiện vai chính Quách Tĩnh trong phim, nhiều sao nam Hoa ngữ như Huỳnh Nhật Hoa, Lý Á Bằng, Hồ Ca... chinh phục trái tim hàng triệu fan nữ. Thế nhưng, ở ngoài đời, các ngôi sao này lại có số phận khá lận đận.

Huỳnh Nhật Hoa: Vợ bị ung thư máu

Huỳnh Nhật Hoa nhận được nhiều lời khen khi hóa thân thành Quách Tĩnh trong bản phim Anh hùng xạ điêu năm 1983, hợp tác với Ông Mỹ Linh. Anh được đánh giá là diễn viên thể hiện thành công nhất nhân vật này trên màn ảnh.
 


"Quách Tĩnh" Huỳnh Nhật Hoa có cuộc sống lận đận khi về già: Sự nghiệp xuống dốc, vợ bị mắc bệnh ung thư máu
 

Ngoài Anh hùng xạ điêu, Huỳnh Nhật Hoa còn gặt hai nhiều thành công vang dội với các tác phẩm như Thiên long bát bộ, Nghĩa bất dung tình, Bích huyết kiếm, Tuyết sơn phi hồ... Anh là một trong Ngũ hổ tướng TVB cùng Lương Triều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp, Miêu Kiều Vĩ và Lưu Đức Hoa.

Huỳnh Nhật Hoa có cuộc tình đẹp với người đẹp Lương Khiết Hoa. Hai người kết hôn vào năm 1988 và có một cô con gái. Tổ ấm của cặp đôi này luôn khiến công chúng xuýt xoa ngưỡng mộ.
 


Tưởng chừng cuộc sống cứ mãi êm đềm như thế. Chẳng thể ngờ nhiều tai ương bất ngờ ập đến gia đình của nam tài tử Anh hùng xạ điêu. Anh bị mắc bệnh viêm gan và có dấu hiện xơ gan. Trong khi đó, bà xã của anh bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.

Dù rất sốc nhưng Huỳnh Nhật Hoa vẫn tự nhủ phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ. "Tôi tự nhắc nhở bản thân phải chấp nhận sự thật và dũng cảm đối diện. Tôi cần truyền niềm tin và sức mạnh cho vợ, để cô ấy nghĩ rằng bệnh sẽ được chữa khỏi. Tôi rất bình tĩnh, chưa từng khóc hay lâm vào cảm giác tuyệt vọng”, Huỳnh Nhật Hoa chia sẻ.

Việc chữa trị bệnh ung thư của vợ khiến tài sản trong nhà của Huỳnh Nhật Hoa dần "đội nón ra đi"

Lương Khiết Hoa phải trải qua nhiều đợt điều trị bệnh vô cùng tốn kém. Trong khi đó, Huỳnh Nhật Hoa đã qua thời hoàng kim nên thu nhập giảm rất nhiều. Tài sản trong nhà anh dần "đội nón ra đi". Môt số nguồn tin cho biết, vợ chồng anh rơi vào cảnh thiếu thốn và phải vay mượn khắp nơi. Có người còn bắt gặp Huỳnh Nhật Hoa đi mua quần áo giá rẻ.
 


Huỳnh Nhật Hoa tiều tụy, bị bắt gặp đi mua quần áo giá rẻ
 

Tuy nhiên, Huỳnh Nhật Hoa cho biết gia đình anh chưa đến mức bi đát như vậy. Anh nói: "Tôi không túng thiếu đến thế, vẫn còn khả năng làm việc nên chưa đến mức vay tứ tung như tin đồn”. Sau thời gian kiên trì điều trị, bệnh tình của vợ anh đã có chuyển biến tốt.

Lý Á Bằng: Hôn nhân đổ vỡ

Lý Á Bằng thể hiện vai Quách Tĩnh trong phiên bản Anh hùng xạ điêu năm 2003, hợp tác với người đẹp Châu Tấn. Anh đã lột tả khá tốt vẻ khờ khạo, ngốc nghếch của nhân vật.
 


Lý Á Bằng thể hiện vai Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu" 2003
 

Lý Á Bằng là nam diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ những năm 2000. Bên cạnh Anh hùng xạ điêu, anh còn góp mặt trong những bộ phim đình đám như Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất... Từ sau năm 2008, anh tạm dừng đóng phim. Đến cuối năm 2010, Lý Á Bằng chính thức tuyên bố giải nghệ.
 


Lý Á Bằng và Vương Phi từng là cặp đôi đẹp trong làng giải trí Hoa ngữ
 

Lý Á Bằng có sự nghiệp khá thành công nhưng đường tình cảm lại không thuận lợi. Anh kết hôn với Vương Phi và hai người có với nhau một cô con gái - bé Lý Yên. Lý Yên bị mắc dị tật hở hàm ếch bẩm sinh. Khi con gái được ba tháng tuổi, vợ chồng Lý Á Bằng và Vương Phi đã cho bé sang Mỹ phẫu thuật.

Đáng tiếc, hôn nhân của Lý Á Bằng và Vương Phi chỉ kéo dài 8 năm
 


Lý Á Bằng hiện giờ trông già nua, tiều tụy
 

Vào năm 2013, Lý Á Bằng và Vương Phi li hôn sau hơn 8 năm chung sống. Sau đó, Vương Phi tái hợp tình cũ Tạ Đình Phong, trong khi Lý Á Bằng vẫn lẻ bóng một mình. Ngoại hình của ngôi sao "Anh hùng xạ điêu" cũng tụt dốc không phanh, trông vô cùng tiều tụy, già nua.

Hồ Ca: Suýt mất mạng trong tai nạn thảm khốc

Phiên bản Anh hùng xạ điêu năm 2008 do Hồ Ca và Lâm Y Thần đóng chính không được đánh giá cao. Quách Tĩnh của anh được đánh giá là đẹp trai nhưng lại thiếu sự ngây ngô, khờ khạo.
 


"Quách Tĩnh" Hồ Ca
 


Trong thời gian quay Anh hùng xạ điêu, Hồ Ca đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi di chuyển từ phim trường Hoành Điếm (Chiết Giang) đến Thượng Hải, xe của Hồ Ca bị mất lái, va chạm mạnh khiến nữ trợ lý của anh tử vong ngay tại chỗ, còn anh ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết.
 


Hồ Ca suýt mất mạng vì tai nạn xe hơi thảm khốc
 

Hồ Ca nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện phẫu thuật. Anh phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, khâu hơn 100 mũi. Sau đó, Hồ Ca phải tiến hành nhiều ca phẫu thuật chỉnh hình. Phải mất hơn một năm điều trị và tĩnh dưỡng, Hồ Ca mới trở lại tiếp tục quay Anh hùng xạ điêu. Vụ tai nạn để lại nhiều vết sẹo trên gương mặt Hồ Ca

Khi trở lại phim trường, Hồ Ca khá tự ti vì những vết sẹo trên gương mặt. Thế nhưng, với ý chí quyết tâm, anh dần vượt qua mọi rào cản để tìm lại vị trí của mình trong làng giải trí.
 


Bằng sự nỗ lực hết mình, Hồ Ca nhanh chóng tìm lại được chỗ đứng trong làng giải trí. Anh dần chuyển từ hàng diễn viên thần tượng sang diễn viên thực lực
 

Ngôi sao 8X gây tiếng vang với nhiều bộ phim đình đám như Lang gia bảng, Kẻ ngụy trang... Hồ Ca cũng được khen ngợi về diễn xuất tiến bộ. Từ hàng diễn viên thần tượng, anh dần bước sang đội ngũ diễn viên thực lực.
 

Theo Ngoisao.vn


Tin tức mới nhất