Đại dịch Covid-19 khiến Trương Bá Chi kinh doanh lỗ chổng vó

Chỉ riêng tiền thuê mặt bằng và trả lương cho nhân viên, Trương Bá Chi đã chịu lỗ hàng trăm nghìn USD mỗi tháng.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin cửa hàng quần áo do Trương Bá Chi mở đã phải đóng cửa do tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng.

Mặc dù cửa hàng đóng cửa, song dịch vụ bán hàng trực tuyến qua trang web vẫn hoạt động bình thường. Có thông tin cho biết trong thời gian đóng cửa, Trương Bá Chi vẫn sẽ trả đầy đủ lương cho nhân viên.

Đại dịch Covid-19 khiến Trương Bá Chi kinh doanh lỗ chổng vó-1

Trương Bá Chi mở một cửa hàng quần áo tại trung tâm Hong Kong vào nửa cuối năm 2019. Không may sau nửa năm hoạt động, công việc kinh doanh của cửa hàng sa sút hẳn do vướng dịch Covid-19.

Không chỉ lượng hành khách giảm đột ngột do dịch bệnh, mà còn bởi các vấn đề về sức khỏe và an toàn, Trương Bá quyết định đóng cửa hàng bán trực tiếp. Được biết chỉ riêng tiền thuê mặt bằng và trả lương cho nhân viên, Trương Bá Chi đã chịu lỗ hàng trăm nghìn USD mỗi tháng.

Bất chấp việc kinh doanh thua lỗ, Trương Bá Chi vẫn kiếm được không ít từ việc tham gia show truyền hình, chụp quảng cáo.

Đại dịch Covid-19 khiến Trương Bá Chi kinh doanh lỗ chổng vó-2

Ở giai đoạn bế tắc trong sự nghiệp, người đẹp rời Hong Kong, chuyển hướng hoạt động sang thị trường Đại Lục. Tại đây, cô được công chúng đón nhận và yêu quý với hình tượng người mẹ đơn thân nỗ lực. 

Đại dịch Covid-19 khiến Trương Bá Chi kinh doanh lỗ chổng vó-3

Nhiều khán giả nhận xét việc Trương Bá Chi một mình nuôi nấng ba người con trai là điều không hề dễ dàng. 

Truyền thông khẳng định, chỉ trong vòng nửa đầu năm 2021, ngôi sao 42 tuổi đã mang về doanh thu lên tới 50 triệu NDT (hơn 180 tỷ đồng). Cô còn sở hữu bất động sản ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh. 

Anh Anh
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/truong-ba-chi-kinh-doanh-thua-lo-n-298818.html

Trương Bá Chi

Tin tức mới nhất