Tử hình 3 tên cướp người Trung Quốc sát hại tài xế taxi rồi bỏ thi thể xuống sông

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, 3 đối tượng người Trung Quốc thuê taxi về Hà Nội, trên đường chúng bàn nhau kế hoạch giết lái xe rồi cướp tiền.

Ngày 27/11, TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội " Giết người ", 10 năm tù về tội "Cướp tài sản" đối với Trương Kiện (21 tuổi, tức Zhang Jian), Vương Học Lỗi (24 tuổi, tức Wang Xue Lei), Vương Đồng Đường (27 tuổi, tức Wang Tong Tang), đều trú tại Cam Túc, Trung Quốc . Các bị cáo cũng đồng ý bồi thường cho gia đình nạn nhân 1,6 tỷ đồng .

Do phiên xử 3 bị cáo là người nước ngoài nên HĐXX mời phiên dịch viên hỗ trợ. Một số tài liệu tố tụng cũng được dịch sang tiếng Trung để tống đạt cho các bị cáo.

HĐXX đánh giá 3 bị cáo có vai trò ngang nhau khi cùng bàn bạc, khống chế và sát hại tài xế taxi để cướp ôtô, điện thoại và tiền của nạn nhân. Các bị cáo đều thừa nhận cáo buộc và đồng ý khắc phục hậu quả. Song, hành vi của họ đặc biệt nghiêm trọng, phạm nhiều tội danh liên tiếp.

Theo cáo trạng, tháng 7/2019, cả ba quen nhau qua mạng xã hội rồi rủ nhau ra nước ngoài tìm việc làm. Chúng đến thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây thuê phòng trọ để nghỉ.

Tại đây, do thấy tiền mang đi trên người ít nên chúng bàn bạc cùng sang Việt Nam cướp tài sản để lấy tiền chi tiêu. Trước khi đi nhóm này chuẩn bị hai con dao bấm.

Sáng 8/8/2019, ba bị cáo đi từ tỉnh Vân Nam qua đường tiểu ngạch tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. 19h cùng ngày, chúng gọi xe taxi biển 12K-1020 của ông Nguyễn Hùng Mạnh (SN 1967, trú phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) thuê chở xuống Hà Nội.

Trên đường, cả 3 nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, bàn bạc việc giết ông Mạnh để cướp xe, lấy tiền sang Lào rồi Myanmar làm việc.

Tử hình 3 tên cướp người Trung Quốc sát hại tài xế taxi rồi bỏ thi thể xuống sông-1
Hiện trường chiếc taxi bị sa lầy bùn đất.

Khi đến khu vực đường Tăng Bạt Hổ (Hà Nội), ông Mạnh dừng xe, yêu cầu cả 3 trả 1,5 triệu đồng như thỏa thuận. Lúc này, Trương Kiện thấy đường vắng nên ra hiệu cho đồng bọn hành động.

Còn Vương Đồng Đường và Vương Học Lỗi nhổm dậy siết cổ ông Mạnh đến khi nạn nhân không còn sức phản kháng, chúng đưa ông ra ghế sau ô tô.

Kiện dùng điện thoại dịch từ tiếng Trung ra tiếng Việt nội dung "Chúng tôi chỉ cần tiền, không muốn làm hại ông". Ông Mạnh phản kháng, Lỗi rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát khiến ông bất tỉnh.

Sau đó, Đường lái ô tô chở Lỗi, Kiện cùng ông Mạnh theo đường đến cầu Vĩnh Thịnh (thị xã Sơn Tây) định thả ông Mạnh xuống sông nhưng thấy nhiều đò qua lại, nên không thực hiện.

Các bị cáo tiếp tục dùng Googmaps chỉ đường sao Lào rồi tiếp tục di chuyển. Trên xe, bị cáo Kiện dùng tay siết cổ ông Mạnh khiến nạn nhân tử vong và bỏ thi thể xuống sông Hồng đoạn qua xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Sau khi bỏ thi thể nạn nhân, cả nhóm đi xe theo Quốc lộ 32C đến địa phận xã Đồng Lương, Câm Khê, Phú Thọ thì dừng lại, lấy áo lau các vết máu rồi di chuyển tiếp.

Tử hình 3 tên cướp người Trung Quốc sát hại tài xế taxi rồi bỏ thi thể xuống sông-2
3 thanh niên Trung Quốc thời điểm bị bắt.

Đến gần 6h ngày 9/8/2019, chúng đến địa phận bản Đá Phồ, xã Bắc Phong, Phù Yên, Sơn La thì xe cháy côn, sa lầy. 3 đối tượng bỏ lại xe ô tô, thuê đò đi bộ sang huyện Mộc Châu.

Tối hôm đó, Công an tỉnh Sơn La phát hiện các đối tượng đi bộ tại xã Tân Hợp, Mộc Châu nên đưa về trụ sở. Tại đây, 3 tên cướp khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối với ông Hùng, sau khi bị nhóm thanh niên Trung Quốc giết hại, bỏ thi thể xuống sông Hồng, thi thể đã trôi sang phường Long Biên, quận Long Biên.

Cơ quan Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức khám nghiệm hiện trường tại đường Tăng Bạt Hổ thấy nhiều dấu vết khớp với vụ án, thu giữ chiếc xe ô tô 12k-1020 và nhiều tang vật liên quan khác.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tim-kiem.htm?keyword=T%e1%bb%ad+h%c3%acnh+3+t%c3%aan+c%c6%b0%e1%bb%9bp+ng%c6%b0%e1%bb%9di+Trung+Qu%e1%bb%91c+s%c3%a1t+h%e1%ba%a1i+t%c3%a0i+x%e1%ba%bf+taxi+r%e1%bb%93i+b%e1%bb%8f+thi+th%e1%bb%83+xu%e1%bb%91ng+s%c3%b4ng

cướp giật tử hình Giết Người

Tin tức mới nhất