Vay 225 triệu, thanh niên bị ép trả nợ 1 tỷ đồng

Bách vay của Khôi 225 triệu đồng để chơi cá độ bóng đá. Khi Bách không thể trả tiền, Khôi cùng đàn em bắt cóc nạn nhân, ép đưa 1 tỷ đồng.

Ngày hôm qua (22/10), VKSND Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Văn Khôi (42 tuổi, ở TP.HCM) cùng 3 người khác về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 169 Bộ luật Hình sự.

Theo Zing đưa tin, cuối tháng 11/2019, anh Bách (quê Thái Bình) quen biết và nhờ Khôi lấy giúp tài khoản chơi cá độ bóng đá có hạn mức vay 225 triệu đồng.

Khi Bách chơi hết số tiền này rồi đi máy bay ra Hà Nội. Khôi không thấy người vay trả tiền nên đi cùng 3 đồng phạm truy tìm anh Bách.

Vay 225 triệu, thanh niên bị ép trả nợ 1 tỷ đồng-1
Ảnh minh họa

Đến sáng 19/12/2019, nhóm côn đồ thấy Bách ở gần bến xe Mỹ Đình nên ép nạn nhân lên ôtô để chở về Nam Định. Trên đường đi, Khôi cho đàn em đánh đập anh Bách, bắt người này phải trả một tỷ đồng.

Theo Vietnamnet đưa tin, khi đến TP Nam Định, Khôi ép nạn nhân viết giấy vay số tiền một tỷ, buộc Bách gọi điện cho người nhà tìm cách trả tiền.

Bị nhóm của Khôi đòi tiền chuộc ráo riết, chiều 19/12, chị Huyền (vợ anh Bách) trình báo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Đến khuya 19/12, các bị can đưa người vay tiền đi ăn tại nhà hàng ở TP Nam Định thì bị cảnh sát hình sự bắt giữ.

Sau khi xem xét, VKSND truy tố Trần Văn Khôi và đồng phạm với khung hình phạt tù 15-20 năm hoặc tù chung thân.

MT (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/vay-225-trieu-thanh-nien-bi-ep-tra-no-1-ty-dong-n-239672.html

cá độ đòi nợ thuê bắt cóc

Tin tức mới nhất