Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3

Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Xác định 2 vị trí khả nghi

Tính đến hiện tại, lực lượng chức năng xác định 2 điểm sạt lở làm sập nhà điều hành khu lán trại gây vùi lấp 17 công nhân trước đó, trong đó có 1 điểm 15 người, 1 điểm 2 người.

Trong sáng nay (19/10), đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang tích cực công tác tìm kiếm 15 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3

Theo Vietnamnet đưa tin, đoàn công tác gồm các chiến sĩ công an, bộ đội chuyên nghiệp, công nhân, kỹ sư thông tin và người dân địa phương di chuyển bằng đường thủy qua hồ thủy điện Hương Điền lên hiện trường sạt lở.

Tại thủy điện Rào Trang 3, một khối lượng đất đá rất lớn ước tính khoảng trên 30.000 m3 đổ từ trên cao xuống, xâm nhập ở độ sâu từ 5-7m. 

Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Xác định 2 vị trí khả nghi-1
Lực lượng cứu hộ bàn bạc phương án tìm kiếm các nạn nhân

Tuy nhiên, do những ngày vừa qua, nhiều khu vực trên tuyến đường vào hiện trường vẫn tiếp tục sạt lở, bùn đất nhão nhoẹt gây cản trở rất lớn cho công tác cứu hộ cứu nạn.

Như Tiền Phong đưa tin, tính đến hiện tại, lực lượng chức năng xác định 2 điểm sạt lở làm sập nhà điều hành khu lán trại gây vùi lấp 17 công nhân trước đó, trong đó có 1 điểm 15 người, 1 điểm 2 người. 

Lực lượng cứu nạn đã huy động 3 máy múc và 1 máy ủi tích cực tìm kiếm ở Rào Trăng 3 nhưng vẫn chưa thấy thêm người mất tích. 

Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Xác định 2 vị trí khả nghi-2
Đôi cứu hộ xác định được 2 vị trí nghi công nhân đang bị vùi lấp.

Bên cạnh đó, nhóm cứu hộ thứ 2, theo hướng từ đường 71 từ xã Phong Xuân lên Rào Trăng 3 đã khơi thông khoảng 20km còn cách hiện trường 10km. Qua khảo sát, trên tuyến đường này còn 9 điểm sạt lở lớn nên không thể đưa máy móc, phương tiện lên 2 thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 cứu hộ theo kế hoạch ban đầu. 

Theo Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư Lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, người trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết, hôm nay tiếp tục triển khai công tác trinh sát nắm tình hình sạt lở bằng nhiều phương thức: bộ đội trinh sát đường bộ, trực thăng, flycam, máy bay bay không người lái; thiết lập hệ thống thông tin liên lạc vào Rào Trăng 3.

Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Xác định 2 vị trí khả nghi-3
Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Xác định 2 vị trí khả nghi-4
Một bàn thờ vọng được lập Rào Trăng 3 với hy vọng sớm tìm thấy các công nhân mất tích

Ngoài ra, những ngày tới đây, nếu thời tiết thuận lợi, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ huy động thêm phương tiện cơ giới, công nhân lái máy ủi, máy xúc cùng lương thực, nước uống lên thủy điện Rào Trăng 3 để đẩy nhanh công tác tìm kiếm công nhân mất tích.

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/xac-dinh-2-vi-tri-vui-lap-cong-nhan-rao-trang-3-n-239238.html

thủy điện Rào Trăng 3 Mất tích

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3