Các lưu ý về du lịch Ấn Độ nhắc mãi vẫn không thừa
Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ nhì thế giới, là một điểm đến du lịch thú vị, nhưng ở đây còn có rất nhiều thứ chả thú vị tẹo nào, nhất là khi bạn chưa chuẩn bị tinh thần.
Giao thông hỗn độn
Những ai cảm thấy phiền muộn với giao thông ở Việt Nam có lẽ sẽ cảm thấy lạc quan hơn nếu sang Ấn Độ bởi tại đây, các phương tiện đi không theo bất cứ quy định nào. Tắc đường xảy ra mọi lúc mọi nơi và thời gian chờ rất lâu. Bạn nên chuẩn bị sẵn sự kiên nhẫn, chuẩn bị cả tư tưởng hứng chịu những tiếng hú còi inh ỏi một khi tới Ấn Độ.
Chuyện ra đường ở Ấn Độ luôn được ví von chẳng khác nào ra trận chiến.
Cẩn thận khi đi tàu hỏa
Với những người thích phiêu lưu thì đi tàu hỏa ở Ấn Độ thực sự là một trải nghiệm rất nên thử. Nhưng với ai không thích nguy hiểm, có lẽ bạn chớ nên sử dụng tàu hỏa làm phương tiện lưu thông. Những đoàn tàu chật ních, người tràn ra bên ngoài là quá bình thường ở Ấn Độ. Tại quốc gia này, ngoài những hạng ghế cơ bản như nơi khác, tàu hỏa còn có hạng nằm… sàn và hạng ngồi trên nóc. Đây là những vé rẻ nhất để người ta có thể lên tàu.
Đừng đụng vào bò
Bò được coi là thiêng liêng tại Ấn Độ. Người dân ở đây quan niệm rằng một loài vật nào đó có thể là kiếp trước của họ. Và bò là loài vật được liên tưởng nhiều nhất. Nó được tôn thờ tại Ấn Độ vì tượng trưng cho sự màu mỡ phì nhiêu của quốc gia này. Đến đây bạn chớ đề cập đến những món ăn liên quan đến thịt bò. Và dĩ nhiên là cũng đừng mong được ăn thịt bò tại nơi này. Chạm vào đuôi bò cũng bị coi là gặp xui xẻo.
Đừng e ngại khi bị đàn ông nắm tay
Nếu bạn là nam và bạn đang du lịch ở Ấn Độ, đừng hốt hoảng khi một người đàn ông bản địa chạy tới nắm tay bạn. Ở các quốc gia khác, đây là biểu hiện của một mối quan hệ đồng giới còn ở Ấn Độ, đơn giản bởi bạn được yêu quý. Đàn ông nắm tay đi “dung dăng dung dẻ” trên đường là chuyện quá bình thường.
Trên phố, có thể dễ dàng bắt gặp nam giới nắm tay nhau.
Cẩn trọng khi chọn đồ ăn thức uống
Tình trạng nước bị ô nhiễm ở Ấn Độ khá nhức nhối. Luôn có một số lượng lớn dân số nơi đây phải sử dụng nước bẩn thường xuyên. Bởi vậy bạn hãy cẩn trọng khi sử dụng nước. Tốt nhất hãy uống những loại nước được đóng chai và có nhãn mác, các thương hiệu càng nổi tiếng càng tốt. Cũng nên tránh xa các loại sữa và kem bởi chúng được khuyến cáo là không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm.
Trang bị thuốc men và mua bảo hiểm
Khi đi lịch, rủi ro là điều bạn không thể không tính đến. Điều đó buộc bạn phải có sự chuẩn bị. Nhưng tại Ấn Độ, bạn phải chuẩn bị chu đáo hơn. Hãy mua các loại thuốc cơ bản dự phòng và tốt nhất đừng quên mua bảo hiểm bởi lẽ Ấn Độ thường xuyên tồn tại các loại virus lạ, bệnh nhiệt đới. Bạn cũng có thể đổ bệnh do thời tiết khắc nghiệt ở quốc gia này.
Theo Ngoisao
-
54 phút trướcCái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến, mặc dù dàn siêu xe của anh không còn hùng hậu nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.
-
12 giờ trướcVốn là loại hoa đặc trưng của mùa xuân Đà Lạt và chỉ nở rộ thời điểm giáp Tết, bỗng vào một ngày đầu hè nắng chói chang, hoa mai anh đào lại bung nở trước sự ngỡ ngàng của người dân và du khách.
-
13 giờ trướcTáo là loại trái cây giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách.
-
17 giờ trướcMón khoai luộc đúng là quá dễ làm, nhưng muốn thành phẩm thật ngon cũng cần có bí quyết. Lần tới luộc khoai lang, bạn hãy cho thêm một thứ để khoai thêm ngọt và bở.
-
18 giờ trướcSúp bào ngư là món ăn ngon vô cùng bổ dưỡng, tuy nhiên để súp bào ngư không tanh thì bạn phải có "bí kíp" chế ngự việc này.
-
19 giờ trướcĐây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).
-
20 giờ trướcSữa không chỉ là thức uống thông thường mà còn được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống sữa sai cách thì hậu quả không hề nhỏ.
-
21 giờ trướcCây cầu Tài Tử ở Giang Tây, Trung Quốc mới xây tốn 195 triệu tệ (hơn 684 tỷ đồng) đã gãy đổ phần lan can, đại diện chính quyền địa phương lý giải là do gió quá mạnh.
-
22 giờ trướcUống nước ép cà chua mỗi ngày rất tốt, tuy nhiên không nên uống quá nhiều vì sẽ gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn và đầy bụng,
-
22 giờ trước“Cách đây 2 năm, đã có người đến trả giá gần 6 tỷ đồng mua con bò này để đưa vào khu du lịch phục vụ khách thăm quan nhưng tôi không bán”.
-
23 giờ trướcĐậu đen là loại hạt không mấy xa lạ với người Việt Nam, thành phần hóa học của hạt đậu đen khá đa dạng, vậy có nên uống nước đậu đen mỗi ngày?
-
1 ngày trướcĐậu nành lông hay còn gọi là đậu Edamame, đây là một trong những loại đậu được người Nhật Bản ưa chuộng vì những lợi ích bất ngờ nó đem lại cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcTáo là một trong những loại quả lành mạnh, tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia khuyên nên ăn hàng ngày. Tuy nhiên khi ăn táo, chúng ta nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ?
-
1 ngày trướcNhiều người mới chỉ biết đến công dụng của quả ớt mà không biết lá ớt cũng rất tốt cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcKhông chỉ cho loại mật thơm ngon và quý hiếm, để thu hoạch được 1 lít mật ong này, người ta phải lấy từ 5-6 tổ ong mới đủ, vì vậy, giá lên tới cả triệu đồng/lít.
-
1 ngày trướcĐà Lạt đang chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy khi hoa mai đào nở rộ dọc đường phố vào giữa tháng 4.
-
1 ngày trướcChủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Hoằng Hóa xử lý ngay bãi đá nham nhở và “bẫy” chông sắt ở bãi biển Hải Tiến theo báo VietNamNet phản ánh.
-
1 ngày trướcNước táo đỏ, hay còn gọi là trà táo đỏ, là loại thức uống giúp cải thiện sức khỏe và sắc đẹp.
-
2 ngày trướcMãng cầu được xem là loại trái cây giàu xơ và chất dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Mặc dù khá phổ biến, nhưng ít ai biết được tác dụng của mãng cầu đối với sức khỏe.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước