"Chết cười" với những lỗi khó hiểu trong phim mới của Trương Hinh Dư

(2Sao) - Bóng đèn xuất hiện ở thời xưa, xác chết "không cánh mà bay", Trương Hinh Dư vào vai nhân vật mới có 5 tuổi... là những lỗi sai ngớ ngẩn của "Tân biên thành lãng tử".


Bóng đèn, một vật dụng chỉ có ở thời hiện đại lại xuất hiện trong phim cổ trang.


Tương tự như vậy, gạch nung đỏ cũng chưa thể có ở thời xưa.


Cách cầm con dao của nhân vật nữ đã thay đổi chỉ trong tíc tắc.


Nhân vật nữ này đang bị điểm huyệt. Có thể thấy cô đang cầm 1 sợi dây màu đỏ.


Nhưng khí máy quay di chuyển, cả cuộn dây lại nằm trọn trong tay của cô.


Vị trí của 3 chiếc chén đặt trên bàn đã có sự thay đổi dù không ai động tay vào.


Đây là cảnh quay dân làng bị chết với số người ước tính hơn 10 người.


Thế nhưng ngay sau đó, một số xác chết đã "không cánh mà bay"...


...và bất ngờ trở lại sau khi máy quay di chuyển lần nữa.


Nhiều cư dân mạng đã tự hỏi: Tại sao thanh kiếm trong cảnh này lại cong vênh được
 đến như vậy? Phải chăng nó làm từ cao su?



Đây là cảnh khi mẹ của Mã Phương Linh qua đời. Lúc đó cô mặc áo tang và khóc
lóc rất thương tâm.



Sau này khi nhắc đến việc mẹ mình qua đời, cô bảo lúc đó mình mới 5 tuổi. Liệu bạn
 có tin được rằng trẻ con 5 tuổi đã có thể lớn đến như vậy được không?


Cái bình đang để bên phải đã đột nhiên chuyển sang bên trái.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất