Đan Trường đu dây mạo hiểm, ảo thuật xuyên người trong liveshow 6 tỉ

(2Sao) - Liên tục mang lại những bất ngờ cho khán giả, nam ca sĩ Đan Trường đã không làm người hâm mộ thất vọng

Tối qua (16/01), 14 nghìn khán giả đã lấp đầy sân vận động quân khu 7 để tham dự liveshow lớn cuối cùng kỉ niệm 20 năm ca hát của ca sĩ Đan Trường. Đến bây giờ, ca sĩ Đan Trường vẫn là ngôi sao nam duy nhất của Việt Nam tổ chức liveshow tại sân vận động và lấp đầy khán giả. Anh cũng là nam ca sĩ nhiều fan hâm mộ nhất Việt Nam, đó là tình thương khán giả dành cho anh khi chương trình kết thúc lúc 12h30 phút sáng thì toàn bộ mới đứng dậy ra về. Các fan Đan Trường từ nước ngoài và các tỉnh thành cũng đổ về đây, đặc biệt fans miền Tây còn được tài trợ rất nhiều xe lớn chở lên là những bằng chứng có thật.

Như đã thông báo về liveshow lớn nhất cuối cùng với số đầu tư 6 tỉ, nên Đan Trường và Hoàng Tuấn đã không nói sai khi trưng bày một sân khấu liveshow có thể nói lớn nhất Việt Nam thời điểm này, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng sân khấu quá hoành tráng chẳng khác gì lễ trao giải liên hoan phim quốc tế. Màn hình led, cảnh trí, phục trang, đạo cụ, pháo lửa, diễn viên…luôn khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay tiết mục đầu tiên với ca khúc Cảm ơn đời, Đan Trường đã mạo hiểm đu từ trên khán đài sân vận động xuống sân khấu ở độ cao đáng sợ với thiết bị bảo hộ mỏng manh và nhận những tràng pháo tay reo hò không ngớt. Ngoài tiết mục mạo hiểm đó, ở ca khúc "Hết hy vọng", Đan Trường cũng trổ tài ảo thuật xuyên người khiến khán giả lo sơ thót tim.

Màn đu dây từ trên cao xuống đầy mạo hiểm của Đan Trường ở ngay tiết mục mở màn

Ảo thuật đâm xuyên người của Đan Trường khiến khán giả thót tim

Trong mắt khán giả thì Đan Trường vẫn luôn trẻ trung và trình diễn hết mình vì fan của mình


 Ca khúc "Khung trời ngày xưa" song ca cùng Cẩm Ly, cặp đôi vàng của Vpop đã tái hiện
hơn 10 ca khúc hit của cả hai, đặc biệt sân khấu cao và di chuyển dài sát khán đài
càng tăng  sự thích thú cho tiết mục.

Liên khúc "Thiên sứ tình yêu" và hơn 10 ca khúc hit của Đan Trường được vỗ tay gần như nhiều nhất vì toàn ca khúc khán giả nằm lòng và được Đan Trường kết hợp với 3 ca sĩ –
diễn viên trẻ đầy tài năng: Ngô Kiến Huy, Isaac, Hoài Lâm. Bộ tứ nhảy trên nền
nhạc edm làm khán giả hò hét lạc giọng. Cả ba cũng tâm sự từng
 là fan anh Bo hồi nhỏ.

Liên khúc "Duyên quê" với sự thể hiện của Lam Trường, Phương Thanh, Thanh Thảo lại khiến khán giả cười thích thú nhiều nhất, xen giữa các ca khúc dân ca là những đối
 đáp dễ thương khiến khán giả nhớ lại một thời hoàng kim của Làn Sóng Xanh
 với các tên tuổi này. Với tình bạn 20 năm các ca sĩ đã quậy
 tưng bừng và tỏ ra hiểu ý nhau.


Trong trang phục áo dài, Đan Trường cùng 2 ca sĩ nước ngoài là Kyo York và Kevin
Rogers đã thể hiện liên khúc "Ba miền" đây cũng là một điểm
 nhấn thú vị của chương trình

Bản tình ca "Cơn bão lòng" của nhạc sĩ Dương Khắc Linh dành tặng cho Đan Trường và Hồ Ngọc Hà. Sự lặng đọng trong ca khúc này đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả

Khách mời Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ xuất hiện cuối cùng và bí mật của chương trình,
cả hai thể hiện liên khúc Tình khúc vàng và Vùng trời bình yên.

Đan Trường khép lại một liveshow hoành tráng với rất nhiều tình cảm
 của mọi người dành cho anh

Trang Trang
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất