Đầu bếp người Mỹ bị “ném đá” dữ dội vì dạy cách ăn Phở

(2Sao)- Một đoạn video dạy cách ăn phở - món ăn nổi tiếng của Việt Nam mà anh chàng đang bán trong nhà hàng của mình đã gây ra nhiều bình luận phản ứng gay gắt trong cộng đồng mạng.

Đầu bếp Tyler Akin của nhà hàng Stock tại Philadelphia, Mỹ vừa gây ra tranh cãi lớn khi nói rằng không hiểu vì sao người ăn phở lại bỏ tương đen, tương ớt vào món ăn này.


Đoạn video dài hai phút phỏng vấn bếp trưởng Tyler Akin về “kỹ thuật ăn phở chuẩn xác nhất” mà một người cần thực hiện để “thưởng thức trọn vẹn nhất hương vị của bát phở” được đăng tải trên tạp chí Bon Appétit với tựa đề "Đây là cách ăn phở".



Đầu bếp Akin nhấn mạnh rằng trước khi nêm bất cứ thứ gì vào phở, hãy nếm
thử trước nước lèo để cảm nhận rõ ràng nhất hương vị nguyên bản



Trong đoạn video có tên “Cách ăn phở” (How to eat Pho),

Akin còn khuyên người xem là “hãy vắt hết chỗ chanh mà bạn được cho” vào bát phở


Akin cũng chỉ cho người xem cách dùng đũa sao cho có thể gắp được nhiều
bánh nhất trong một lần gắp - xoay tròn đũa như khi ăn mỳ Ý


Tuy nhiên những người đã từng thưởng thức nhiều lần món ăn này cảm thấy “kỹ thuật thưởng thức” của bếp trưởng Akin hoàn toàn không phù hợp.


Nghiêm trọng nhất, đoạn video thậm chí còn khẳng định “phở là món ramen mới”


Có thể đoạn video và cả bài báo của Bon Appetit đều không có ý xấu, tuy nhiên, nhiều người đã lớn lên cùng món phở cảm thấy hơi bực bội khi nghe một người nước ngoài chỉ cho họ cách ăn món ăn truyền thống.

Sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem cùng không ít bình luận tiêu cực phản ứng.




“Người Việt Nam, chúng ta ăn phở sai cách hết rồi kìa. Nghe một người
da trắng dạy chúng ta cách ăn món ăn quen thuộc mới sốc làm sao.”


Không chỉ gặp phản ứng từ người châu Á nói chung hay người Việt Nam nói riêng, độc giả phương tây cũng phản ứng với đoạn clip của đầu bếp Akin: "Tôi đã tắt ngay đoạn clip khi thấy dòng chữ "Phở là loại mì ramen mới". Câu nói này xúc phạm cả hai món ăn của hai nền ẩm thực lớn. Đừng ngu ngốc kiểu đó".

Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, tạp chí Bon Appetit đã phải đưa bài đăng đính chính lên Facebook, theo đó sửa tiêu đề bái báo từ “Đây là cách bạn nên ăn phở” sang “Chúng tôi yêu món phở này.”


Tiêu đề được tạp chí này chỉnh sửa lại ngay sau đó


Dưới sức ép dư luận toàn thế giới, bếp trưởng Akin cũng lập tức đăng đàn thanh minh.


“Thực tế là đoạn video này chỉ là ghi lại cách tôi nấu phở, và tôi đã nhấn
mạnh nhiều lần rằng tôi chỉ là một trong hàng triệu người nấu món ăn này.
Sự ầm
ĩ quanh đoạn video thật điên rồ. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp nước
tương hay tương ớt cho bất cứ vị khách nào bước vào quán và yêu cầu chúng."


Bếp trưởng Tyler Akin cũng đăng đàn và đưa ra lập luận của riêng mình

"Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là chuyên gia, nhưng tôi biết bếp trưởng Charles Phan là người có kinh nghiệm, và ông ấy cũng sẽ nói như vậy về nước tương và tương ớt nếu Bon Appetit phỏng vấn. Tôi cũng không nói phở là món ramen mới, đó là ý tưởng của Bon Appetit”

Dù vẫn được một số người thông cảm..

Nhưng phát ngôn gây sốc trong clip ảnh hưởng không nhỏ đến công việc
kinh doanh của cửa hàng

Thanh Vân
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao