Vì sao giới trẻ không đi chơi, thi nhau tập thể dục giữa kỳ nghỉ lễ?
Trong dịp nghỉ lễ, nhiều thanh niên Trung Quốc gây bất ngờ khi đổ xô tham gia các hoạt động thể thao.
Thay vì ăn uống vô độ trong kỳ nghỉ, ngày càng nhiều thanh niên Trung Quốc dành thời gian cho các hoạt động đốt cháy chất béo trong bối cảnh nhu cầu thể thao tăng cao.
Trong kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày tại Trung Quốc, thay vì du lịch và ăn chơi, nhiều người trẻ lựa chọn tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện thân thể.
Thể thao kết hợp du lịch
Zhao Lele (đến từ Quảng Đông, Trung Quốc) vô cùng hào hứng khi hoàn thành quãng đường đạp xe dài 5km đi qua khu rừng của núi Trường Bạch, Cát Lâm, Trung Quốc.
"Ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên khi tham gia các hoạt động thể thao là lựa chọn được giới trẻ hiện nay yêu thích. "Du lịch chậm" chính là điều chúng ta cần để thoát ra khỏi cuộc sống đầy áp lực và hỗn loạn ở thành phố", Zhao chia sẻ với The Straits Times.
Ngày nay, khi thế hệ trẻ ngày càng quan tâm đến sức khỏe, nhiều điểm du lịch bắt đầu quảng bá khái niệm "thể thao kết hợp du lịch" để thu hút những đối tượng trẻ tuổi.
Nhiều người trẻ lựa chọn tập thể dục như cách tận hưởng kỳ nghỉ lễ (Ảnh: Unsplash).
Một khu nghỉ dưỡng ven hồ ở thành phố Cát Lâm (Trung Quốc) đã tổ chức hơn 20 hoạt động thể thao cho khách du lịch như ném đĩa, đi bộ đường dài, thi đấu quần vợt và bơi lội.
Ông Huang Zhongrui - trưởng phòng tiếp thị của khu nghỉ dưỡng - cho biết: "Chúng tôi còn xây dựng một đường đua dài 1,9km dành cho xe đạp leo núi. Việc đa dạng hóa các hoạt động thể thao đã giúp khu nghỉ dưỡng được biết đến nhiều hơn".
Kỳ nghỉ lễ là thời điểm những phòng tập thể dục tại Trung Quốc chật kín người (Ảnh: Xiaohongshu).
Tập luyện thể thao cũng là lựa chọn được ưu tiên đối với những người không có kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ.
Dù mới sáng sớm, phòng tập pilates (một hình thức tập luyện bằng sự kết hợp giữa cơ thể và ý thức để nâng cao sức mạnh) ở thủ phủ Trường Xuân (Cát Lâm, Trung Quốc) đã chật kín người.
"Là kỹ sư ô tô, tôi thường rất bận rộn. Thế nên, kỳ nghỉ là thời gian phù hợp nhất để tập thể dục", Chen Yun cho hay.
Liu Shuang - chủ phòng tập pilates - nhận thấy sự thay đổi trong nhận thức của mọi người đối với việc tập thể dục.
"Trước kia, phòng tập của tôi thường rất vắng khách vào những kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, từ khi ngày càng nhiều người Trung Quốc quan tâm đến việc duy trì lối sống lành mạnh, không ít người lựa chọn đi tập vào những ngày nghỉ", Liu chia sẻ.
Xu hướng tập thể dục tăng mạnh
Sự phát triển trong thói quen tập thể dục phần nào phản ánh tâm lý "sức khỏe là trên hết" của người dân Trung Quốc.
Tin rằng sức khỏe của người dân là một trong những yếu tố quan trọng nhất của hiện đại hóa, chính quyền Trung Quốc đã nâng thể dục thể thao toàn quốc thành chiến lược quốc gia. Trong đó, từ năm 2008, ngày 8/8 được coi là ngày Thể dục quốc gia tại đất nước tỷ dân.
Ở thị trấn Shuangyang (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), một giải bóng rổ cơ sở quốc gia được gọi là "Hiệp hội bóng rổ làng" đã thu hút hàng nghìn người tham gia và người hâm mộ bóng rổ đến theo dõi.
Ngày càng nhiều thanh niên Trung Quốc dành thời gian cho các hoạt động đốt cháy chất béo trong bối cảnh nhu cầu thể thao ngày càng tăng (Ảnh: China Daily).
"Ngày càng có nhiều người đến xem các trận đấu trong dịp nghỉ lễ", Kong Jian - một người dân của làng - cho biết.
Kong Jian hy vọng những hoạt động như vậy sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, góp phần làm phong phú thêm cuộc sống của người dân. Đồng thời, huy động mọi người tham gia vào chiến dịch thể dục quốc gia và thúc đẩy sự phát triển nông thôn.
Để hỗ trợ chiến dịch tập thể dục quốc gia, Trung Quốc đã tăng cường xây dựng các sân vận động và cơ sở thể thao công cộng.
Tham gia các hoạt động thể thao cũng là một trong những cách giúp nhiều gia đình tăng cường sự gắn kết với nhau.
Vào sáng sớm, Fan Chunming đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ của mình bằng việc tham gia hoạt động chạy bộ cùng người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Anh mất gần 40 phút để hoàn thành quãng đường dài 6,3km.
"Thật sảng khoái, tôi có thể tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp khi tập thể dục. Tôi và bạn bè đều trong thời kỳ làm việc cật lực, việc chạy bộ cùng nhau là cách để chúng tôi tụ tập, trò chuyện", Fan chia sẻ.
Theo Dân Trí
-
1 giờ trướcVideo mới nhất được đăng tải trên kênh TikTok của cô giáo Ngô Thúy Trình (giáo viên dạy Ngữ Văn) đã nhận về nhiều lời lẽ tiêu cực.
-
2 giờ trướcMột người đàn ông khoảng 50 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) qua đời hôm 15/5 do áp dụng phương pháp tập luyện “treo cổ”.
-
3 giờ trướcNhững set đồ khi đi biển của Chu Thanh Huyền đều nhận được nhiều chú ý của công chúng.
-
12 giờ trướcCô nàng hot girl này đã quá nổi tiếng với những màn cosplay đậm chất quyến rũ.
-
16 giờ trướcHai vị khách đặc biệt ăn uống, chúc rượu hơn một tiếng rồi rời đi.
-
16 giờ trướcCLB Công an Hà Nội và huấn luyện viên Alexandre Polking chốt thời điểm ký hợp đồng.
-
17 giờ trướcHoàng gia Anh có quy định rất chặt chẽ để các thành viên gần như không được nhận quà tặng gì. Dù đã rời Hoàng gia nhưng ít nhất, Harry vẫn là một Hoàng tử, vậy thực ra anh có được phép nhận quà tặng không?
-
17 giờ trướcChú rể bí mật chuẩn bị tấm áo choàng độc đáo với 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng) khoác lên vai vợ trong tiếng chúc phúc, hò reo của khách mời.
-
18 giờ trướcMC Đức Bảo nghi ngờ khả năng mình bị tấn công đến từ việc đăng nhập, sử dụng mạng Wi-Fi tại những nơi công cộng khi anh thường xuyên đi công tác.
-
19 giờ trướcThơ Nguyễn đáp trả không ngần ngại về những thắc mắc của dân tình.
-
19 giờ trướcHuấn luyện viên Kim Sang-sik chọn trợ lý ngôn ngữ mới hoàn toàn, không phải những người từng làm việc cho ông Park Hang Seo như đồn đoán.
-
20 giờ trướcHLV Mano Polking đã đến Việt Nam vào ngày 15/5 giữa tin đồn gia nhập CLB Công an Hà Nội. Ông thậm chí xuất hiện tại sân Ninh Bình theo dõi trận đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2023/24 giữa đội chủ nhà và Đồng Tháp.
-
20 giờ trướcLiên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ký hợp đồng với huấn luyện viên thể lực cho đội tuyển quốc gia.
-
20 giờ trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
21 giờ trướcNăm 2008, dư luận Trung Quốc rúng động trước tin nữ thần đồng 14 tuổi Đàm Dao tự tử ngay tại trường sau khi để lại thư tuyệt mệnh trên bàn học.
-
21 giờ trướcỞ tuổi 34, Tian Dongxia đã có 9 người con và chuẩn bị sinh thêm đứa con thứ 10 vì không muốn lãng phí gene tốt của chồng.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước