Quản lý quán karaoke bắt giữ, đánh đập khách, bỏ ở khu đất trống

Xảy ra mâu thuẫn lúc tính tiền, anh H. bị quản lý quán karaoke ở Bình Dương gọi người đến bắt giữ, đánh đập rồi bỏ ở khu đất trống lúc nửa đêm.

Ngày 5/5, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Trần Thanh Hải (SN 1982, quê Bình Dương), Dương Minh Hoàn (SN 1995, quê Gia Lai) và Phạm Văn Bé Ba (SN 1992, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Theo Công an thị xã Tân Uyên, rạng sáng 30/4, anh N.T.H. (SN 1989, quê Đắk Lắk) cùng bạn đến quán Karaoke Minh Trâm 3 hát. Khi ra quầy tính tiền, anh H. xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Thị Thu T. (SN 1999, ngụ Bình Dương, nhân viên quầy thu ngân).

Quản lý quán karaoke bắt giữ, đánh đập khách, bỏ ở khu đất trống-1
Quán karaoke xảy ra vụ việc (Ảnh: T.T).

Trong lúc tranh cãi, anh H. quơ tay làm đổ màn hình máy tính tiền. Lúc này, T. điện thoại gọi Trần Thanh Hải (quản lý quán karaoke) đến giải quyết.

Sau đó, Hải gọi thêm Dương Minh Hoàn, Phạm Văn Bé Ba. Nhóm của Hải đi ô tô đến quán karaoke, lao vào trói tay, đánh đập anh H. rồi khống chế nạn nhân đưa sang một căn phòng gần đó tiếp tục hành hung.

Khi "tính sổ" xong, nhóm này chở anh H. bỏ tại khu đất trống thuộc khu phố 4 (phường Vĩnh Tân).  

Nhận tin báo, Công an thị xã Tân Uyên phối Công an phường Vĩnh Tân xác minh, truy xét, bắt giữ Hải, Hoàn, Bé Ba.

Bước đầu, anh H. được xác định bị chấn thương đầu, mặt và cánh tay trái.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/quan-ly-quan-karaoke-bat-giu-danh-dap-khach-bo-o-khu-dat-trong-20220505032132050.htm

quán karaoke đánh đập

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao