Tưởng thân con chấy cắn đôi, vậy mà RM từng bị BTS bỏ rơi không thèm liếc mắt

Thân thiết là thế nhưng không ngờ BTS cũng có lúc mắc bệnh "hơi vô tâm" đấy nhé.

Khi BTS ngày càng nổi tiếng, những sự tích xưa cũ nhà Bangtan cũng được thi nhau đào mộ. Đó thường là những câu chuyện được chia sẻ từ thời BTS vẫn chưa thực sự tiếng tăm lừng lẫy nên chắc hẳn nhiều fan mới sẽ không có cơ hội biết đến.

Mới đây, trong một tập có sự xuất hiện của BTS tại show Yaman TV được fan đào lại với câu chuyện cực hài hước về trưởng nhóm RM.

Tưởng thân con chấy cắn đôi, vậy mà RM từng bị BTS bỏ rơi không thèm liếc mắt-1

RM chia sẻ có lần khi BTS đang trên đường đi thực hiện phỏng vấn, bỗng nhiên anh chàng cần phải đi vệ sinh. Tranh thủ nhanh nhất có thể, ấy thế mà lúc quay lại, các thành viên đã đi hết, bỏ lại RM một mình trơ trọi.

Tưởng thân con chấy cắn đôi, vậy mà RM từng bị BTS bỏ rơi không thèm liếc mắt-2
"Em đã đi vệ sinh một lát nhưng đến lúc ra ngoài thì không thấy xe đâu nữa"

Không thể tin mọi người đã bỏ rơi mình, anh chàng cứ đứng chôn chân tại chỗ chờ suốt 30 phút. Điều tồi tệ nhất đó chính là RM không mang theo điện thoại, anh đã để điện thoại lại trong xe.

Tưởng thân con chấy cắn đôi, vậy mà RM từng bị BTS bỏ rơi không thèm liếc mắt-3
RM: Em cứ đứng đó suốt 30 phút; MC: Tại sao; J-Hope: Vì cậu ấy để điện thoại trong xe

Thấy PR kể lại tội cũ, Suga lên tiếng giải thích bởi thời điểm đó họ sử dụng 2 chiếc xe nên các thành viên cứ nghĩ RM đã có mặt trên 1 trong 2 xe rồi. Vì vậy họ yên tâm di chuyển.

Tưởng thân con chấy cắn đôi, vậy mà RM từng bị BTS bỏ rơi không thèm liếc mắt-4
Suga: Chúng em đi trên 2 chiếc xe nên cứ nghĩ em ấy sẽ ở trên chiếc còn lại; RM: Họ có thèm để ý đến em đâu

Anh cả Jin cũng trốn tránh trách nhiệm khi nói rằng RM đi vệ sinh mà chẳng nói cho ai biết. Nhưng RM đã cật lực phản biện lại.

Tưởng thân con chấy cắn đôi, vậy mà RM từng bị BTS bỏ rơi không thèm liếc mắt-5
Jin: Em ấy đáng lẽ phải nói với mọi người trước khi đi; RM: Em đã nói là em đi vệ sinh rồi mà

Cuối cùng RM phải tới phòng bảo vệ tại khu gửi xe để dùng nhờ điện thoại gọi cứu viện.

Tưởng thân con chấy cắn đôi, vậy mà RM từng bị BTS bỏ rơi không thèm liếc mắt-6
"Em gọi điện và họ đã đến đón em ngay sau đó"

Câu chuyện tai nạn hài hước khiến fan được phen “cười xỉu”. Thân thiết là thế nhưng không ngờ BTS cũng có lúc mắc bệnh “hơi vô tâm”.

Ngọc Bích
Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/rm-tung-bi-bts-doi-xu-bat-cong-ngay-chua-noi-tieng-n-238056.html

BTS idol Hàn

Tin tức mới nhất