Sốt vé xem Công Phượng đá chung kết

Giá vé chợ đen được đẩy lên cao gấp 3-4 lần giá gốc, mong muốn mua vé cho CĐV của HAGL cũng không thực hiện được.

sot-ve-xem-cong-phuong-da-chung-ket
Người mua đông dần ở sân Thống Nhất sáng 29/11 nhưng các quầy bán bắt đầu treo biển hết vé. Ảnh: ST.


Trước trận chung kết giải U21 quốc tế giữa U21 HAGL và U19 Hàn Quốc diễn ra tối 29/11 trên sân Thống Nhất, việc sở hữu tấm vé vào sân trở nên rất khó khăn. Chỉ với 14.000 vé được bán, trong khi nhu cầu xem Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… rất lớn khiến vé trở thành “hàng hiếm”.

Sau hai ngày, các quầy bán cháy vé. Vé khán đài A1, A2 hết ngay trong sáng qua và chỉ còn một số ít ở A5. Số lượng vé khán đài B, C, D còn ít và sáng 29/11 rất khan hiếm trong quầy bán. Dòng người đổ về sân Thống Nhất để mua vé vẫn tăng vào thời gian cuối tuần.

Vé khán đài A trở nên đắt đỏ ngoài chợ đen. Giá gốc của mỗi tấm vé chỉ 200 nghìn đồng nhưng các phe vé bán lên 500-700 nghìn đồng. Do thói quen mua vé sát giờ thi đấu vào tối nay 29/11 của CĐV, các phe găm hàng chờ đợi giá vé được đẩy lên cao hơn nữa.

Giá vé khán đài B, C và D cũng được "cò" đẩy lên cao khi các quầy bán vé treo biển hết vé. Sáng nay 29/11, một vé khán đài B tăng lên 400 nghìn.

HAGL muốn mua 3.000 vé để Hội CĐV của đội bóng vào sân cổ vũ cho các cầu thủ. Tuy nhiên, nhiều khả năng mong muốn này không được đáp ứng. Theo ban tổ chức, họ có thể chỉ đáp ứng được khoảng 1.000 vé cho HAGL.

18h ngày 29/11, U21 Việt Nam gặp U19 Hàn Quốc trong trân tranh chung kết của giải U21 quốc tế. Trước đó lúc 15h30 là trận tranh hạng ba giữa U21 Việt Nam và U21 Singapore.

Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất